Những người đứng đầu SSI, OGC, STB, AVS đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu đang đingược lại xu hướng bán tháo của nhiều NĐT.

Ngược với xuhướng bán tháo của nhiều nhà đầu tư, những đại gia hàng đầu của sàn chứng khoánViệt lại công bố mua thêm một lượng lớn cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại tổchức mà họ đang làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Giữa tháng11, thời điểm giá của nhiều cổ phiếu ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lạiđây, 2 đại gia của sàn chứng khoán Việt Nam công bố mua thêm một lượng lớn cổphiếu của công ty họ đang làm chủ tịch.

Ông NguyễnDuy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bốmua thêm 1 triệu cổ phiếu SSI.

Gần như cùngthời điểm với ông Hưng, một đại gia khác của sàn chứng khoán Việt là ông Hà VănThắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (OGC) cũngcông bố mua thêm 2 triệu cổ phiếu OGC.

Trước đó,ông Thắm sở hữu gần 80 triệu OGC và dự kiến nằm trong danh sách 10 người giàunhất sàn chứng khoán Việt năm 2010. Vào thời điểm công bố mua thêm, giá OGC là21.000 đồng – thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này chào sàn (4/5/2010).

TTCK giảm sâu
Giá cổ phiếu rẻ đang là cơ hội cho ra đời những ông chủ tương lai

Trước 2 vịchủ tịch nêu trên, một đại gia khác ngành ngân hàng là ông Đặng Văn Thành, Chủtịch Hội đồng quản trị Sacombank cũng công bố và hoàn thành việc mua thêm 2triệu cổ phiếu của ngân hàng này, nâng tỷ lệ sở hữu từ 26 triệu lên 28 triệu cổphiếu.

Ngoài cácđại gia của sàn chứng khoán, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán ÂuViệt (AVS) - ông Đoàn Đức Vịnh, đã công bố mua thêm 6,75 triệu AVS, nâng số cổphiếu sở hữu lên 7,66 triệu. Vào thời điểm ông Vịnh công bố mua, giá AVS tụtxuống chỉ còn 6.900 đồng một cổ phiếu.

Ông TrầnThanh Tân, Tổng giám đốc Công ty liên doanh quảnlý quỹ Việt Nam nhận xét, hiệnnay là thời điểm thuận lợi cho các khoản đầu tư sẽ được hiện thực hóa lợi nhuậnvào cuối năm 2011.

“Việc nhữngngười nằm trong nội bộ, đặc biệt là người đứng đầu các công ty niêm yết công bốmua vào với khối lượng lớn cho thấy họ cho rằng mức giá hiện tại thấp hơn tiềmnăng thật của cổ phiếu. Đó là một động thái rất đáng cân nhắc”, ông Tân nói.

Ông NguyễnVăn Trung, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Seabank đưa ra dự báo, hiện tạiVn-Index khó có khả năng giảm sâu. Đối với một số cổ phiếu, giá đã ở mức rấtthấp so với các chỉ số kinh doanh dự kiến của năm 2010. Với những người đang sẵnnguồn tiền mặt thì đây là cơ hội để đầu tư tốt.

Vị chuyêngia này cũng cho rằng, với nhiều cổ phiếu đã xuống dưới mệnh giá khá nhiều thìđây là cơ hội rất tốt để nâng tỷ lệ sở hữu nhằm nắm quyềnkiểmsoát công ty. “Nếu trong điềukiện bình thường, việc mua với giá cao cũng chưa chắc thực hiện chứ chưa nói đếnchuyện mua được giá thấp và được thực hiện dễ dàng”, ông Trung bình luận.

Theo VnExpress