Để đảm bảo lộ trình tăng vốn tối thiểu lên3.000 tỷ đồng, hạn chót là 31/12 năm nay, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần(NH TMCP) nhỏ đang chạy đua lên sàn, phát hành thêm cổ phiếu.

Trong tổng cộng 39 ngân hàng TMCP đang hoạt động, 24 đơnvị có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng, trong đó, 15 trường hợp có vốn dưới2.000 tỷ đồng và 8 trường hợp có vốn quanh mức 1.000 tỷ đồng.

Lớn, nhỏ đều “khát” vốn

Từ đầu quý I//2010, ngân hàng TMCP Miền Tây, hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷđồng (mới đổi tên là Ngân hàng Phương Tây) đã đặt kế hoạch niêm yết vàotháng 4 để "thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn vốn”. Ông Nguyễn Quốc Sỹ,Phó giám đốc Ngân hàng Phương Tây, nói: "Với mức sinh lời trên vốn thấp, huyđộng vốn từ nhà đầu tư cá nhân không đơn giản. Vì thế, chúng tôi hy vọng khiniêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tính đại chúng cao hơn, việctìm nguồn vốn sẽ dễ dàng hơn".

Ngân hàng Phương Đông cũng vừa hoàn thành kếhoạch tăng vốn điều lệ từ trên 1.474 tỷ lên 2.000 tỷ đồng. Ngoài việc pháthành trái phiếu chuyển đổi, ngân hàng này cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếutrên sàn chứng khoán vào cuối năm để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.Ngoài ra, một số ngân hàng khác như Liên Việt, Nam Việt cũng có kế hoạch lênsàn vào cuối năm nay.

Ngân hàng mất giá vì tìm vốn

Nhiều ngân hàng đang đứng trước áp lực khó hoàn thành lộ trình tăng vốn (Ảnh: Lê Hưng)

Tuy không chịu áp lực lớn như các ngân hàng nhỏ nhưng nhucầu tăng vốn với các ngân hàng lớn cũng rất cấp thiết. Hiện có khoảng 12ngân hàng thông báo kế hoạch niêm yết chính thức và gần 10 ngân hàng thôngbáo phát hành thêm cổ phiếu để tìm cơ hội tăng vốn như Ngân hàng Sài GònThương Tín tăng thêm 2.479 tỷ đồng, Ngân hàng Á Châu tăng thêm 1.563 tỷ đồng.Ngân hàng Kỹ thương và Đông Á đều có kế hoạch tăng thêm từ 1.000 - 2.500 tỷđồng vốn điều lệ trong năm nay.

Lo “bội thực” cổ phiếu ngân hàng

Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều ngân hàng nhỏ, tính đại chúng thấp đang canh cánhmối lo không hoàn thành kế hoạch tăng vốn. Thực tế vừa qua, không ít ngânhàng TMCP phải liên tục gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đônghiện hữu những vẫn không thành công. Chuyên gia Lê Đạt Chí, ĐH Kinh tế TPHCM, lý giải, cổ phiếu ngành ngân hàng đã ế ẩm từ năm 2009, một phần cũng vìhọ liên tục phát hành thêm, pha loãng giá trị cổ phiếu, trong khi kế hoạchlợi nhuận chưa tương xứng.

Nhà đầu tư Nguyễn Hoài Thu, chuyên lướt sóngchứng khoán “họ” ngân hàng, cho rằng, hiện rất nhiều cổ phiếu ngân hàng nhỏđang giao dịch dưới mệnh giá, hằng năm có một chút lợi nhuận họ giữ lại đểtăng vốn, rồi chia cổ tức bằng cổ phiếu, “nên chẳng “dại” gì bơm thêm tiềnvào”.

Bà Lê Hằng, Giám đốc tư vấn phân tích đầu tư, Công ty chứng khoán SSI, nhậnđịnh, trong ngắn hạn, mức cung - cầu cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng vẫn đangcân đối. Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, nếu nhiều ngân hàng nhỏ lên sàn nữa sẽlàm gia tăng nguy cơ “bội thực” nguồn cung, cổ phiếu của ngành này khó giữđược vị thế hoàng kim như trước đây.

Phương án khác là tìm nhà đầu tư tổ chức, đối tác chiến lược nước ngoài cũngkhông đơn giản. Ông Đỗ Công Chính, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Á, cho biết,có rất nhiều đối tác muốn đàm phán mua cổ phần của ngân hàng (kế hoạch bán600 tỷ đồng cho đối tác nước ngoài trong năm nay) nhưng họ trả giá rẻ, nếubán sẽ thiệt thòi cho các cổ đông hiện hữu.

Kiên quyết sáp nhập

Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy cho rằng, nếu ngân hàng nào không có khả năng nâng vốn điều lệ theo đúng lộ trình thì nên cương quyết sáp nhập, để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định: “Ngân hàng Nhà nước sẽ không nuông chiều và kiên quyết xử lý những đơn vị không thực hiện đúng lộ trình”.

Theo H.Hưng - P.Nhi
Ngân hàng mất giá vì tìm vốn