Bà Lê Nguyễn Hương Trà –Chủ nhân của blog "Cô gái Đồ Long" vừa bị cơ quan CSĐT bắt giữ để điều tra vềhành vi vu khống người khác bằng các bài viết được đăng tải trên blog cá nhân.

>>

Nhắc đến chuyện này,chắc hẳn độc giả và cộng đồng mạng vẫn chưa quên trên vụ kiện tụng giữa chủ nhâncủa blog này với ca sĩ Phương Thanh vào năm 2007.

Nhìn lại vụ kiện giữa Cogaidolong và
Ca sĩ Phương Thanh trao đổi với luật sư trước khi phiên tòa bắt đầu. Ảnh: Dân trí
Nhìn lại vụ kiện giữa Cogaidolong và
Chủ nhân blog "Cô gái Đồ Long đang bên cạnh, trao đổi với các luật sư riêng… Ảnh: Dân trí

Trước đó, ngày16/10/2007, ca sĩ Phương Thanh (có biệt danh là "Chanh") đã nộp đơn khởi kiệnblogger Cogaidolong, với lý do xúc phạm danh dự của cô khi thông tin sai vềliveshow "Mưa". Ngoài ra, ca sĩ cũng cho rằng entry "Chuyện của... Cờ" trên blogCogaidolong ám chỉ tới chị nên yêu cầu blogger Hương Trà phải xin lỗi trên 3 tờbáo với nội dung "xin lỗi Phương Thanh vì đã viết không đúng sự thật".

Ngày 29/2/2008, TANDquận Tân Bình đã bác toàn bộ yêu cầu của cô ca sĩ. Ngay lập tức, Phương Thanh cóđơn kháng cáo.

Ngày 30/6/2008,phiên tòa phúc thẩm đầu tiên được mở lại nhưng do Hương Trà vắng mặt nên tòakhông xét xử.

 
Nhìn lại vụ kiện giữa Cogaidolong và
Hương Trà rất tự tin trước tòa. Ảnh: Dân trí
Nhìn lại vụ kiện giữa Cogaidolong và
Ca sĩ Phương Thanh đang “giao lưu” với luật sư của Hương Trà. Ảnh: Dân trí
Nhìn lại vụ kiện giữa Cogaidolong và
Phương Thanh bàn bạc với các luật sư riêng giờ giải lao. Ảnh: Dân trí
Nhìn lại vụ kiện giữa Cogaidolong và
Và, vui vẻ rời tòa án. Ảnh: Dân trí

Đây là một vụ án khálạ trong lịch sử tố tụng, là phiên tòa đầu tiên tại Việt Nam xét xử việc chủnhân blog bị kiện vì đã đưa thông tin không chính xác gây mất uy tín, danh dựcủa người khác. Cả 2 bên nguyên đơn và bị đơn đều mời luật sư tham gia bảo vệquyền lợi cho mình.

Tại các lần hòa giải trước đó, chủ nhân của blog Cogaidolong đã cam kết vớiPhương Thanh sẽ "viết lại" trên blog của mình về chương trình live show "Mưa"của nữ ca sĩ không mở cửa miễn phí như đã viết trước đó. Ngoài ra, Hương Tràcũng khẳng định, entry cô viết về người tên "Cờ" (có lối hành xử côn đồ, thiếuvăn hóa) không phải ám chỉ Phương Thanh.

Đối với yêu cầu của Phương Thanh rằng blog Cogaidolong phải đưa lời xin lỗi casĩ, Hương Trà lại không đồng ý. Theo Hương Trà, nếu bài viết về cô “Cờ” làmngười đọc hiểu nhầm người đó là Phương Thanh thì Trà xin “chia sẻ” với ca sĩnày. Về phía nguyên đơn, trong lần hòa giải cuối cùng, ca sĩ Phương Thanh chorằng Hương Trà không có thiện chí nên đã không chấp nhận, quyết định kéo nhau ratòa..

Được biết, trước khi xảy ra vụ bắt giữ trên, bà Hương Trà đã bị cơ quan công anmời lên làm việc và cảnh cáo về các bài viết nhạy cảm trên blog cá nhân. Tuynhiên bà Hương Trà vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần.

Theo Thểthao Văn hóa