Đã “khó sống”vì không được tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng thuộc nhóm 4 hiện còn đauđầu vì bị giành khách hàng, bị kiểm soát đặc biệt…
Dù NHNN không công bố hạnmức tín dụng của từng ngân hàng nhưng việc các ngân hàng lớn rầm rộ côngbố hạn mức được cấp đã khiến khách hàng không khó để biết các ngân hàng nằm trong “sổ đỏ”.
Tiền chảy từ ngânhàng nhỏ qua ngân hàng lớn
Cuối tuần qua, hàng loạt ngân hàng thuộc nhóm 1, nhóm 2 đã công bố hạnmức tín dụng được NHNN cấp trong năm 2012. Mới nhất là Sacombank công bốđược phép tăng trưởng tín dụng 17%/năm. Một số ngân hàng khác như ACB,Eximbank, Vietcombank, Vietinbank, Maritimebank… cũng công bố mức17%/năm trước đó. Kèm theo việc công bố hạn mức này, nhiều ngân hàngthuộc nhóm 1, nhóm 2 còn đưa ra một số chương trình ưu đãi lãi suất đểkéo khách hàng về phía mình.
![]() |
Việc các ngân hàng lớn rầm rộ công bố hạn mức tín dụng đã vô tình kéo vốn của ngân hàng nhỏ. Ảnh minh họa. |
Trong khi đó, dòng vốn từmột số ngân hàng nhỏ (thuộc nhóm 3, nhóm 4) cũng đang dồn đổ về các ngânhàng thuộc nhóm trên. Sáng 27/2, chị Linh, khách hàng của một ngân hàngnhỏ tại đường Cộng Hòa (Tân Bình, TP HCM) đã đến tất toán tài khoản tiếtkiệm tại ngân hàng này để gửi sang ngân hàng khác. “Gửi ở ngân hàng nàocũng cùng một lãi suất, nhưng vẫn thấy yên tâm hơn khi gửi ở những ngânhàng được xếp vào nhóm 1”, chị Linh giải thích về lý do rút tiền củamình.
Không có hiện tượng ồ ạt rút tiền ở các ngân hàng nhỏ nhưng điều dễ thấylà dòng vốn sẽ chảy từ các ngân hàng này sang ngân hàng lớn. Một nhânviên tên V. của ngân hàng nhỏ này xác nhận: “Cả tuần nay, rất ít ngườigửi tiền vào ngân hàng chúng tôi. Chắc do các ngân hàng lớn lôi kéokhách dữ quá”. Theo ghi nhận, thì đã có đến 3 trong số 4 giao dịch tạiNH này từ 10 giờ đến trưa ngày 27.2 là rút tiền, còn lại là một giaodịch thẻ.
Khó gượng dậy
Việc NHNN phân loại để nhằm mục đích ổn định hệ thống và dễ tái cấu trúchệ thống ngân hàng hơn. Vì thế, một số ngân hàng rơi vào nhóm 3, nhóm 4sẽ được NHNN “chăm sóc kỹ”.
“Các ngân hàng thuộc nhóm 4 sẽ được theo dõi đặc biệt để không đi trậtđường ray của tín dụng hệ thống nói chung. Và nếu sau một thời gian thuhồi nợ tốt, các ngân hàng này vẫn được cho vay bình thường và có thể sẽđược ra khỏi nhóm 4”, một phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM cho biết.
Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản khi hệ thống ngân hàng của ViệtNam hầu như hiện đều sống bằng tăng trưởng tín dụng. Phó Tổng giám đốccủa một ngân hàng nhỏ, ngậm ngùi: “Chúng tôi phải định hướng lại mụctiêu hoạt động, nhất là lại sắp trình cổ đông trong tháng tới và quantrọng hơn là phải tìm ra lối đi sau tín dụng. Vẫn biết phân khúc bán lẻlà phù hợp với những NH cỡ nhỏ, nhưng thực hiện dịch vụ sản phẩm ra saođể nhanh chóng có khách hàng thì không dễ”. Trong khi đó, vị này cũngtiết lộ, các khoản nợ xấu hiện nay của các ngân hàng nhỏ phần lớn đềurơi vào bất động sản, nên càng khó để thu hồi và chuyển thành vốn đểphát triển bán lẻ.
Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, cũngnhìn nhận: “Việc cấp hạn mức tín dụng sẽ khiến ngân hàng nhỏ càng khókhăn hơn, nhưng đây lại là việc cần thiết để sắp xếp lại hệ thống. Nếucơ cấu lại danh mục tài sản tốt và có hướng mở cho phát triển dịch vụsản phẩm thì các ngân hàng nhỏ vẫn có cơ hội”.
Theo ĐVO