Ngày 18/11,ông Đỗ Văn Thạch, phó Ban chỉ huy kê khai thiệt hại về kinh tế và môi trường doVedan gây ra cuả tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu cho biết: ban đã có văn bản gởi UBNDtỉnh đề nghị chỉ đạo phương thức chia tiền đền bù cuả Vedan cho người bị thiệthại.

Tại một buổi họp mớiđây, gồm lãnh đạo 4 xã có người bị thiệt hại, đại diện người bị thiệt hại tạihuyện Tân Thành và viện Môi trường - tài nguyên (MT-TN), Đại học Quốc gia TP.HCM,người dân đã không đồng ý với phương thức tính toán phân chia tỷ lệ bị thiệt hạido viện MT-TN đưa ra. Bởi cách chia này có tỷ lệ chênh lệch nhau rất xa về mứcđộ thiệt hại, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của dân.

Hội nông dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, toàn bộ người bị thiệt hại do Vedangây ra ở hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch, đến nay đã được lên danh sách vớiđầy đủ thông tin về diện tích cây trồng, vật nuôi, ngành nghề đánh bắt, phươngtiện phục vụ sản xuất... Nhiều người trong số này cũng không đồng tình theo cáchphân chia vùng bị thiệt hại do viện MT-TN đưa ra.

 Trước đó, ngày11/8, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN Yang Kun Hsiang đã chấpthuận mức bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân ở 2 huyện Long Thành, NhơnTrạch vì hành vi gây ô nhiễm môi trường với số tiền 119.581.203.000 đồng.

Ngày 13/8, Vedan đã ký cam kết bồi thường 53,6 tỷ đồng cho 1.255 hộ nông dântỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, công ty còn đồng ý thanh toán cho UBND tỉnh500 triệu đồng chi phí điều tra, xác minh thiệt hại.

Công ty Vedan cũng chấp nhận bồi thường các khoản thiệt hại, gồm: 45,7 tỷ đồngcho 839 hộ dân; thanh toán cho UBND TP.HCM chi phí điều tra, xác minh thiệt hạivới số tiền 500 triệu đồng.

Theo Bee