Các nhà chức trách ở khuvực Fukushima đã bắt đầu một chương trình khẩn cấp: đo phóng xạ ở các trườnghọc.
Hơn 1.400 trường học và nhà trẻ sẽ được kiểm tra trong 2 ngày trong bối cảnhngày càng nhiều phụ huynh lo ngại về tình trạng rò rỉ phóng xạ tại nhà máyDaiichi.
Các quan chức khẳng định sẽ không có nguy hiểm với trẻ nếu các em ở ngoàivùng cấm cách 30km từ nhà máy.
![]() |
Chương trình kiểm tra phóng xạ trường học Fukushima kéo dài 2 ngày. (Ảnh: AP) |
Trong khi đó, các công nhântại nhà máy Daiichi đã bắt đầu phải tháo nước biển nhiễm xạ mức thấp ra biểnđể lấy chỗ trữ nước nhiễm xạ mức cao rò rỉ tại nhà máy. Khoảng 11.500 tấnnước sẽ được xả ra biển.
"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tháo nước nhiễm xạ ra đạidương như một biện pháp an toàn", Yukio Edano, Chánh văn phòng Nội các NhậtBản nói.
Hiện các kỹ sư cũng dự định sẽ dựng một tấm thảm lụa khổng lồ dưới biển đểchứa nước thải. Muối tắm cũng sẽ được sử dụng để chuyển màu nước sang trắngsữa nhằm giúp lần theo dấu vết của phóng xạ rò rỉ. Trước đó, mùn cưa và báođã được trộn lẫn với hợp chất cao phân tử và xi-măng để bịt chỗ nứt ở hồ bảotrì của nhà máy nhưng không thành công.
Tập đoàn Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy Fukushima, khẳng định việctháo nước nhiễm xạ không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người vì nó sẽ bịloãng ngay khi ra biển.
Hôm qua (4/4), Nhật đã đề nghị công ty hạt nhân Rosatom của Nga gửi tới nhàmáy Daiichi một thiết bị loại bỏ chất thải phóng xạ lỏng. Thiết bị này đượcthiết kế để loại bỏ chất thải khỏi những tàu ngầm chạy bằng hạt nhân khônghoạt động nữa và được sử dụng từ năm 2001.
Việc chế tạo thiết bị trị giá khoảng 35 triệu USD này do Nhật Bản tài trợ.
"Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những người bạn của mình vì họ cũng từng giúptôi", phát ngôn viên Sergei Novikov của Rosatom khẳng định.
Theo Thanh Thảo
Vietnamnet