Hơn 300 ngườibiểu tình hôm qua chặn một con đường ở tỉnh Pathum Thani, khiến chính quyền địaphương không thể đóng một cửa cống nhằm ngăn dòng nước lụt đổ về thủ đô Bangkok.
Nhữngngười biểu tình cho rằng việc đóng cửa cống tại huyện Lam Luk Ka của tỉnh PathumThani, phía bắc Bangkok, sẽ khiến tình trạng lụt lội ở khu sinh sống của họ thêmtrầm trọng. Các khu vực này đã bị ngập nặng nhiều tuần qua. Cuộc biểu tình kéodài tới tối muộn ngày hôm qua, Bangkok Post đưa tin.
Ngược lại, chínhquyền huyện Lam Luk Ka muốn đóng cửa cống nói trên để giảm bớt lượng nước đổ vềcác khu công nghiệp Lat Krabang và Bangchan tại thủ đô Bangkok, những nơi đangđược ưu tiên ngăn lũ. Được quân đội trợ giúp, giới chức địa phương hôm qua đãđóng được hai cửa cống, nhưng thất bại với cửa cống thứ 3 do con đường dẫn vàođây bị người dân chặn lại.
Vụ việc ở tỉnhPathum Thani xảy ra không lâu sau khi người dân ở quận Khlong Sam Wa, Bangkok,biểu tình để yêu cầu giới chức địa phương mở rộng cửa cống tại đây, nhằm "giảicứu" cho khu vực sinh sống đang bị ngập lụt của họ. Quá trình giải quyết vụ việcnày thậm chí còn làm nảy sinh những quan điểm trái ngược giữa chính phủ Thái Lanvà chính quyền thủ đô Bangkok.
Căng thẳng giữacác quan chức Thái Lan phụ trách việc thoát lũ hôm qua tiếp tục gia tăng. Chínhquyền thành phố Bangkok yêu cầu được cung cấp thêm nhiều máy bơm để giúp thoátlũ tại quận Thon Buri, nhưng lại không nhận được câu trả lời từ Cục Thủy lợiHoàng gia (RID). Thống đốc Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã phát hỏa sau cuộchọp hôm qua, được chủ trì bởi Thủ tướng Yingluck Shinawatra, khi giám đốc RIDChalit Damrongsak cho hay không nhận được văn bản yêu cầu máy bơm nào của chínhquyền Bangkok.
Ông Sukhumbhandsau đó lại phải đấu dịu khi giải thích về chuyện không nhận được phản hồi cho đềnghị cung cấp thêm máy bơm, nhưng cho biết thêm rằng ông vẫn đang chờ đợi sự hỗtrợ từ RID. Trong khi đó, thư ký chính quyền Bangkok Charoenrat Chutikan khẳngđịnh lời đề nghị bằng văn bản đã được gửi tới RID, thông qua Trung tâm Điều hànhThoát lũ (FROC) do Bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnok đứng đầu.
Nằm ở bờ tây củasông Chao Phraya, quận Thon Buri có ít máy bơm hơn các vùng phía đông, vốn đangbị ngập nặng. Thống đốc Sukhumbhand cho hay một số máy bơm của Bangkok có thể sẽphải tạm ngừng hoạt động để bảo trì, sau khi được sử dụng hết công suất trongnhiều ngày liên tục.
![]() |
| Những chiếc xe ôtô hối hả chạy trong dòng nước lụt ở thủ đô Bangkok hôm qua. Ảnh: AFP |
Dòng nướclụt từ miền bắc đổ về hôm qua tiếp tục tiến sâu vào thủ đô Bangkok, vàđã tới được khu vực nút giao thông Lat Phrao ở quận Chatuchak, nơi rấtgần với trụ sở của FROC. Mực nước tại đây lên tới 60 cm vào trưa hôm quavà sẽ còn tăng thêm. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụYongyuth Wichaidit tái khẳng định FROC sẽ không "chạy lũ" một lần nữa,sau khi phải rời sân bay Don Muang tới một khu tổ hợp của Bộ Năng lượnghôm 29/10.
Nhiều quận củaBangkok ngày bị ngập sâu hơn trong cơn "đại hồng thủy" và số khu dân cư đượclệnh sơ tán ngày một nhiều. Hiện một phần năm thành phố đã bị ngập nước. Cáctuyến xe buýt đã phải ngừng hoạt động ở nhiều khu vực của thủ đô Thái Lan, vàchỉ có các xe tải quân sự mới có thể vào được những nơi bị ngập. Quân đội TháiLan đang nỗ lực giúp người dân chống lũ lụt, với việc điều động thêm nhiều đạiđội tớ ứng phó tại các khu vực ở Bangkok.
Lũ lụt Thái Landiễn ra suốt hơn 3 tháng qua, khiến ít nhất 442 người thiệt mạng. Thiệt hại kinhtế ước tính bước đầu vào khoảng 4,9 tỷ USD, tương đương với khoảng 1,3 tới 1,5%tổng sản phẩm quốc nội hàng năm. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan ThirachaiPhuvanatnaranubala cho hay các trận lụt còn có thể khiến tăng trưởng kinh tế củanước này giảm xuống còn 1,7% trong năm nay.
Theo Vnexpress

