Hôm 9/2, người đứng đầu Hộiđồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại TâyDương (NATO) tiếp tục là một mối đe dọa nguy hiểm đối với nền an ninh củaMoscow.
Một trong những bằng chứng mà ôngPatrushev đưa ra đó là tổ chức này rất muốn mở rộng phạm vi tới tận biên giớicủa Nga. “Chúng tôi phải nghi ngờ về quan điểm cho rằng Nga sẽ an toàn hơn khiNATO được mở rộng về phía đông sát với biên giới của Nga. NATO là một mối đe dọakhá nguy hiểm đối với Nga”, ông Patrushev cho biết tại một cuộc họp báo tại trụsở hãng thông tấn Ria Novosti.
Kể từ khi Hiệp ước Warsaw sụp đổ, NATO đã mở rộng phạm vi từ 12 thành viên banđầu lên tới 28 thành viên như hiện nay. Điều đặc biệt, trong số những thành viênmới này có đông đảo các nước trước đây là đồng minh của Nga trong cuộc chiếntranh lạnh và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
|
Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev |
Ông Patrushev đã lên tiếng chỉtrích NATO trong nỗ lực tiếp tục mở rộng về phía đông, trong đó có việc khuyếnkhích Gruzia và Ukraine gia nhập vào liên minh này.
Ngoài ra, ông Patrushev cũng đổ lỗi cho NATO trong việc trang bị và bật đèn xanhcho Gruzia tấn công vào Nam Ossetia và Abkhazia hồi tháng 8/2008. Bên cạnh đó,các nước thuộc NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Gruzia bất chấp sự phản đối củaNga.
Phát biểu của quan chức an ninh cao cấp của Ngadiễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATOđã có nhiều bước cải thiện sau cuộc chiến tạiNam Ossetia. Trong ngày 6/2 vừa qua, Bộ trưởngNgoại giao Nga Sergei Lavrov và Tổng Thư ký NATOAnders Fogh Rasmussen đã có cuộc hội đàm bên lềhội nghị an ninh diễn ra tại thành phố Munich,Đức. Trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai bên cùngcam kết phát triển đối thoại chính trị và hợptác giữa các bên trong khuôn khổ Ủy ban Nga -NATO.
Theo An Khánh