Nhiều người vợ thấy chồngkhông chủ động trong chuyện phòng the thì cũng để cho sự ham muốn củamình trôi đi, điều đó rất có hại trong đời sống vợ chồng.
Khi đã là vợ chồng thìkhông nên quan niệm ai là người chủ động, ai là người bị động. Nhiều phụnữ vẫn bị ảnh hưởng tư tưởng cũ nên coi việc chủ động trong quan hệ vợchồng không phải là việc của mình mà là đặc quyền của người chồng. Tuynhiên, cách nghĩ này hoàn toàn sai lầm.
![]() |
Nếu khi chưa là vợ chồng,người phụ nữ chủ động dễ bị đàn ông nghĩ người phụ nữ đó là người từngtrải qua nhiều mối tình. Chính vì thế, sự e ấp, ngại ngùng của người phụnữ khi đang yêu lại là yếu tố kích thích sự tò mò, ham muốn của ngườiđàn ông. Ngược lại, khi đã là vợ chồng, sự e ấp, ngại ngùng đó sẽ khiếnngười đàn ông nghĩ rằng vợ mình không ham muốn.
Trong cuộc sống hiện đại, với những áp lực của công việc, nhiều lúc tìnhtrạng sức khỏe không tốt khiến cho người đàn ông không phải lúc nào cũngham muốn chuyện yêu đương. Những lúc này, nếu được người vợ chủ độngkhơi gợi thì ham muốn của người chồng rất dễ trỗi dậy. Lúc này, sự chủđộng của người vợ chính là chất xúc tác để kích thích người chồng. Ítngười chồng nào hờ hững với sự ham muốn khi người vợ chủ động.
Vì thế, khi thấy chồngkhông chủ động, người vợ đừng nên để cảm xúc yêu đương của mình bị trôiđi, hãy bật tín hiệu với chồng bằng chính sự chủ động của mình.
Đối với những chị em cứ để cảm xúc và sự ham muốn của mình trôi đi rấtdễ bị rơi vào trạng thái lãnh cảm. Đối với đàn ông, được vợ chủ độngtrong việc ân ái thì chất lượng của chuyện ái ân sẽ tăng lên gấp nhiềulần.
Theo TS Trịnh HòaBình
Bee.net