Mấy ngày gần đây, các thương nhân Việt Nam ở Móng Cái hầu như đã thuộc “nằm lòng”những thông tin từ các ngân hàng bên Trung Quốc đưa sang, đó là việc nâng giáđồng nhân dân tệ (NDT) với mức 0,43% so với đồng USD, tức là từ 6,832 NDT/USD,lên 6,790 NDT/USD và dự báo đến cuối năm NDT sẽ tăng 1,9%.
Lợi tỷ giá nhưng… tắc đường
Ông Phạm Văn Tuệ, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm - MóngCái (Quảng Ninh) cho biết, hiện nay các thanh toán giao dịch biên mậu với doanhnghiệp Trung Quốc vẫn áp dụng lối “truyền thống” là thanh toán bằng đồng NDT quacác ngân hàng thương mại của Việt Nam, có chi nhánh tại Móng Cái.
Ông Tuệ phân tích, trong xuất khẩu hàng Việt Nam sẽ có lợi vì các doanh nghiệpViệt Nam mua hàng bằng tiền VND đã có hợp đồng thoả thuận thanh toán trước chocác cơ sở thu mua trong nước, nay phía Trung Quốc nâng giá NDT thì doanh nghiệpViệt Nam bán hàng thu NDT có lợi. Hiện tại giá NDT đã tăng khoảng 15 đồng, từ2.780 - 2.795 đồng/NDT.
![]() |
Bến vận chuyển hàng hoá xuất khẩu qua sông Ka Long thời gian gần đây cũng vắng vẻ, không sầm uất, nhộn nhịp như thời gian trước khi Trung Quốc tăng giá đồng NDT, siết chặt quản lý biên mậu (Ảnh: Hữu Lực) |
Tuy nhiên, nói là có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng sang TrungQuốc nhưng “lợi quá ít” vì phía Việt Nam chủ yếu xuất theo đường tiểu ngạch, màđường này đang tắc vì nhiều nguyên nhân.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết, các hoạt độngxuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam gần đây gặp nhiều khó khăn do Trung Quốctăng cường công tác quản lý biên mậu và kiểm tra chặt chẽ về chất lượng, vệ sinhan toàn thực phẩm đối với các hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.
Bên cạnh đó,tuyến đường quốc lộ 18A đang trong giai đoạn sửa chữa, nâng cấp nên thường xuyêngây ra tắc nghẽn; hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu, điểm thông quan hàng hoá trênđịa bàn thành phố xuống cấp dẫn đến việc xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc áchtắc.
Gần 2.000 container hàng hoá ách tắc ở Móng Cái
![]() |
“Đồng NDT tăng giá, Trung Quốc tăng cường siết chặt các hoạt động biên mậu, cácmặt hàng tạm nhập tái xuất như hàng đông lạnh, thiết bị máy tính cũ, lốp xe ôtôcũ đã qua sử dụng, khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam khốn đốn”, ông Nguyễn HồngHải, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hồng Hải chuyên làm dịch vụ vận tải, kinhdoanh hàng điện tử than thở.
Theo thống kê nhanh của UBND thành phố Móng Cái ngày 24.6, hiện tại trên địa bànthành phố còn tồn đọng 1.769 xe hàng các loại, trong đó có hàng thực phẩm đônglạnh là 721 container. Bảng giá của các kho ngoại quan tại Móng Cái ghi rõ, mỗingày để cắm điện cho một container hàng đông lạnh là 350.000 đồng, lưu containerlà 40 USD/ngày, lưu xe container vận chuyển 1 triệu đồng/ngày.
Các cơ quan chứcnăng ở Móng Cái hiện nay đều trong tình trạng “nơm nớp” lo ngại các doanh nghiệpkinh doanh hàng đông lạnh “bỏ của chạy lấy người” và phải tăng cường người giámsát vì sợ chủ hàng đổ hàng đông lạnh đã trữ lâu trong container ra môi trường.
Thương nhân Vương Quan Trung, người Trung Quốc kinh doanh mặt hàng ăn uống TrungQuốc tại chợ trung tâm Móng Cái cho biết kể từ 1.6, luật An toàn vệ sinh thựcphẩm của Trung Quốc đã có hiệu lực nên hiện nay Trung Quốc chỉ cho các mặt hàngthực phẩm nhập khẩu chính ngạch để kiểm soát chất lượng, tạm dừng làm thủ tụcnhập khẩu tiểu ngạch và tăng cường chống buôn lậu, không cho mặt hàng thực phẩmlậu vào nội địa.
|
Theo tiết lộ của một số thương nhân Việt Nam tại Móng Cái, trong các containerđông lạnh có khá nhiều hàng tạm nhập tái xuất không thể chuyển sang xuất khẩuchính ngạch được do các mặt hàng đông lạnh nhập từ nước ngoài không có giấy tờchứng minh nguồn gốc xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Và trong số những lôhàng này, có cả những container “chân gà và nội tạng gia súc, gia cầm” đang đượccắm điện bảo quản.
Trước tình hình này, UBND thành phố Móng Cái đã có công văn đề nghị UBND tỉnhQuảng Ninh chỉ đạo cục Hải quan tỉnh có văn bản đề nghị chi cục Hải quan HảiPhòng thông báo cho doanh nghiệp biết và dừng các thủ tục tái xuất các mặt hàngđông lạnh ra Móng Cái.
Về chính sách biên mậu với Trung Quốc, chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đề nghịtỉnh Quảng Ninh nên có chủ trương thành lập trung tâm nghiên cứu thị trường đặttại Móng Cái để nghiên cứu thu thập thông tin các chính sách biên mậu của TrungQuốc, tránh thụ động như hiện nay, tránh tổn thất cho doanh nghiệp.
Theo Hữu Lộc
Sài Gòn tiếp thị