Mì là niềm tự hào của người Hàn Quốc bởi món biến tấu từ tinh bột tại đất nước củ sâm đa dạng từ hương vị tới hình dáng.
Mì
là niềm tự hào của người Hàn Quốc bởi món biến tấu từ tinh bột tại đất
nước củ sâm đa dạng từ hương vị tới hình dáng. Đặc biệt hơn, nếu như mì
khắp nơi chủ yếu được ăn nóng thì tại đất nước Hàn Quốc còn có món mì
lạnh mát bổ ngày hè.
Người
Hàn Quốc đã ăn mì từ rất lâu, từ trước khi các loại bánh mì ra đời. Món
mì lạnh lâu đời nhất cũng là món mì nổi tiếng nhất là naengmyn ra đời
tại vùng Bắc Triều Tiên xưa (tức Triều Tiên ngày nay). Bên cạnh đó, mì
lạnh còn có một vài phiên bản khác như... là những món mát bổ được ưa
chuộng hàng đầu vào mùa hè.
Mì
lạnh không chỉ đơn giản là món mì được làm lạnh mà còn là tên gọi chung
của các món mì được ăn vào mùa hè, để phân biệt với các món mì với nước
dùng nóng goi là guksu jangguk thường được ăn vào mùa đông. Các dạng mì
lạnh có thể mì hoặc miến, xào hoặc ăn kèm nước dùng nhưng có cùng chung
đặc biệt là ăn kèm các thức phẩm giải nhiệt thanh mát như giá đỗ, dưa
chuột, trứng luộc, rau xanh...
Một vài món mì lạnh nổi tiếng của Hàn Quốc:
Naengmyeon
Naengmyeon
có hai loại là Naengmyeon-mul và Naengmyeon-bibim .Trong đó
Naengmyeon-mul được dùng với nước canh lạnh còn Naengmyeon- bibim dùng
với nước sốt cay, các nguyên liệu trộn với nhau khá giống với món cơm
trộn bibimbap. Naengmyeon- bibim có sợi mì được làm từ khoai tây hoặc
tinh bột khoai lang nên thường có vị dai hơn Naengmyeon-mul.
Naengmyeon-
mul thường được làm từ bột kiều mạch, nguyên liệu gồm củ cải Hàn Quốc,
thịt bò hoặc thịt lợn thái lát, dưa chuột, trứng luộc, tùy khẩu vị có
thể thêm giấm hoặc mù tạt. Nước canh lạnh trước kia được làm từ gà lôi,
sau được thay thế bằng thịt và xương các loài khác.
Makguksu
Trong
tiếng hàn "Mak" nghĩa là vòng tròn, "guksu" nghĩa là mì. Tên gọi món ăn
xuất phát từ cách thức trình bày, khi mì được cuốn thành một khối trụ
tròn và người ăn cần phá khối trụ đó để ăn mì. Mì được làm từ bột kiều
mạch với nước sốt, ăn kèm kim chi thái lát, dưa chuột và lê Hàn Quốc.
Món mì này cũng không ăn kèm nước dùng.
Kongguksu
Tên
gọi của món mì không để chỉ nguyên liệu làm mì mà là đặc điểm của nước
dùng mì. Nước mì được làm từ đậu nành xay nhuyễn và muối. Đây là món ăn
chay tươi mát với hương vị tuyệt vời cho mùa hè.
Mì
thường được trang trí kèm dưa chuột, kim chi củ cải, đôi khi nước dùng
cũng được ướp lạnh và rắc thêm một chút vừng. Loại mì chủ yếu được sử
dụng là sản phẩm từ lúa mì.
Jjolmyeon
Thêm
một món mì lạnh được phục vụ theo phong cách bibim, được trộn từ các
nguyên liệu nhiều màu sắc hấp dẫn và không kèm nước dùng. Món mì rất
dai, nước sốt có vị ngọt, thường ăn kèm giá đỗ, trứng luộc và dưa chuột
xắt nhỏ.
Milmyeon
Milmyeon
là mì lúa mì, cũng được phục vụ theo hai phong cách khác nhau như
Naengmyeon. Chuyện kể rằng mì được tạo ra trong thời gian chiến tranh
Triều Tiên khi hầu hết các quốc gia chạy trốn đến thành phố miền Nam và
do sự thiếu kiều mạch; mì lúa mì được làm từ các vật cứu trợ chiến tranh
thay thế.
Milmyeon-bibim
Naeng-kalguksu
Naeng-kalguksu
là dạng mì sợi dày hiếm hoi trong số các món mì lạnh. Naeng-kalguksu là
phiên bản lạnh của mì Kalguksu. Sợi mì được làm từ bột mì, nước dùng
làm từ xương gà, bột đậu nành và bí Hàn Quốc.
Naeng-kalguksu cũng có thể ăn kèm kim chi, củ cải, dưa chuột giống như các món mì lạnh khác.
Chogyeguksu
Chogyeguksu
là một biến thể của mì gà lạnh chogyetang truyền thống, sử dụng nguyên
liệu chính là thịt gà bỏ mỡ, gia giảm hương vị nhờ giấm và mù tạ. Thịt
gà nạc được xé mỏng và thêm vào nước dùng.
Chogyeguksu
có mì làm từ bột kiều mạch hoặc lúa mì, ngoài thịt gà còn có thể có
thêm củ cải ngâm, dưa chuột ngâm. Hạt mè được đưa vào làm tăng thêm
hương vị. Nước dùng có thể tùy biến thêm thịt bò, thịt lợn, cá, và
hương liệu, khác biệt với nước dùng gà truyền thống của chogyetang.
Japchae
Sẽ
là thiếu sót nếu điểm qua các món mì lạnh Hàn Quốc mà lại bỏ mất
japchae. Hiểu nôm na, japchae là miến trộn gần giống với miến trộn ở
Việt Nam. Nhưng bản thân món miến trộn xứ kim chi vẫn có vài thành phần
đặc trưng tạo nên nét riêng biệt như: dầu mè, hạt vừng, đậu xanh, nấm
hương, thịt bò… Japchae thường có màu nâu nhạt từ dầu mè, kết hợp rất
đẹp mắt hài hòa với sắc đỏ của cà rốt, nâu đậm của nấm hương và nâu đỏ
của thịt bò.
Jeangban guksu
Trong
tiếng Hàn, jeangban là chiếc khay lớn, và guksu là mì. Đúng như tên
gọi, jeangban là một đĩa mì lớn với đủ loại rau được xếp xung quanh. Vì
hình thức này mà jeangban còn được gọi là lẩu mì. Rau dùng trong món
jeangban đa dạng hương vị: chua, cay, ngọt, đắng,… giúp món chay này
không bị nhạt nhẽo.
Bên
cạnh đó, nước sốt đậm đà từ ớt, dầu mè, dấm và đường trong từng sợi mì
đã cân bằng hương vị cho “lẩu mì chay”, biến jeangban từ món ăn toàn rau
thanh đạm trở nên đầy hấp dẫn.