Người dân các xã vùngxâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng đã phải bóp bụng mua xăng với giá lên tới 30.000đ/lit. Trong khi đó, nhiều cây xăng vẫn chưa chịu mở cửa bất chấp sự ra quânkiểm tra của ngành chức năng tỉnh này.
Ngày 22/2, tình trạng thiếu xăngdầu phục vụ nhu cầu của người dân tại các huyện của tỉnh Lâm Đồng vẫn diễn ratrầm trọng. Đặc biệt, tại huyện Lâm Hà, ban ngày người dân địa phương muốn cóxăng chạy xe phải đổ với giá 25.000 đ/lit, ban đêm giá xăng tăng lên 30.000đ/lit.
![]() |
Người tiêu dùng phải bọp bụng mua xăng dầu lẻ với giá cao (Ảnh: Bee.net) |
Ông Hoàng Ngọc Trọng, Phó chủtịch UBND thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà) cho hay, trên địa bàn thị trấn có haicửa hàng xăng dầu thì cả hai đều đã đóng cửa, điều này làm cho tình hình khanhiếm xăng dầu trên địa bàn ngày càng trầm trọng.
Trong khi đó, người dân các thônthuộc xã Đan Phượng, Liên Hà, Hoài Đức…của huyện Lâm Hà phải đi từ sáng sớm vượtqua từ 30 - 40km ra thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) mới mua được xăng dầuvề dùng.
Một nhân viên bán xăng dầu chomột cây xăng tại thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà) cho tiết lộ: “Cấp trên chỉ đạo xuốngphải bán xăng dầu nhỏ giọt nhưng người dân kéo tới đông quá nên tôi vẫn phảibán”.
|
Nhọc nhằn con đường mua xăng (Ảnh: Bee.net) |
Ông Kiều Xuân Việt- Phó Giám đốcSở Công thương, Chi Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đãđồng loạt ra quân kiểm tra tất cả các cây xăng trên địa bàn toàn tỉnh. Tuynhiên, cơ quan này vẫn chưa phát hiện cây xăng nào găm hàng chờ tăng giá.
Ông Việt cho biết, tình trạng rấtnhiều cây xăng bán nhỏ giọt, mở cửa muộn đóng cửa sớm hơn bình thường, các chủcửa hàng xăng dầu đưa ra nhiều lý do như gia đình bận việc, thiếu nhân viên bánxăng, xây dựng sửa chữa…để bán xăng nhỏ giọt nên không thể tiến hành xử phạt.
Theo K.L.
Bee