Nếu chênh lệch giữa lãi suất VNĐ và USD được duy trì ở mức hợp lý, tín dụngngoại tệ mới mong giảm nhiệt.

Theo các ngân hàng (NH), tín dụng ngoại tệtiếp tục tăng là do USD tăng giá so với VNĐ, cho vay bằng ngoại tệ quy đổithành VNĐ đã đẩy tổng dư nợ tăng lên.

Coi chừng nợ xấu

Số liệu của NH Nhà nước Chi nhánh TPHCM cho thấy tổng dư nợ cho vay trên địabàn TP  tăng 16%. Trong đó dư nợcho vay bằng VNĐ tăng 9,4%, dư nợ cho vay vốn bằng ngoại tệ trong 3 quý vừaqua tăng đến 36,4% (trong tổng số 16%, tương đương 186.100 tỉ đồng) so vớicuối năm 2009.

Một lãnh đạo NH Ngoại thương cho hay nhu cầu vay vốn USD chưa giảm nhiều nêncác NH phải đẩy mạnh huy động vốn ngoại tệ, tăng lãi suất tiết kiệm các kỳhạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng; thậm chí nhiều NH đưa lãi suất tiền gửi USDlên trên 5,2%/năm.

“Nóng” tín dụng ngoại tệ
Lãi suất tiết kiệm USD trên 5%/năm thuộc về các kỳ hạn dài

Tuy nhiên, mức lãi suất này phần lớn thuộc về các kỳ hạndài, trong khi kỳ hạn cho vay bằng ngoại tệ thường là 3 tháng - 6 tháng vớilãi suất từ 6%-7%/năm. Do nguồn vốn huy động ngoại tệ dài hạn không nhiềunên diễn ra tình trạng một số NH đối phó bằng cách chuyển vốn vay ngắn hạnsang vốn vay trung, dài hạn với lãi suất cao hơn. Điều này dẫn đến sự thiếunghiêm túc trong thực hiện các chính sách tiền tệ mà hệ lụy của nó là nguycơ gây ra rủi ro cho NH, tích tụ lâu ngày có thể dẫn đến nợ xấu.

Phụ thuộc thị trường xuất khẩu

Theo TS Trần Du Lịch, ủy viên Ban Kinh tế Quốc hội, nguyên nhân chính đẩytín dụng ngoại tệ tăng nóng là do lãi suất cho vay VNĐ cao hơn lãi suất chovay bằng USD nhiều lần. Thực tế, các DN xuất khẩu đều có nguồn tiền để trảnợ nhưng các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (Nhật, EU, Mỹ) chưa“khỏe mạnh” nên đối tác nước ngoài thường thanh toán chậm. Vì thế, gần đếnthời điểm trả nợ, DN thường “vắt chân lên cổ” mua USD ngoài NH hoặc vayngoại tệ để chữa cháy, nếu không sẽ hứng chịu lãi suất quá hạn 8%/năm.

Để kiểm soát tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ, mới đây, NH Nhà nước đã yêucầu các NH thương mại báo cáo định kỳ hằng tháng về cho vay ngoại tệ; nguồnngoại tệ để trả nợ của DN trong 3 tháng cuối năm 2010 và quý I/2011.

Khó ổn định tỉ giá

TS Trần Du Lịch cho rằng tỉ giá hối đoái là một trong những yếu tố còn khó khăn trong ngắn hạn. Điển hình như nhập siêu tuy có giảm nhưng số tuyệt đối vẫn còn ở mức cao so với dự trữ ngoại hối (14 tỉ USD) nên rất khó ổn định tỉ giá, dẫn đến tâm lý kỳ vọng điều chỉnh tỉ giá vào những tháng cuối năm 2010.

TheoHải Nam
Người lao động