"Muốn phòngchống tham nhũng thì phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức và thói quen của chínhngười dân”, bà Fiona Lappin, Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh DFIDphát biểu tại Lễ phát động chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng ViệtNam sáng 9/12 tại Hà Nội.
Một thực trạng đượcbà Fiona đưa ra, hiện nay những khoản hối lộ nhỏ đã thành phổ biến và nhiềungười đều trả phí để “bôi trơn” các dịch vụ công. Đặc biệt, nguy hiểm hơn làviệc “đưa và nhận phong bì” khi dùng dịch vụ công đã thành thông lệ.
Muốn cải thiện tình hình trên, bà Fiona cho rằng: Cần phải xoay chuyển thói quenvà nhận thức từ chính người dân. Ngoài ra, trách nhiệm giải trình và tính minhbạch cũng đóng vai trò thiết yếu để đẩy mạnh tính minh bạch hiệu quả ở lĩnh vựccông.
![]() |
Lễ phát động chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam sáng 9/12 tại Hà Nội. Ảnh: N.Yến |
Trách nhiệm giảitrình ở đây hàm chứa cả trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ công trong việcmang đến các dịch vụ hợp lý, đầy đủ và hiệu quả cho người dân, cũng như tráchnhiệm của người dân trong việc đòi hỏi quyền được có các dịch vụ chất lượng. Đấylà quá trình tương tác 2 chiều để đảm bảo chất lượng dịch vụ được cải thiện.
“Minh bạch là một công cụ đặc biệt quan trọng để quá trình tương tác này hoạtđộng. Người dân cần được cung cấp thông tin về các dịch vụ một cách đầy đủ,chính xác, kịp thời và ý thức được họ có thể kỳ vọng điều gì khi sử dụng cácdịch vụ”, bà Fiona nhấn mạnh.
Còn theo Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, muốn người dân tham giavào chống tham nhũng thì phải bảo vệ được sự an toàn của họ.
“Hiện nay pháp luật đã quy định bảo vệ người chống tham nhũng. Nhưng thực sự cácquy định hiện nay vẫn còn chung chung, đi vào thực tiễn chưa cao”, ông Lượngnhìn nhận.
* Cũng trong ngày9/12 - Ngày Chống tham nhũng Quốc tế, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã công bố kếtquả nghiên cứu tham nhũng trong 12 tháng qua, theo đó, cứ 4 người có 1 người đãđưa tiền hối lộ cho 1 trong 9 cơ quan nhưy tế, giáo dục hoặc cơ quan thuế... Tuy nhiên, cảnh sát là đối tượng đượccho là nhận hối lộ nhiều nhất với 29% số người có rắc rối với cảnh sát đều phảiđưa hối lộ.
Châu Phi cận Sahara là khu vực tiêu cực nhất với tỷ lệ cứ 2 người có hơn 1 ngườiđưa hối lộ trong 12 tháng qua. Trung Đông và Bắc Phi là khu vực tiếp theo với tỷlệ 36%, các nước thuộc Cộng hòa Xô Viết cũ chiếm 32%, Nam Mỹ chiếm 23%, Balkansvà Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 19%, châu Á Thái Bình Dương chiếm 11% và tỷ lệ này châu Âu,Bắc Mỹ là 5%.
Các quốc gia đứng đầu danh sách về vấn nạn đưa hối lộ là Afghanistan, Campuchia,Cameroon, India, Iraq, Liberia, Nigeria…
|
Theo N.Yến
Bee