Hãy giữ cho trái tim của bạnkhỏe mạnh và bạn có thể làm chậm lại quá trình lão hóa của bộ não, đó là lờikhuyên của các nhà khoa học Mỹ đăng tải trên tạp chí Journal of the AmericanHeart Association.

Tiến sỹ Angela L. Jefferson và các đồng nghiệp tại Đại học Boston đã tiến hànhnghiên cứu các thông tin hình ảnh cộng hưởng từ đối với bộ não và tim ở 1.504người bao gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 34-84. Những người này không có tiền sửbị đột quỵ, thiếu máu cục bộ hay chứng mất trí nhớ.

Não có thể già nhanh hơn nếu tim cung cấp ít máu
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Các nhà khoa học đã đo hoạt độngcủa tim bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) và phân tích các dữ liệu đốivới vùng mặt của những người tham gia thí nghiệm. Khối lượng của não cũng đượcđánh giá bằng phương pháp MRI. Những người tham gia thí nghiệm được chia thànhba nhóm dựa trên các chỉ số hoạt động của tim.

Theo tiến sỹ Jefferson, nhữngngười có chỉ số tim thấp nhất tức là có lượng máu bơm từ tim đến toàn bộ cơ thểít nhất sẽ có bộ não già hơn hai năm so với những người có chỉ số cao nhất.Những người ở nhóm có chỉ số tim trung bình, tức là lượng máu bơm từ tim thấpnhưng vẫn đủ cho cơ thể, cũng có kết quả tương tự tức là có não bộ già hơn hainăm so với những người có chỉ số cao nhất.

"Chúng tôi đã dự kiến có sự liên hệ giữa chỉ số cung cấp máu thấp nhất vớikhối lượng não nhỏ hơn, nhưng chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện thấynhững người có chỉ số cung cấp máu ở mức trung bình cũng có não bộ nhỏ hơn sovới những người có chỉ số cung cấp máu cao nhất," tiến sỹ Jefferson phátbiểu.

Theo lời tiến sỹ Jefferson, hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ hết mốiliên hệ giữa chức năng của tim với khối lượng của não bộ. Có một vài giả thuyếtphân tích nguyên nhân tại sao chỉ số cung cấp máu từ tim thấp lại ảnh hưởng đếnsức khỏe của bộ não. Ví dụ, máu bơm từ tim ít có thể làm giảm lượng máu lên não,cung cấp ít oxy và chất dinh dưỡng hơn cho các tế bào não. Tuy nhiên, vẫn cầntiến hành thêm những thí nghiệm để có thể khẳng định chắc chắn mối liên hệ này,tiến sỹ Jefferson nói.


Theo Khắc Hiếu
Vietnam+