Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 992, yêu cầu các Bộ ngành, địa phương, tậpđoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2012.
Theo chỉ thị này, mục tiêutổng quát của năm sau vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Đồngthời, nền kinh tế cũng cần đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn (phấn đấu đạtkhoảng 6,5%, so với dự kiến 6% của 2011), gắn với đổi mới mô hình tăngtrưởng, chuyển đổi cơ cấu và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngoài ra,các mục tiêu khác như đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân,giữ ổn định chính trị, củng cố quốc phòng… cũng được Chính phủ nhấn mạnh.
Với những mục tiêu nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếptục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt phối hợphài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát,ổn định giá trị đồng Việt Nam, tăng dần dự trữ ngoại hối.
![]() |
Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt trong vòng 18 tháng tới |
Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, kiểm soátchặt chẽ và minh bạch hóa chi ngân sách, đầu tư công, đầu tư của khu vựcdoanh nghiệp Nhà nước… Qua đó, Chính phủ sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ bội chi Ngânsách, giữ nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài ở mức an toàn, bảo đảm anninh tài chính quốc gia.
Cũng liên quan đến tài khóa, Thủ tướng yêu cầu dự toán ngân sách năm 2012phải bảo đảm mức thu tương đương 24% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thutừ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 16-18% so vớiđánh giá ước thực hiện năm 2011.
Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩutăng tối thiểu 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2011. Thủ tướng cũng chỉthị tiếp tục tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trịgia tăng cao; giảm dần tỷ trọng nguyên liệu thô và sơ chế; hạn chế nhập khẩuhàng tiêu dùng không thiết yếu.
Đặc biệt, năm 2012, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung giải quyết các vấn đềxã hội bức xúc như bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và ngăn chặncó hiệu quả tội phạm xuất phát từ tệ nạn ma túy, mại dâm… Bên cạnh đó lànhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo đảm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyềnquốc gia...
Theo VnExpress