Sau ngày thi đầu tiên với 2 môn là Ngữ văn và Toán, các sĩ tử trên cả nước tiếp tục bước vào buổi thi thứ 3 với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Khác với nắm ngoái, năm nay bài thi này diễn ra chung giờ do đó các thí sinh chỉ được đăng ký tham dự 1 bài thi. Với tổ hợp KHTN, thí sinh phải thực hiện nội dung của ba môn Lý, Hóa, Sinh, còn tổ hợp KHXH là Sử, Địa, GDCD. Toàn bộ các môn đều có hình thức trắc nghiệm, mỗi môn thành phần có thời gian làm bài 50 phút.
Với 2 môn thi hôm qua, các sĩ tử đều đánh giá đề có phần khá dễ thở. Ở môn Văn, bài thơ Việt Bắc lần thứ hai xuất hiện trong phần Nghị luận văn học trong kỳ thi này khi từng nằm trong đề thi dự bị đợt 1. Môn Toán có đề thi nhẹ nhàng nhưng vẫn có độ phân hóa để lấy điểm giỏi. Nhìn chung, so với đề thi đợt 1, đề thi lần này không có sự chênh lệch về độ khó.
Theo ghi nhận của PV, tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), các thí sinh đến điểm thi sớm, mang khẩu trang, ít giao tiếp nhóm và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của các cán bộ coi thi.
Sáng nay, tại các điểm thi của Đà Nẵng không có trường hợp thí sinh nào có thân nhiệt cao bất thường.
Đây là kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt nhất lịch sử, khi lần đầu tiên tất cả các sĩ tử phải đeo khẩu trang vào phòng thi, được đo thân nhiệt, nhắc nhở giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Hầu hết các thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào các môn thi của ngày thi thứ 2.
Đúng 7h30, cổng trường đóng lại, các thí sinh bắt đầu làm bài. Ghi nhận của PV tại THPT Phan Châu Trinh và THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng).
Theo Pháp luật & Bạn đọc