Con trai nghệ sĩ Lê Bình: 'Ba tôi sốt cao, mê man nhưng chưa hôn mê'

Con trai nghệ sĩ Lê Bình cho biết sức khỏe của ông đang suy yếu. Diễn viên gạo cội sốt cao, mê man do tác động từ đợt hóa trị cuối tuần qua.

Con trai nghệ sĩ Lê Bình cho biết sức khỏe của ông đang suy yếu. Diễn viên gạo cội sốt cao, mê man do tác động từ đợt hóa trị cuối tuần qua.

Ngày 17/4, chia sẻ với chúng tôi, con trai ruột nghệ sĩ Lê Bình cho biết cha anh đang sốt cao, mê man sau đợt hóa trị vào cuối tuần trước. "Ba tôi sốt cao là do tác động từ đợt hóa trị. Phải đợi thêm 1 tuần nữa để ổn định tình hình mới biết được cụ thể ra sao vì mỗi đợt hóa trị cách nhau 21 ngày. Hoàn toàn không có chuyện hôn mê sâu như mọi người nói", anh giải thích.

Do tình trạng sức khỏe yếu, nghệ sĩ Lê Bình chỉ có thể cử động nhẹ, mấp máy môi để nói những chuyện cần thiết với những người xung quanh. Ông đã được chuyển vào nằm trong phòng bệnh 2 người, có điều hòa, không còn nằm giường hành lang như trước.

Con trai nghệ sĩ Lê Bình: Ba tôi sốt cao, mê man nhưng chưa hôn mê-1Nghệ sĩ Lê Bình nằm mê man trên giường bệnh, không thể tiếp bạn bè đến thăm.

Hiện gia đình phải cử người túc trực để chăm sóc, dùng đèn để sưởi ấm cho phần thân dưới của ông để hạn chế tình trạng hoại tử.

Trước đó, sức khỏe nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến xấu khiến ông phải nhập viện. Do khối u di căn vào tủy, ông bị liệt nửa thân dưới. Bác sĩ đã áp dụng thuốc đặc trị ở mức độ mạnh để bảo vệ tủy nhưng thất bại.

Do ngồi lâu, vùng thân dưới của ông bị hoại tử, lở loét. “Nghệ sĩ Lê Bình mất cảm giác nên cũng không biết việc bị hoại tử nghiêm trọng cho đến khi người nhà phát hiện”, diễn viên Trịnh Kim Chi cho biết.

Con trai nghệ sĩ Lê Bình: Ba tôi sốt cao, mê man nhưng chưa hôn mê-2Hồi đầu tháng 4, nghệ sĩ Lê Bình vẫn còn tỉnh táo dù bị liệt nửa người.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ ông muốn thực hiện xong 3 việc cuối cùng. "Đầu tiên là hoàn thành nốt cuối hồi ký mà tôi đã ấp ủ 2 năm qua. Việc thứ hai là ra tập truyện ngắn Vui buồn cùng chú cháu tôi.Việc thứ ba là khi mình nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, chia sẻ giúp Lê Bình nếu còn dư, sẽ xin gửi lại cho Hội nghệ sĩ", ông từng nói.

Hiện nay, các đồng nghiệp vẫn đang kêu gọi quyên góp hỗ trợ ông chống chọi với căn bệnh ung thư.

Nghệ sĩ Lê Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình miền Nam nhiều năm qua.

Ông phát hiện bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vào tháng 4/2018. Ông nhập viện lặng lẽ và giấu kín bệnh tình với bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều bạn bè lâu năm cũng không hề biết bệnh của ông cho đến khi tin tức được đăng tải.

Theo Zing 

 


Nghệ sĩ Lê Bình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.