Chelsea đã chịu thua trận đầu tiên tại Premier League. HLV Carlo Ancelotti khôngđổ lỗi thất bại cho bất kỳ yếu tố nào, dù là nguyên nhân khách quan, chủ quan,cho trọng tài hay cầu thủ.
![]() |
HLV Mancini (trái) cùng đồng nghiệp, đồng hương Ancelotti |
Ông Ancelotti tâm phục khẩuphục thừa nhận: “Chelsea không thể chơi theo cách chúng tôi mong muốn vìchúng tôi chịu áp lực từ hàng tiền vệ của Man City. Tôi nghĩ Man City xứngđáng giành chiến thắng, họ có đội hình chất lượng cao và là ứng cử viên chongôi vô địch”. Những lời ông Ancelotti nói không phải là sự khiêm tốn màlà chân thành. Chelsea của ông vốn quen áp đặt lối chơi lên đối phương vàđây là lần đầu tiên mà họ bị đối phương áp đặt. Hàng công hủy diệt củaChelsea, với 21 bàn trong 5 trận đầu tiên, cuối cùng đã không thể chọc thủngđược mành lưới của Man City.
Với ông Ancelotti, Man City là một món ăn khó nuốt. Mùa trước, Chelsea thắng18 đội bóng khác tại Premier League nhưng lại chào thua trước Man City khithất bại trong cả 2 lần gặp nhau. Và ông Ancelotti cũng nhận thấy rằng đồnghương Roberto Mancini là khắc tinh của ông. Từ hồi cả hai còn cùng làm việcở Milan cho đến khi sang Anh, bộ não điện tử của ông Ancelotti luôn lép vếkhi so tài với HLV Mancini. Rõ ràng, với tư duy bóng đá kiểu người Italia,ông Mancini hiểu rõ ông Ancelotti và luôn có bài để bắt chết các đội bóng dovị HLV này dẫn dắt.
Trên bảng xếp hạng, Chelsea và Man City cùng nằm trong tốp 4. Một điều nữakhẳng định dấu ấn của người Italia trong hai đội bóng này chính là khả năngphòng ngự họ đều mới để thủng lưới có 2 bàn sau 6 vòng trong khi Arsenal vàM.U đã thủng lưới hơn 7 bàn. Ngoài trận thua Man City, Chelsea chẳng ngánđối thủ nào tại Premier League. Chính vì vậy, Man City dù thắng Chelseanhưng HLV Mancini vẫn không thay đổi quan điểm về đội bóng thành London.Trước trận đấu này, ông Mancini khẳng định: “Chelsea là ứng viên vô địchAnh hàng đầu”. Sau trận, ông Mancini vẫn nhắc lại: “Họ vẫn là độibóng có khả năng cao nhất để đoạt ngôi vô địch Anh”.
Còn với Man City, việc thắng được Chelsea cho thấy khi chơi tập trung thì họcó thể bóp nghẹt và đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Những trận đầu tiên ở mùanày, Man City chơi không tốt vì họ đang trong giai đoạn lắp ghép đội hình.Còn sau đó, khi cỗ máy hoạt động trơn tru, khi các ngôi sao của Man City bắtđầu tìm được tiếng nói chung, khi lối chơi của đội bóng đầy sao này đượcđịnh hình, họ sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Đó là lý do vì sao ôngAncelotti nói rằng Man City là ứng viên cho ngôi vô địch.
Trong mắt hai HLV người Italia này, họ dành cho nhau sự tôn trọng, họ hiểurằng đối phương chính là vật cản đáng ngại nhất trên con đường giành lấyvinh quang. Mùa giải này có thể sẽ là cuộc đua mà Man City và Chelsea sẽ làhai đối thủ chính, một cuộc chiến giữa hai HLV người Italia.
Theo Báo Thể thao TPHCM