Hình thức "hút máu" con nợ mà giớigiang hồ ưa thích nhất là cho vay nặng lãi vì mức lãi suất cao. Nếu đối tượngchơi họ phải là người được giới thiệu hoặc có quen biết, thì người vay lãi cóthể chỉ là người biết sơ sơ.

Thực tế cho thấy, trong xã hội ngày nay, những tệ nạn lô đề, cá độ bóngđá... vốn là "đất sống màu mỡ" của loại hình "tín dụng đen" này.

“Hútmáu” dân lô đề

H, một đối tượng nhiều năm trong nghề chuyển lô đề, bóng đá, cho vay nặnglãi cho biết những đối tượng như hắn trước khi vào nghề thường trắng tay,nhưng có thể có tiền tỉ sau vài năm nếu không gặp sự cố. Ban đầu thường làmchân chạy, chuyển bóng, chuyển lô để ăn hoa hồng, cắt "phế". Sau một thờigian đã có chút vốn, có kinh nghiệm thì có thể bung ra cho vay lãi.

Nghệ thuật “hút máu” con bạc của tín dụng đen

Trong căn nhà của H. trên phố Kim Đồng (Hà Nội) luôn có khoảng vài thanhniên túc trực. Công việc hàng ngày của những thanh niên này thường bắt đầutừ 5h30 chiều căng tai nghe điện thoại. Khi người ghi lô, đề gọi thì chạyqua gom rồi về chuyển lại cho H. Cuối cùng H sẽ đi chuyển qua cho chủ cuốicùng gọi là “Tổng”.

H tiết lộ: Trung bình 1 ngày H chuyển khoảng hơn 300 triệu tiền lô và gần100 triệu tiền đề. Chỉ nhẩm tính, trung bình H kiếm được ngót nghét 20 - 30triệu đồng /ngày.

H cho biết: Khoản tiền đó sẽ phải chia năm sẻ bảy để nuôi những "chân chạy","đầu bò đầu bướu", thuê "bảo kê" với các khoản nợ khó đòi. "Đấy là chưa kểthu nhập có thời gian phập phù khi có đợt truy quét của cơ quan, cả đội lạiphải đi dạt, nằm im có khi cả mấy tháng trời mới dám quay về móc nối lại từđầu".

Dân cá độ “tàn phế” vì tiền “phế”

Có một đội "chân chạy" thường "ngủ ngày cày đêm", khách quen là những conbạc nên H cũng kiêm luôn việc chuyển bóng. Để làm bóng, trước tiên H phảixin được mạng do các đường dây cá độ bóng đá quốc tế cấp. Mỗi mạng sẽ có mộtlượng tiền ảo nhất định, Tổng sẽ chia nhỏ số lượng tiền ảo này cho các đốitượng làm đại lý, từ trên xuống dưới cứ nhỏ dần lại.

Nghệ thuật “hút máu” con bạc của tín dụng đen

H cũng bỏ vốn "lấy mạng"  về làm đại lý cho các nhà cái rồi cắt "phế" củakhách chơi: Chủ động thu ngay 20.000 đồng cho những kèo dưới 1 quả (cách gọilái 1 triệu của dân cờ bạc) và 40.000 đồng cho mỗi kèo hơn 1 quả. Trung bìnhmỗi đêm một mạng có đến hàng trăm kèo được ghi, chỉ riêng số tiền đó mỗingày H đã thu về hàng triệu đồng.

Theo H, làm công việc chuyển bóng kiếm tiền dễ hơn nhưng độ nguy hiểm cũngcao hơn vì thường "chân chạy" sẽ "giơ đầu chịu báng" trong cả trường hợpcông an bắt, hoặc con bạc "xù nợ". Chủ chỉ có việc ra kèo, những việc cònlại như nhận bóng, thu tiền của khách, giao tiền cho tổng đều do đại lý làmnên nếu công an có truy quét thì "chân chạy" dễ "dính" nhất.

Đó là chưa kể trường hợp khách báo qua điện thoại mà chưa trả tiền ngay,người chuyển bóng lại phải tự bỏ tiền túi của mình ra để trả về cho “Tổng”rồi đòi tiền khách sau. Nếu khách không còn khả năng thanh toán hoặc trốn nợthì một thì người chuyển bóng phải "tự xử".(Còn nữa)

TheoLong Nguyễn
nguoiduatin.vn