Hãng tin AFP đưa tin các cuộc tấn công trong 2ngày 8-9/4, NATO đã tiêu diệt 17 xe tăng của quân đội Libya tại Misrata vàBrega.
Trong ngày 9/3, máy bay chiến đấu củaNATO đã chặn một máy bay tiêm kích MiG-23 do một phi công thuộc phenổi dậy điều khiển và buộc phi công này phải hạ cánh sau khi xâmphạm vùng cấm bay. Chiếc MiG-23 nói trên cất cánh từ sân bay Beninado phiến quân kiểm soát, gần thành phố Benghazi, thành trì của lựclượng chống chính phủ ở miền Đông Libya.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim thông báo quânchính phủ đã bắn hạ 2 máy bay trực thăng của quân nổi dậy vi phạmvùng cấm bay tại Brega. Một số nguồn tin cho biết vụ tấn công củalực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi tại thành phố Misratangày 9/4 đã tiêu diệt ít nhất 30 tay súng nổi dậy.
Trong một diễn biến khác, nhân vật đối lập Ali Aujali tại Libya đãđề nghị Mỹ ngay lập tức cho tiếp cận các tài sản bị đóng băng củanhà lãnh đạo Gaddafi để chi trả cho những nhu cầu nhân đạo cấp thiếttại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Theo lệnh cấm vận đối vớiông Gaddafi cùng các quan chức hàng đầu khác trong chính quyềnLibya, Mỹ hiện đã phong tỏa các tài sản có giá trị hơn 34 tỷ USD.
Trong ngày 9/4, NATO đãtiến hành không kích khu vực ngoại ô phía Nam thành phố Misrata, songhiện chưa rõ mục tiêu của vụ tấn công. Cuộc tấn công này đã phá hủy hoàntoàn 15 xe tăng của lực lượng quân đội trung thành với nhà lãnh đạoMuammar Gaddafi. Các cuộc tấn công nhằm vào Brega đã tiêu diệt 2 chiếcxe tăng khác của quân đội Libya.
![]() |
Xe tăng của quân đội Libya |
Trong ngày 9/3, máy bay chiến đấu củaNATO đã chặn một máy bay tiêm kích MiG-23 do một phi công thuộc phenổi dậy điều khiển và buộc phi công này phải hạ cánh sau khi xâmphạm vùng cấm bay. Chiếc MiG-23 nói trên cất cánh từ sân bay Beninado phiến quân kiểm soát, gần thành phố Benghazi, thành trì của lựclượng chống chính phủ ở miền Đông Libya.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim thông báo quânchính phủ đã bắn hạ 2 máy bay trực thăng của quân nổi dậy vi phạmvùng cấm bay tại Brega. Một số nguồn tin cho biết vụ tấn công củalực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi tại thành phố Misratangày 9/4 đã tiêu diệt ít nhất 30 tay súng nổi dậy.
Trong một diễn biến khác, nhân vật đối lập Ali Aujali tại Libya đãđề nghị Mỹ ngay lập tức cho tiếp cận các tài sản bị đóng băng củanhà lãnh đạo Gaddafi để chi trả cho những nhu cầu nhân đạo cấp thiếttại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Theo lệnh cấm vận đối vớiông Gaddafi cùng các quan chức hàng đầu khác trong chính quyềnLibya, Mỹ hiện đã phong tỏa các tài sản có giá trị hơn 34 tỷ USD.
Theo Bảo Minh
Bee
Bee