Trước diễn biến tỉ giá USD/VND “trượt” khá mạnh thời gian qua, ông Cao Sĩ Kiêm -nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cảnh báo cần có ngay giải pháp đểổn định VND vì đã đến ngưỡng nhạy cảm, nhằm đề phòng diễn biến xấu hơn. Trao đổivới chúng tôi, ông Kiêm nói:
- Giá USD vừa lên khá cao so với VND theo tôi có ba lý do chính. Thứ nhất docung cầu căng thẳng, người muốn mua USD gặp khó, người bán muốn giữ vì nghĩ giácòn tăng. Người chưa có USD vì thế cũng muốn tìm mua trước khi có nhu cầu thựcđể phòng giá lên. Lý do thứ hai làm tăng tỉ giá là yếu tố tâm lý và cuối cùng,theo tôi, chính là cách điều hành. Tâm lý muốn ổn định nhưng chưa làm được.
- Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng giảm giá VND là hòa theo xu hướng chung nhằmkích thích xuất khẩu?
- Tỉ giá ở VN, nếu nhìn rộng ra, cũng nằm trong biến động của thế giới. Hiệnnhiều quốc gia như Mỹ, EU đang có dấu hiệu giảm giá đồng tiền của mình để tăngcường xuất khẩu, giảm nhập khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm giảm khó khăntrong nước.
Các quốc gia lớn đang coi tỉ giá là vũ khí, bắt đầu từ Mỹ, sau đó đãlan sang Brazil, G-20... Ai cũng muốn dìm giá đồng tiền mình xuống. VN khôngtham gia nhưng bị ảnh hưởng lớn, trước hết là từ phía Trung Quốc. Theo nhận định,phía Trung Quốc giữ giá đồng tiền thấp hơn giá trị thật 25-40%. Tỉ giá của VNcũng phải xử lý để tránh thiệt hại.
![]() |
Khách hàng giao dịch bằng đồng USD tại Ngân hàng Eximbank, TP.HCM (Ảnh: Thanh Đạm) |
- Việc tỉ giá VND giảm có thể giúp tăng xuất khẩu. Nhưng chúng ta có vẻ đangtrong vòng luẩn quẩn khi điều chỉnh tỉ giá được cái nọ nhưng lại hỏng cái kia?
- Điều chỉnh tỉ giá ở VN phải tính đến giải quyết hài hòa cả ba yếu tố: giảmnhập siêu, tăng xuất khẩu và không ảnh hưởng quá lớn tới những khoản vay bằngUSD. Hiện VN đã vay 19-20 tỉ USD. Cái khó của VN là chỉ cần tỉ giá thay đổi mộtvài trăm đồng thì số nợ phải trả đã tăng lên cả ngàn tỉ. Doanh nghiệp làm ăn mứclãi nào bù cho nổi? Cái này không khéo doanh nghiệp “quỵ” hàng loạt.
Giảm giáđồng tiền lợi xuất khẩu nhưng ta lại là nước nhập siêu, thường phải nhập hàng vềrồi mới sản xuất nên nếu xử lý tỉ giá không khéo thì giá trong nước sẽ đội lên.Còn nhập siêu, khả năng kéo xuống không đơn giản, ít nhất phải hai kế hoạch 5năm mới giảm được.
- Theo ông, điều hành của NHNN vừa qua có kịp thời? Người dân băn khoăn vì tỉgiá trượt thế mà không thấy NHNN có động thái nào càng khiến họ lo?
- Tôi vừa góp ý với NHNN nên có động thái. Như giá vàng, ta nói cho nhập, giálập tức xuống. Theo tôi, phản ứng của NHNN thời gian qua là chậm. USD nếu căngthẳng, NHNN có thể công bố những đối tượng này đảm bảo đủ USD, và đảm bảo thậtsẽ không tạo tâm lý căng thẳng. Nên cố giữ ở mức xung quanh 20.000 đồng/USD đểgiải quyết các yếu kém nội tại trước. Nếu thả ngay sẽ nguy hiểm.
- Vậy theo ông, Nhà nước nên có những giải pháp gì để bình ổn tỉ giá? Bởi nếuchỉ áp các biện pháp hành chính sẽ khó có hiệu quả?
|
Ông Cao Sĩ Kiêm |
- Theo tôi, USD trôi nổi trên thị trường tự do có thể ở mức tương đương dự trữngoại hối của Nhà nước, tức 9-10 tỉ USD. Vấn đề là thu hồi thế nào để nó chảyvào kênh chính thức, giảm căng thẳng. Chúng ta nên có một động tác trọng tâm tạocung cầu tốt hơn, tức đặt ra yếu tố để có thể mua USD vào nhằm hạn chế tâm lýcần USD, găm giữ.
Điều này hoàn toàn có thể làm được nếu ta cho mua bán USD bảođảm. Tức người bán USD cho anh giá A, thì khi người ta cần mua anh cũng phải đảmbảo mức giá A. Nếu không lo thiệt thì ai găm giữ USD làm gì.
- Nghĩa là ta phải chấp nhận rủi ro cho ngân sách? Nhà nước sẽ phải bù nếu tỉgiá thay đổi thêm?
- Các cơ quan điều hành cần có tầm nhìn xa hơn, tránh tâm lý sợ thiệt hại. Nếuta cứ giữ cách làm cũ, có thể anh không thiệt hại khi tỉ giá thay đổi nhưng cáimất chung có thể còn cao hơn. Nên nhớ rằng nếu anh không chấp nhận gỡ rủi ro chodoanh nghiệp thì chi phí khắc phục, để “cấp cứu” có thể cực lớn. Cứ nói doanhnghiệp phải bán thì có thể anh thu được một lần, còn những lần sau người ta sẽcó cách ứng phó. Doanh nghiệp cần sự công bằng.
Đặc biệt, phải công khai tất cả cơ chế điều hành, lộ trình tỉ giá để doanhnghiệp yên tâm, tránh găm giữ, tranh mua tranh bán. Ngân hàng nào căng thẳngngoại tệ thì phải bơm kịp thời. Phải xử lý ngay nếu phát hiện sai phạm trong tỉgiá. Nếu xử lý hết các yếu tố trên mà vẫn căng thẳng, theo tôi, cần tính đếnđiều hành giảm tỉ giá VND vì đồng tiền của ta vẫn cao hơn giá thực.
|
Theo Cầm Văn Kình
Tuổi trẻ