Đã cóhiện tượng nhà thu nhập thấp bị bán ra thị trường. Điều này là vi phạm quy địnhcủa Nhà nước về việc, phải sau 10 năm bất động sản loại này mới được phép giaodịch.
Tuy nhiên, do nhucầu quá cao, có người vẫn sẵn sàng mua, nên đã có người sẵn sàng bán với giá caotới gần gấp 3 lần chỉ sau 4 tháng họ được mua nhà.
Theo tìm hiểu củaphóng viên: Một căn hộ ở tầng 17 tòa nhà CT1 chung cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông- chung cư thu nhập thấp đầu tiên ở Hà Nội đã được chuyển chủ. Còn một căn hộ80m² ở tầng 14 tòa nhà CT1 đang được rao giá 21,5 triệu đồng một mét vuông.
Một người môigiới cho biết: “Em có một căn 80m² ở tầng 14 chị ạ, bán 21 triệu rưỡi. Giấy tờthì chỉ có viết tay và mình cầm hồ sơ liên quan…”.
![]() |
Niềm vui được mua nhà thu nhập thấp (Ảnh: chinhphu.vn) |
Trên thực tế tạiđịa bàn, những thông tin này đã vô tình được xác thực. “Ở đây, người ta bán rakhoảng 17-18 triệu. Bên kia, tòa nhà CT2 còn bán 21-22 triệu”, một bảo vệ tòanhà cho biết.
Vậy là chỉ 4tháng sau khi có đợt bốc thăm mua nhà thu nhập thấp hồi cuối tháng 11/2010 vớigiá gốc hơn 8,8 triệu/m², mỗi căn hộ có giá từ 600 đến 800 triệu đồng, sau bốntháng đã bán giá gần gấp 3 lần thì quả là siêu lợi nhuận và đương nhiên khôngcòn là nhà thu nhập thấp.
Chỉ có 328 ngườimay mắn trong hơn 1.500 hồ sơ xin được mua nhà thu nhập thấp đợt đầu tiên ở HàNội.
Để có được sựcông bằng trong chuyện này và trong giai đoạn này, có lẽ cách tốt nhất hiện naylà khâu hậu kiểm cần phải được triển khai ngay, có thể tiến hành song song cùngđợt giao nhà sắp tới. Có như thế mới mong hạn chế được tình trạng đầu cơ đanggây nhiễu loạn thị trường.
Theo Diệu Trang
VTV