1. Bánh canh chả cá
Giống
như phở của người Hà Nội, bún bò ở Huế, người Ninh Thuận ăn sáng với
bánh canh chả cá. Cũng là bánh canh nhưng bánh canh Ninh Thuận khác hẳn
những món bánh canh miền Trung khác. Sợi bánh được làm bằng bột gạo,
nước dùng có vị ngọt lịm của cá biển. “Người lái” thì chính là chả cá
hấp và chả cá chiên.

Đặc
biệt món này rất thanh nhã, nước dùng trong, không béo. Ai thích ăn cay
thì có thêm trải nghiệm khác. Đó là mắm dầm ớt cay vắt chanh chứ không
phải là tương ớt. Một tô bánh canh ở đây có giá từ 10k đến 25k. Chưa kể có kèm nước uống trà thơm miễn phí nhé.
2. Cơm gà Phan Rang
Bữa
trưa ở Ninh Thuận, hãy thử ăn cơm gà. Cơm gà Phan Rang có 2 điểm rất
đặc biệt. Một là cơm đã đậm vị vì được tẩm ướp nước luộc gà và gia vị.
Hai là hình thức ăn miếng gà nào, trả tiền miếng ấy rất độc đáo. Chủ
quán sẽ mang cho bạn một đĩa cơm và một đĩa gà chặt miếng. Bạn có thể ăn
phần nào tùy thích. Ăn bao nhiêu miếng thì trả tiền vậy thôi. Trung
bình một miếng gà khoảng 15k, cơm khoảng 20 – 25k, nhìn chung với khoảng
tầm từ 40k là bạn đã có bữa trưa ngon lành.

3. Bún sứa
Ăn
món bún sứa ở TP. Phan Rang thì nổi tiếng nhất là một quán ở đường Lê
Lợi, bán từ 4h chiều - 10h tối. Món bún sứa có nhiều thành phần gia giảm
hơn hẳn bánh canh. Gồm bún, sứa tươi, trứng cút, đậu hũ, ngò xanh, đậu
phộng. Ăn kèm có một số loại rau sống như bắp chuối, sau muống và giá.

Món
này không thể thiếu được mắm ruốc. Nó sẽ làm cho món ăn đậm vị, thấy
nổi rõ vị giòn của sứa mà lại không thấy cảm giác tanh trong miệng. Món
này được ăn kèm bắp chuối, rau muống bào, giá sống và quan trọng nhất là
mắm ruốc.
Một tô bún sứa giá 25k đủ để bạn no cho cả buổi tối đấy.
4. Bánh xèo, bánh căn ở Phan Rang
Bánh
xèo và bánh căn được coi là cặp đôi hoàn hảo để thưởng thức vào chiều
tối. Hai loại bánh này thường được bán chung ở 1 quán. Bánh căn được làm
từ bột gạo, đổ trong khuôn nhỏ xinh của gốm Bàu Trúc. Bánh căn “đạt
chuẩn” là vừa giòn, vừa xốp lại vừa dẻo, vỏ bánh phải có màu trắng.
Nhân bánh thì đa dạng đủ loại từ tôm, mực đến trứng.

Bánh
này ăn mãi không thấy ngán vì dùng với rất nhiều nước chấm. Đó là nước
mắm pha loãng có ớt tỏi băm nhuyễn, mắm nêm và mắm đậu phộng, nước cá từ
cá ngừ nhỏ hoặc cá nục. Bánh căn ăn có no căng cũng chỉ khoảng 40 ngàn
đồng mà thôi.

5. Bánh xèo
Bánh
xèo Ninh Thuận được đổ trong khuôn đất nung thay vì đổ trong chảo như
nhiều vùng khác. Nhân bánh xèo gồm có giá đỗ, tôm, mực hoặc thịt. Bánh
xèo ở đây không cuốn cùng bánh tráng mà ăn thẳng luôn với nước chấm pha
sẵn như kiểu người miền Bắc ăn bánh gối vậy. Nước chấm là mắm trộn với
đậu phộng giã nhuyễn. Vị không quá đậm để bạn có thể chấm nhập cả miếng
bánh xèo.

6. Bánh tráng mắm ruốc
Vào
buổi chiều, khi vừa đi tắm biển về, nếu muốn tìm một món gì ăn cho lửng
bụng thì hãy nghĩ đến bánh tráng mắm ruốc. Có vẻ như tiêu chí ăn uống
của ẩm thực Ninh Thuận là đơn giản và tinh tế. Vì món bánh tráng nướng ở
đây rất đơn giản mà cực ngon. Có 2 loại nhân đặc trưng nhất là nem chua
hoặc trứng cút với giá là 5k/ chiếc.


Nhân
trứng cút thì béo ngậy, còn nhân nem chua lại cuốn hút người ăn bởi vị
chua chua ngọt ngọt của nem. Chất keo sền sệt của da heo và thịt. Hai vị
này gia giảm với mắm ruốc đã chế biến, tương ớt, hành lá, bắp cải cắt
nhỏ, nước me, một chút dầu ăn hoặc tép mỡ. Nghe tiếng bánh nổ lép bép,
hương biển đậm đà từ mắm ruốc mà thực khách đã muốn chảy cả nước miếng.
7. Bánh hỏi lòng heo
Bánh
hỏi lòng heo cũng là một món đặc sản trứ danh của đất Ninh Thuận. Món
này có vẻ gần giống như bánh cuốn. Bột gạo được tráng mỏng ăn kèm lòng
heo luộc mềm béo ngậy, tim, gan, thịt ba chỉ tráng. Món này hấp dẫn cũng
chính là nhờ nước chấm. Nước mắm đậm đà, vừa ăn, thêm chút ớt cay cay.
Bánh hỏi Phan Rang, được phủ một lớp mỡ hành nóng, ăn với rau, ăn miếng
nào xuýt xoa miếng đó. Du khách đã thưởng thức qua một lần chỉ cần nhắc
đến là đã thấy thèm.

8. Hải sản
Ở
vùng biển, bạn hoàn toàn có thể ăn hải sản với mức giá rất hợp lý. Đi
dọc bờ biển, bạn có thể thưởng thức đầy đủ các món hải sản của vùng biển
Phan Rang. Mực ống một nắng là 40k/ con. Các loại ốc, ngao cũng đều
dưới 100k/ 1 đĩa. Nếu ăn thanh đạm trong ngày thì chiều tối bạn có thể
thưởng thức hải sản mà cũng không cần đắn đo nhiều.


Theo Trí thức trẻ