Theo chuyên gia kinh tếTrương Đình Tuyển, vấn đề đáng lo ngại nhất của nền kinh tế Việt Nam trong tươnglai gần không phải là lạm phát mà là khả năng thanh khoản của hệ thống ngânhàng. Vì vậy, nếu muốn ổn định vĩ mô thời điểm này phải giải quyết được thanhkhoản.

Lạm phát: không còn quá lo

Năm 2011, lạm phát của ViệtNam vượt mức 18%, cao thứ hai thế giới. Mức lạm phát cao đã làm lu mờ cáctín hiệu trong tương lai của nền kinh tế, cũng như khiến nhiều doanh nghiệpphải từ bỏ ý định mở rộng sản xuất. Vì vậy, kiềm chế và hạ mức lạm phátxuống là một trong những mục tiêu hàng đầu của Việt Nam trong năm 2012.

Tuy nhiên, theo ông TrươngĐình Tuyển, chuyên gia kinh tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, tuy đây làmột vấn đề cần phải tính đến nhưng không nên quá lo lắng. Ông Tuyển chobiết, hiện tại do tác động của nền kinh tế dẫn đến hiện tượng giảm cầu, dođó nhu cầu trong nước cũng bị thu hẹp lại. Vì vậy lạm phát trong năm 2012 sẽkhó có chuyện nhảy vọt như trong năm 2011.

Một vấn đề nhiều người đanglo ngại hiện nay là những căng thẳng ở Iran có thể đẩy giá dầu tăng lên, gâylạm phát chi phí đẩy trong nước và tạo ra hiệu ứng "lan tỏa sóng". Nhưng ôngTuyển cũng cho rằng, Chính phủ không nên quá lo lắng về việc lạm phát sẽtăng cao kể cả khi phải thả nổi thị trường.

Thanh khoản ngân hàng nguy hiểm hơn lạm phát
Ông Trương Đình Tuyển (Ảnh: Quốc Dũng)

"Chúng ta hãy nhìn thửCampuchia. Giá xăng họ để thả nổi theo giá thị trường, nhiều lúc cao hơn giáxăng của Việt Nam rất nhiều, thậm chí xảy ra tình trạng buôn lậu xăng nhưngmức độ lạm phát của họ vẫn thua xa chúng ta. Lào cũng vậy."

"Vì vậy, mục tiêu trong năm2012 không phải là tập trung giảm lạm phát xuống thật thấp, mà chỉ cần khốngchế lạm phát ở mức một con số để giữ niềm tin cho người dân là đủ. Hiện tạichỉ cần kiềm chế lạm phát ở mức ổn đinh, tạo tiền đề đề đưa lạm phát xuốngmức 6-7% vào các năm sau", ông nói.

Về vấn đề tỉ giá, ông Tuyểntỏ ra không đồng tình với biện pháp hiện nay của Ngân hàng Nhà nước. Theoông, việc Ngân hàng Nhà nước khống chế tỉ giá ở mức 3% là không có cơ sở,duy ý chí và không phản ánh đúng thực tế của thị trường. Vì vậy, nó cũngkhông kích thích xuất khẩu.

"Cần phải nới lỏng biên độ tỉgiá để thị trường có thể tự điều chỉnh, đến lúc đó ta mới có thể đo được tỉgiá thực một cách khách quan", ông nhận định.

Thanh khoản: nỗi lo số 1

Theo ông Tuyển, ưu tiên trướcmắt đó là phải giải quyết sự yếu kém trong vấn đề thanh khoản của các ngânhàng, sau đó mới chuyển sang xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát.Bởi thanh khoản mới là vấn đề đáng lo nhất hiện nay của chính sách tiền tệ.

Giải quyết được thanh khoảnmới giảm được lãi suất, giảm được lãi suất thì mới hồi phục được thị trườngtài sản (đặc biệt là thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán), thịtrường này phục hồi cũng giảm được nợ xấu của khu vực ngân hàng, từ đó mớithực hiện được thành công các mục đích tái cấu trúc nền kinh tế mà Chính phủđề ra

Thanh khoản ngân hàng nguy hiểm hơn lạm phát
 

Hiện tại, vấn đề thanh khoảncủa các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam khá trầm trọng. Các Ngân hàng thươngmại vẫn nằm trong tình trạng "hoảng sợ" không dám cho vay. Nợ xấu trong hệthống, gốc rễ là ở vấn đề thanh khoản. Điều này không dễ dàng giải quyếtnhanh chóng, nhất là vào thời điểm các thị trường tài sản chưa tan băng nhưhiện nay.

Để giải quyết được vấn đềnày, theo ông Tuyển: "Ngân hàng Nhà nước phải bỏ tiền ra để mua lại nhữngngân hàng yếu kém. Việc mua lại này không làm ảnh hưởng tới tín dụng mà chủyếu là ngăn chặn nợ xấu lan sang các ngân hàng lành mạnh khác. Sau giảiquyết được vấn đề thanh khoản thì Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện bỏ lãisuất trần huy động để thị trường tự mình xác lập tính cân bằng cho nó".

Bên cạnh đó, các ngân hàngcũng cần phải tăng cường tái cấp vốn cho doanh nghiệp. Cần mở rộng thời giantái cấp vốn không chỉ  một tuần, một tháng mà có thể kéo dài sang hẳn mộtquý, để cho doanh nghiệp có điều kiện thực hiện chu kỳ kinh doanh của mình,từ đó ngân hàng mới có thanh khoản.

"Nếu các ngân hàng lo sợ, chỉdám tung ra trong vài ngày rồi rút về thì sẽ không giải quyết được vấn đềgì", ông Tuyển nhấn mạnh.

Theo VEF.VN