Hiệp hội Các nhà đầu tư tàichính Việt Nam (VAFI) vừa kiến nghị xây dựng cơ chế cho phép nhà đầu tư nướcngoài được mua cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết.

Cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết là loại cổ phiếu chỉ được quyềnhưởng cổ tức như cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu nó không có quyền biểu quyếttại đại hội cổ đông. Loại cổ phiếu này có khía cạnh nào đó giống với cổ phiếu ưuđãi về quyền biểu quyết, nhưng lại khác ở chỗ không được hưởng cổ tức cố định.

Cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết được phát hành khi cổ đông lớn nắmcổ phần chi phối muốn phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, nhưng không muốnmất quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Theo đại diện VAFI, hiện loại cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết rấtphổ biến trên thế giới. Doanh nghiệp có khả năng huy động vốn tốt hơn trongnhững trường hợp tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bị giới hạn.

Mặc dù hiện tại có trên 700 doanh nghiệp đưa cổ phiếu vào giao dịch tập trungtại 3 sàn nhưng thực tế chỉ có khoảng 100 cổ phiếu thường được nhà đầu tư nướcngoài giao dịch. Trong đó, một số doanh nghiệp đã hết “room”  và một số khácchuẩn bị hết. Số lượng cổ phiếu có thanh khoản đủ lớn cho tổ chức nước ngoàigiao dịch hàng ngày cũng không nhiều.

Chẳng hạn tại HSX, 40 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất chiếm từ 80-90% giá trị muabán của khối ngoài hàng ngày. Trên HNX thì chỉ có dưới 10 cổ phiếu được giaodịch hàng ngày khối lượng lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài được mua vượt “room”?
Nếu có cơ chế về giao dịch cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết, sức mua trên thị trường sẽ tăng lên đáng kể (Ảnh: VnEconomy)

Theo VAFI, nếu cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần phổ thông khôngcó quyền biểu quyết, thanh khoản sẽ được cải thiện ngay cả với các doanh nghiệpđã hết “room”, đồng thời doanh nghiệp dễ dàng huy động thêm vốn thông qua pháthành cổ phiếu không có quyền biểu quyết cho khối ngoại.

Đánh giá của VAFI cho rằng nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng chấp nhận giao dịch cổphiếu phổ thông không có quyền biểu quyết. Nghiên cứu hoạt động của đầu tư giántiếp, có thể thấy đa phần các công ty quản lý quỹ nước ngoài, các tổ chức môigiới chứng khoán toàn cầu, các ngân hàng đầu tư chưa hiện diện hàng ngày ở ViệtNam (chưa thiết lập văn phòng đại diện hay chi nhánh tại Việt Nam)  hầu nhưkhông bao giờ tham dự đại hội cổ đông tại các doanh nghiệp niêm yết.

Điều đó cónghĩa rằng họ không quan tâm nhiều đến việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông có quyềnbiểu quyết hay không có quyền biểu quyết.

Ngoài ra, với các nhà đầu tư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, nhiều tổ chứctrong số này cũng không coi trọng lắm vấn đề phải tuyệt đối nắm giữ cổ phần phổthông có quyền biểu quyết trong mọi trường hợp, vì họ đầu tư vào nhiều công tyvà tỷ trọng vốn trong từng doanh nghiệp là không nhiều. Điều quan trọng là họ cócơ hội mua cổ phiếu phổ thông tại những doanh nghiệp tốt. Chẳng hạn với trườnghợp cổ phiếu VNM là loại cổ phiếu nhiều nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng nhưng cơhội nắm giữ là khó vì đã hết “room”.

Đề xuất của VAFI cũng kiến nghị về một cơ chế giao dịch đối với cổ phiếu phổthông không có quyền biểu quyết. Khi một loại cổ phiếu nào đó hết “room”, thườngthuộc các ngành hạn chế đầu tư như lĩnh vực ngân hàng, nhà đầu tư nước ngoàiđược mua không hạn chế số lượng cổ phiếu phổ thông từ nhà đầu tư nội địa.

Hệthống giao dịch của các sở và Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ phân loại và ghinhận loại chứng khoán phổ thông không có quyền biểu quyết. Khi lập danh sách cổđông tham dự đại hội cổ đông, họ sẽ có danh sách những nhà đầu tư nắm giữ cổphiếu phổ thông không có quyền biểu quyết để phân biệt và loại trừ .

Cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết có thể chuyển đổi sang cổ phiếuthường với  điều kiện hở “room”. Trong tình huống này nhà đầu tư nước ngoài phảilàm thủ tục chuyển đổi với Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

VAFI kiến nghị Ủy ban Chứng khoán thành lập một tổ nghiên cứu có sự tham dự củacác sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán để xây dựng cơ chếđối với loại cổ phiếu này.

Theo Nguyễn Hoàng
VnEconomy