Với việc nắm giữ 2 cổ phiếuVIC và VPL trị giá 2.341 tỷ đồng, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, đãlần đầu tiên trở thành nữ cổ đông giàu nhất sàn chứng khoán 2010.
Thống kê trên được đưa ra dựa vàocác thông tin công bố, công khai tại hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM.
Theo thống kê này, bà Phạm Thu Hương vợ ông Phạm Nhật Vượng, thành viên HĐQTcông ty Vincom (VIC) và Công ty Vinpearl (VPL) (người giàu nhất chứng khoán ViệtNam năm 2010) hiện đang sở hữu 17,5 triệu cổ phiếu VIC và 15 triệu cổ phiếu VPLvới giá trị nắm giữ là 2.341 tỷ đồng.
Trong năm 2009, bà Phạm Thu Hương là người giàu thứ 3 với việc nắm giữ cổ phiếutrị giá 1.313 tỷ đồng.
Người giàu thứ 2 sàn chứng khoán là bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Tập đoànTân Tạo (năm ngoái bà là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán), tổng giá trịbà Yến đang năm giữ là 2.046 tỷ đồng.
Đứng vị trí thứ 3 là bà Phạm Thuý Hằng, thành viên HĐQT công ty VinCom (VIC) giátrị cổ phiếu đang nắm giữ là 1.880 tỷ đồng. Như vậy, so với năm ngoái, bà Hằngđã tăng lên một bậc (trong năm 2009 đứng vị trí thứ 4 với giá trị nắm giữ là1.063 tỷ đồng).
![]() |
Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến, người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán |
Xếp vị trí thứ 4, là bà NguyễnThị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quốc Cường Gia Lai (mã chứngkhoán QCG). QCG mới lên sàn giữa năm 2010, trong trào lưu tìm kênh huy động vốnmới của các công ty bất động sản, và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thịtrường.
Cổ phiếu của bà Loan đặc biệt được thu hút sự quan tâm và chú ý hơn là vì trongcông ty có một thành viên hội đồng quản trị "khét tiếng", doanh nhân Nguyễn QuốcCường (Cường đôla) - con trai bà Loan. Tính đến cuối năm 2010, bà Loan đang sởhữu 1.640 tỷ đồng cổ phiếu QCG.
Đứng vị trí thứ 5 là bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ củadoanh nhân nổi tiếng Nguyễn Đăng Quang đến từ Tập đoàn Ma San (MSN) (chuyên kinhdoanh thực phẩm), với số tài sản 1,633 tỷ đồng.
Đứng thứ 6, là bà Nguyễn Thị Kim Xuân, một cổ đông lớn của Tổng Công ty pháttriển đô thị Kinh Bắc (KBC) và Công ty công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT), vớiviệc nắm giữ 1.572 tỷ đồng. Trong năm 2009, bà Nguyễn Thị Kim Xuân là người giàuthứ 2 khi nắm giữ đến 1.608 tỷ đồng.
Tiếp đến là bà Đặng Thị Hoàng Phượng, thành viên HĐQT Tổng công ty Phát triển Đôthị Kinh Bắc (KBC), em ông Đặng Thành Tâm thành viên HĐQT ITA và SGT. Với việcnắm giữ các cổ phiếu KBC, ITA, SGT trị giá 989 tỷ đồng.
Đứng vị trí thứ 8 là bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, chủ tịch HĐQT Tậpđoàn Hoà Phát (HPG), nắm giữ 907,460 tỷ đồng.
Đứng thứ 9 và 10 là bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ tịch Hộiđồng sáng lập Ngân hàng ACB và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm,chủ tịch HĐQT KBC, SGT với giá trị cổ phiếu nắm giữ lần lượt là 882,559 tỷ đồngvà 842,339 tỷ đồng.
Trong năm 2009, bà Đặng Ngọc Lan đã đứng vị trí thứ 5 với việc nắm giữ giá trịcổ phiếu là 1.045 tỷ đồng.
Trước đó, 10 đại gia giàu nhất trên thị trường chứng khoán năm 2010 đã được xácđịnh và công bố, trong đó ông Phạm Nhật Vượng vượt lên vị trí số 1 với sở hữu15.215 tỷ đồng, tương đương 780 triệu USD.
Theo Yến Nhi
VnMedia