Trước “người quen” cũ và vốnlà đối thủ ưa thích trong quá khứ, MU không mấy khó khăn để giành chiến thắng3-0 nhờ các pha lập công của Berbatov, Fletcher và Giggs trong trận đấu muộnnhất vòng 1 đêm qua...

“Chân ướt chânráo” trở lại giải Ngoại hạng, Newcastle gặp ngay thách thức lớn khi phải tới làmkhách tại Old Trafford trước đối thủ mà họ đã nếm mùi bại trận 12/15 lần đối đầugần đây. Và những diễn biến của cuộc tái ngộ đêm qua một lần nữa khẳng định điềuđó khi Newcastle hoàn toàn yếu thế trước đội chủ nhà và dễ dàng gục ngã nhận 3bàn thua.

“Quỷ đỏ” xuấtphát với đội hình quen thuộc theo sơ đồ 4-4-2, cặp tiền đạo là Rooney -Berbatov. Tân binh chơi rất nổi bật ở những trận giao hữu chuẩn bị trước mùagiải Javier Hernandez ngồi trên ghế dự bị. Do Rio Ferdinand vẫn đang trong quátrình dưỡng thương nên O’Shea được đưa vào đá cặp trung vệ cùng Vidic.

MU dễ dàng đè bẹp “Chích chòe” Newcastle

Lão tướng Scholes chứng tỏ "gừng càng già càng cay"

Tâm lý phấn khích trong ngày trởlại “mái nhà xưa” chỉ giúp Newcastle đá hứng khởi ở những phút đầu nhập cuộc,khoảng thời gian mà họ có được cơ hội đáng kể là cú đánh đầu chệch cầu môn tronggang tấc của Andy Caroll.

 

Vòng 1 Premier League

Ngày 14/8

Tottenham 0-0 Man City
Aston Villa 3-0 West Ham
Blackburn 1-0 Everton
Bolton 0-0 Fulham
Sunderland 2-2 Birmingham
Wolves 2-1 Stoke
Wigan 0-4 Blackpool
Chelsea 6-0 West Brom

Ngày 15/8

Liverpool 1-1 Arsenal

Ngày 17/8

MU 3-0 Newcastle

 

Sau khi MU đãbắt nhịp, thế trận hoàn toàn nằm trong tay đội chủ nhà. Xác định chơi phòng ngựnên Newcastle chủ yếu đá thấp co cụm và hầu như không có cơ hội phản kích. Vớikinh nghiệm và khả năng cầm trịch rất tốt của cặp Scholes - Fletcher, MU dễ dàngkhống chế khu trung tuyến làm “bàn đạp” cho những đợt tấn công sắc bén của mình.

Phút 31,Berbatov có đường chuyền ngược bằng đầu rất thuận lợi để Rooney tung chân volleyrất nhanh nhưng bóng đi vọt xà ngang. Dù vậy, CĐV chủ nhà không phải tiếc nuốilâu bởi chỉ 2 phút sau, MU đã tìm được bàn mở tỷ số. Scholes chọc khe tinh tế đểBerbatov phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành SteveHarper.

Đội khách tỏra lúng túng sau bàn thua và đánh mất sự tự tin nên chỉ biết lui xuống chống đỡcác đợt tấn công của “Quỷ đỏ”. Trong thế trận một chiều và trước một đối thủđang “run sợ”, không có gì bất ngờ khi MU tiếp tục có thêm bàn thắng. Ít phúttrước giờ nghỉ, Fletcher nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau pha chớp thời cơrất nhanh ở trong vòng cấm.

Tình thế tronghiệp hai không có gì thay đổi khi MU vẫn làm chủ cuộc chơi, cho dù đội chủ nhàchỉ giữ tốc độ trận đấu ở mức vừa phải. Vẫn hoạt động năng nổ nhưng Rooney dườngnhư vẫn chưa lấy lại được duyên ghi bàn sau một kỳ World Cup đáng thất vọng.Phút 55, tiền đạo này lẽ ra đã có thể nới rộng cách biệt cho MU nếu anh không xửlý thiếu quyết đoán sau đường chuyền đẹp của Valencia.

MU dễ dàng đè bẹp “Chích chòe” Newcastle

Berbatov mở tỷ số cho MU

Ít phút sau, HLV Ferguson quyếtđịnh rút Rooney ra nghỉ và tung tân binh Hernandez vào sân. Tài năng tấn côngtrẻ người Mexico cho thấy tương lai đầy hứa hẹn khi anh phối hợp khá tốt vớingười đá cặp Berbatov cũng như các đồng đội mới.

Người chơi nổi bật nhất bên phíaMU đêm qua không ai khác chính là lão tướng Paul Scholes. Cựu tiền vệ đội tuyểnAnh vẫn chứng tỏ sức chiến đấu bền bỉ và khả năng điều phối bóng tuyệt vời nhưthời đỉnh cao.

Phút 81, từmột đường chọc khe tinh tế của Scholes, Berbatov có cơ hội lập cú đúp cho riêngmình nhưng anh lại không thể thắng thủ thành Harper trong pha đối mặt. Tỷ sốđược ấn định 3-0 cho MU ở phút 85 nhờ công một lão tướng khác là Ryan Giggsnhưng vẫn có dấu giày của Scholes.

MU dễ dàng đè bẹp “Chích chòe” Newcastle

Rooney vẫn chưa lấy lại được duyên ghi bàn

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar, Evra(Rafael Da Silva 87’), Vidic, O"Shea, Evans, Nani (Giggs 71’), Scholes,Fletcher, Valencia, Berbatov, Rooney (Hernandez 63’).

Newcastle: Harper,Coloccini, Jose Enrique, Williamson, Perch , Nolan (Ameobi 71’), Barton,Routledge, Gutierrez (Xisco 80’), Carroll, Smith.  

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

3

1

1

0

0

6:0

2

FC Blackpool

3

1

1

0

0

4:0

3

Aston Villa

3

1

1

0

0

3:0

4

Manchester United

3

1

1

0

0

3:0

5

Wolverhampton

3

1

1

0

0

2:1

6

Blackburn Rovers

3

1

1

0

0

1:0

7

Birmingham City

1

1

0

1

0

2:2

8

AFC Sunderland

1

1

0

1

0

2:2

9

FC Arsenal

1

1

0

1

0

1:1

10

FC Liverpool

1

1

0

1

0

1:1

11

Bolton Wanderers

1

1

0

1

0

0:0

12

FC Fulham

1

1

0

1

0

0:0

13

Manchester City

1

1

0

1

0

0:0

14

Tottenham Hotspur

1

1

0

1

0

0:0

15

Stoke City

0

1

0

0

1

1:2

16

FC Everton

0

1

0

0

1

0:1

17

Newcastle United

0

1

0

0

1

0:3

18

West Ham United

0

1

0

0

1

0:3

19

Wigan Athletic

0

1

0

0

1

0:4

20

West Bromwich

0

1

0

0

1

0:6

Theo MH
Dân Trí