Dù là nước nôngnghiệp nhưng hằng năm nước ta phải nhập rất nhiều nông sản từ Trung Quốc.Việc kiểm tra, giám sát chất lượng các loại nông sản, thực phẩm này cho đếnnay vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi người tiêu dùng vừa sử dụng vừa lo ngay ngáy.
Tại hai chợ đầu mối lớn nhất TP HCM là TamBình (Thủ Đức) và Bình Điền (quận 8), mỗi ngày có hàng trăm tấn rau, củ, quảnguồn gốc Trung Quốc được đưa về tiêu thụ. Theo phản ánh của các tiểu thương,nếu như trước đây, nông sản Trung Quốc chỉ chiếm từ 10 - 20% thì hiện naytăng lên khoảng 30 - 40%.
Ông Nguyễn Văn Ngọ, một thương lái tại tỉnh Bình Phước, cho biết, hằng ngàyông “ôm” 5 - 7 tấn nông sản tại chợ Tam Bình, sau đó phân phối lại cho cáctiểu thương tại các chợ nhỏ huyện Chơn Thành, Bình Phước. Theo ông Ngọ, cótới 70% loại nông sản ông mua hằng ngày có xuất xứ từ Trung Quốc.
![]() |
Người tiêu dùng vừa sử dụng đồ Trung Quốc vừa lo ngay ngáy |
Điều đặcbiệt là không bao giờ gia đình ông Ngọ sử dụng các loại nông sản này làmthức ăn. Ông Ngọ giải thích, các loại rau, củ, quả này mất khoảng 4 - 5 ngàyvận chuyển từ biên giới phía Bắc vào đến TP HCM. Có nhiều lô hàng tươi đượcđóng bao bì, nhưng không được bảo quản lạnh, đi một chặng đường dài, bấtchấp thời tiết như vậy mà không hề hư hỏng. “Chắc chắn nó được bảo quản bởinhững loại hóa chất đặc biệt”, thương lái này quả quyết.
Một cán bộ ngành nông nghiệp TP HCM cho biết, hằng năm, các cán bộ chuyêntrách vẫn lấy mẫu nông sản nhập khẩu để kiểm tra. Kết quả là không phát hiệnhóa chất bảo quản vượt quá mức cho phép. Tuy nhiên, ông này cho biết đã từngthử để một trái táo nhập từ Trung Quốc ở điều kiện bình thường cả tháng trờimà nó không hề thay đổi màu sắc vỏ ngoài. Khi bổ ra mới thấy bên trong tráitáo đã hư hoàn toàn.
|
Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục phó quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản,khẳng định tất cả nông sản nhập từ Trung Quốc đều được kiểm tra chất lượngvệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan.
Tuy nhiên, theo các tài xế tại các chợ đầu mối, nông sản chủ yếu nhập theođường tiểu ngạch, việc kiểm tra chỉ là thủ tục vì họ xem bằng… mắt thường.Có tài xế khẳng định, mỗi năm chở hàng trăm chuyến hàng nhưng chưa bao giờhọ gặp khó khăn trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa. Ngược lại, hàngnông sản Việt Nam khi đưa sang Trung Quốc thì bị kiểm tra rất gắt gao.
Nhiều tiểu thương cho biết, do nông sản trong nước có tính mùa vụ, trong khiTrung Quốc có quanh năm, mẫu mã lại đẹp nên rất dễ tiêu thụ.
Theo Nguyên Khải
Đất Việt