Chủ đề

người lao động

người lao động

Những chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2/2022

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm, lao động bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2022 mà người dân cần lưu ý.

Tiếp sức cho người lao động Thủ đô qua “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Chào Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, sáng 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Người lao động đi làm trước năm 2009, khi nghỉ việc nhớ lấy khoản tiền này

Đối tượng lao động đi làm trước năm 2009, khi nghỉ việc sẽ được nhận một khoản tiền do người sử dụng lao động trả. Đó là gì?

Hà Nội: 4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ an sinh

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 6/11, các sở, ngành, tổ chức chính trị và các quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ cho 4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 4.928 tỷ đồng từ chính sách của Trung ương, đặc thù của Thành phố và huy động xã hội hoá.

Nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương ở Hà Nội: Con nhỏ nghỉ học vì xấu hổ, người bị cụt chân mò mẫm trong rác

Vay tiền cho con đóng học, bỏ nhà đi thuê trọ vì bị mẹ già chửi mắng, vay tiền để sinh hoạt, tiêu Tết... là những nỗi cơ cực mà những công nhân môi trường bị nợ lương đang phải chịu.

BHXH Việt Nam đề xuất hỗ trợ người lao động là F1, F2

BHXH Việt Nam vừa đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rời Hà Nội phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị

Người lao động trực thuộc các cơ quan, đơn vị khi đi ra khỏi thành phố trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ bảy, chủ nhật (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên.

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày Lễ, Tết trong năm 2021?

Bộ Luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó có nhiều điểm mới về ngày nghỉ Lễ, Tết của người lao động.

Từ 1/2/2021, lao động nữ đi làm ngày "đèn đỏ" sẽ được nhận thêm tiền lương

Theo đó, nếu lao động nữ không có nhu cầu nghỉ trong ngày "đèn đỏ" và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương hiện hưởng, còn được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm.

Từ năm 2021, lương, thưởng của người lao động thay đổi như thế nào?

Lương, thưởng luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động (NLĐ) khi làm việc, được quy định thành một Chương riêng trong Bộ luật Lao động 2019.

Nỗi niềm của những người lao động nghèo chơi vơi giữa Hà Nội vì đại dịch Covid-19: Sống nhờ gạo cứu trợ, cá ươn đi xin

Không được ra khỏi nhà mưu sinh, hàng trăm người nghèo tại các "khu ổ chuột" sau chợ Long Biên thuộc phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) rơi vào thế khó khi họ bị mắc kẹt giữa nỗi lo cơm áo và nỗi sợ nhiễm bệnh.

20 triệu người sẽ nhận 61.500 tỷ đồng hỗ trợ như thế nào?

Chính quyền cơ sở, doanh nghiệp lập danh sách người cần được hỗ trợ, rồi cơ quan chức năng rà soát và người đứng đầu địa phương xác nhận trước khi người dân nhận tiền.

Người nghỉ việc, giảm thu nhập do Covid-19 được hỗ trợ 1,8 triệu/tháng

Thủ tướng quyết định dành 30.000 tỷ hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Người nghèo được 1 triệu/tháng; người lao động phải nghỉ việc được 1,8 triệu/tháng.

Từ 2021, bị sếp chửi hay xúc phạm, người lao động được quyền nghỉ việc luôn không cần nói nhiều

Quy định mới được đề cập tại Bộ luật lao động 2019 cho biết, từ 01/01/2021, nhân viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước nếu bị sếp nhục mạ.

Người lao động được nghỉ thêm 1 ngày dịp 2/9, hưởng nguyên lương

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án tăng thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương và chọn ngày nghỉ thêm vào dịp 2/9. - Xã hội

Đủ tuổi nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, có được về hưu không?

Trường hợp đủ tuổi đời 60 tuổi đối với nam nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

6 chính sách BHXH, BHYT tác động lớn đến người lao động từ năm 2020

Sau đây là những chính sách mới về BHXH, BHYT được áp dụng từ năm 2020 sẽ tác động lớn đến người lao động

Người lao động sẽ được nghỉ thêm ngày 27/7 và hưởng lương khi không nghỉ phép trong thời gian tới?

Thời gian nghỉ trong ngày của người lao động vẫn giữ nguyên, tức là 30 phút ban ngày và 45 phút ban đêm.

Cuộc sống lênh đênh trên thuyền của người lao động nhập cư ở Hà Nội: "Chả có gì khó khăn, đông vui là chính"

"Mới đầu như một cuộc phiêu lưu, nhưng khi sống quen rồi chợt thấy bình yên. Người này í ới người kia, làm ruộng mãi đâu có khá được