Rất nhiều nam giới thường rất tựtin vào cơ thể cường tráng của mình do vẫn tập thể dục đều đặn và ăn ngủ tốt, họtự tin rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Thế nhưng sau khi kết hôn mãi lạichẳng có con. Các quý ông đổ lỗi tại vợ, bà vợ thì nghi ngờ chồng chơi bời, cãiqua cãi lại rồi đổ lỗi cho tại mấy thằng tinh binh đi đứng không đến nơi đếnchốn.

Thực hư thế nào chỉ có thể biếtkhi được các bác sĩ thăm khám và làm tinh dịch đồ. Mà nguyên nhân đôi khi chínhkhổ chủ cũng không ngờ đến như bị chứng ẩn tinh hoàn; nhiễm khuẩn do virus nhưquai bị, thủy đậu, giang mai; nhiễm độc do các loại tia phóng xạ hay đôi khi chỉdo khổ chủ dùng một số loại thuốc như kháng sinh đã làm ảnh hưởng quá trình sinhsản của các tinh binh.

Nỗi lòng của các

Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) địnhnghĩa một lần xuất tinh bình thường của nam giới: Nồng độ tinh trùng phải ítnhất 20 triệu/ml; lượng tinh dịch ít nhất phải đạt 2ml; tổng số tinh trùng ítnhất khi xuất tinh là 40 triệu; phải có ít nhất 75% tinh trùng sống sót ; ítnhất 30% tinh trùng có hình dạng bình thường ; ít nhất 25% tinh trùng bơi lộinhanh nhẹn.

Trong khi đó, các chàng tinh binhnày không thể tự quyết định được số phận của mình, gặp khổ chủ nào biết giữmình, biết chăm sóc cơ thể tốt thì may ra lượng tinh trùng khỏe mạnh nhiều. Nếuchẳng may mải ăn chơi, không biết giữ mình thì có khi lại sản sinh ra toàn nhữngchàng èo uột, không đủ sức khỏe để bơi đến chỗ nàng đang đứng đợi. Mà các nàngthì lại khá chảnh, chẳng chịu đợi lâu, chỉ 12 - 24 tiếng không thấy chàng nàođến là nàng hô biến, các chàng thì lại phải kiên trì đứng đợi cả 5-7 ngày. Dovậy, không tranh thủ đi đúng dịp thì sẽ không gặp được nàng.

Đã thế, trong khoảng mấy trụctriệu chàng tinh binh được khổ chủ cho lên đường thì không phải ai cũng may mắnbơi được về đích gặp các nàng. Vất vả lắm mới bơi được về đích, nhưng lại chỉ cómột chàng may mắn được nàng mở cửa cho vào. Còn những cậu còn lại đứng ngoàingẩn ngơ rồi tự tiêu hủy. Ấy vậy, không phải cuộc gặp nào cũng được khổ chủ củachúng mừng rỡ, hoan nghênh, có khi lại còn làm cho các khổ chủ bực bội, khó chịuchỉ vì cuộc gặp ấy xảy ra vào lúc các khổ chủ chưa sẵn sàng lên chức bố mẹ. Chonên đừng tưởng về đích rồi thì đã là vẻ vang.

Đôi khi, còn gặp cả trường hợpđối tác bị dị ứng với các tinh binh của các chàng. Nghiên cứu cho thấy: khoảng5% phụ nữ bị dị ứng với tinh trùng. Và triệu chứng phổ biến là làm các nàng bịnổi mẩn ngứa, đau nhức, sưng vùng kín. Trong những trường hợp này thì sẽ làm chocác nàng cảm thấy sợ hãi và các chàng tinh binh sẽ không được hoan nghênh lắmnếu có ý định tiếp cận.

Đấy là chuyện các khổ chủ sảnxuất và cho các tinh binh lên đường thành công. Nhiều trường hợp không may mắnkhác, dù rất khỏe mạnh, các chàng tinh binh cũng không thể nào tìm cách tiếp cậnđược các nàng trứng, nguyên nhân chỉ vì khổ chủ của chúng bị mắc chứng tắc ốngdẫn tinh. Có trường hợp các tinh binh còn không chịu "ra ngoài" mà còn làm cú"lội ngược dòng" và chui vào bàng quang của các khổ chủ.

Lí do thuộc về nhữngthương tổn gây nhiễm loạn các sợi thần kinh giao cảm trung gian vùng cổ bàngquang và vùng cơ thắt tuyến tiền liệt. Điều này thì chỉ có các bác sĩ mới có khảnăng biết được nguyên nhân và tìm cách khắc phục cho các khổ chủ.

Thế mới biết, làm một chàng tinhbinh cũng chẳng sung sướng tí nào.

Theo Hạnh Phan
Sức sống mới