Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán

Cả dãy phố Hàng Mã thường ngày tấp nập thế nhưng hiện giờ đều 'cửa đóng then cài' để chống dịch. Một số ít cửa hàng trên phố mở hé cửa bán hàng cho khách có nhu cầu...

Nếu như thời điểm này mọi năm, để chuẩn bị cho ngày rằm tháng Bảy âm lịch, phố Hàng Mã tấp nập khách mua bán mặt hàng vàng mã. Năm nay, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên dù đã gần đến ngày rằm tháng Bảy nhưng con phố Hàng Mã trong cảnh vắng lặng, đìu hiu.

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-1

Không khí vắng vẻ, đìu hiu bao trùm khắp con phố Hàng Mã.

Bởi vì vàng mã không phải là mặt hàng thiết yếu, nên các cửa hàng ở đây được yêu cầu đóng cửa. Tuy nhiên, một số cửa hàng kinh doanh vẫn mở hé cửa bán hàng cho khách.

Dọc con phố Hàng Mã có khoảng 10 hộ mở hé cửa đón khách, hàng bán cũng giản tiện, không có những món đồ kích cỡ lớn, đa dạng như mọi năm.

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-2

Một cửa hàng hé mở trên phố Hàng Mã

Chia sẻ với PV Infonet, một tiểu thương kinh doanh vàng mã trên phố Hàng Mã cho biết, giờ này mọi năm, những người bán hàng tại đây không có thời gian để ngồi nghỉ vì khách ra vào liên tục không như năm nay.

"Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội lại đang thực hiện giãn cách xã hội, vì thế cả dãy phố đều đóng cửa. Nhà tôi năm nay cũng không nhập hàng. Cả ngày thi thoảng mới có vài người đến hỏi mua vì ra đường không phải việc thiết yếu cũng không được phép", một chủ cửa hàng ở phố Hàng Mã chia sẻ.

Cũng theo bà chủ cửa hàng này, các mặt hàng quần áo, tiền vàng... vẫn giữ nguyên giá so với năm trước, như một bộ quần áo có giá từ 60.000 - 100.000 đồng. Xe máy từ 80.000 - 150.000 đồng/chiếc, ô tô, nhà hàng mã từ 150.000 - 200.000 đồng/chiếc...

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-3

Cả dãy phố đóng cửa im lìm, ngừng kinh doanh, chỉ một vài cửa hàng mở hé cửa bán hàng

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-4

Thi thoảng trên phố có một người xách túi vàng mã như thế này.

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-5

Năm nay thị trường vàng mã để cúng rằm tháng Bảy thường là những món đồ nhỏ, đơn giản

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-6

Chưa khi nào con phố sầm uất nhất trong dịp rằm tháng Bảy lại trở nên vắng vẻ, đìu hiu như thế này.

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-7

Một số người dân bày vàng mã bán ở bên đường,

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-8

Hầu hết đều trong tình trạng "cửa đóng then cài" như thế này.

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-9

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-10

Một cửa hàng vàng mã treo đồ tít trên cao

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-11

Một người dân đi xe máy chở túi đồ vàng mã vừa mua

Phố Hàng Mã vắng lặng mùa Vu lan, một vài tiệm hé cửa bán-12

Sắp rằm tháng Bảy, năm nay không còn nhiều cảnh đốt vàng mã rừng rực lửa trên phố như thế này.

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/ha-noi-can-ram-thang-bay-thu-phu-hang-ma-vang-lang-chua-tung-thay-293530.html

rằm tháng bảy

phố Hàng Mã


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.