Ngày 6/4/2010, quá giờ tantrường mà chưa thấy con gái là Trần Thanh H (SN 1997) về nhà, vợ chồng chịNguyễn Thanh T tất tả đi tìm con rồi tá hỏa khi được bạn học cùng H. cho biết:Từ 9h hôm đó, H. đã lên xe máy của một người đàn ông...
Tuần qua, TAND tỉnh Thái Nguyênmở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Văn Đông (SN 1990, ở ) về tội “Hiếp dâmtrẻ em” theo quy định tại Khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự. Tại tòa, H. khairằng sau khi quan hệ với Đông lần đầu, H. bị Đông dọa sẽ mách mẹ nên đành nhắmmắt buông lơi.
Có vợ vẫn háo sắc
![]() |
Đào Văn Đông cúi mặt trước vành móng ngựa |
Theo cáo trạng, cuối năm 2008,Đào Văn Đông mở cửa hiệu sửa xe máy tại nhà anh trai là Đào Văn Khương ở xã VănYên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, Đông quen với cô bé Trần Thanh H.do nhà H. ở gần cửa hàng của Đông. Coi Đông như người anh trai, H. thường xuyênsang cửa hàng của đối tượng này chơi và trò chuyện. Cũng từ đây, sự trưởng thànhphổng phao về thể xác của H. đã khiến người đàn ông có vợ Đào Văn Đông nảy sinhdục vọng đê hèn.
Một ngày trong tháng 5/2009, khiĐông đang ở cửa hàng sửa xe một mình thì H. sang chơi. Trong lúc H. chơi gametrên máy điện thoại của Đông ở phòng khách nhà anh Khương, Đông đã sàm sỡ và ômcô bé này. Thấy H. không phản ứng, Đông đã bế thốc cô bé ngây thơ vào phòng ngủcủa vợ chồng anh Khương và giở trò.
Không thấy H. tố cáo, Đông ngàycàng lấn sâu vào tội lỗi. Khoảng giữa tháng 7/2009, H. sang nhà anh Khương lấychiếc đầu đĩa do anh Khương mượn của nhà H. Do không có ai ở nhà, Đông lại thựchiện hành vi đồi bại với H thêm một lần nữa.
Tiếp đó, trong một ngày cuốitháng 12/2009, Đông đã bám theo H. khi thấy cô bé này đi sang nhà một người anhruột khác của Đông là anh Đào Ngọc Sơn. Tại đây, tranh thủ lúc nhà vắng người,Đông đã dẫn H. lên tầng hai và giở trò đê tiện.
Thời điểm này cũng là lúc Đôngvừa cưới vợ được vài tháng và vợ Đông đang mang bầu. Tuy vậy, đối tượng này bỏlơ việc chăm lo cho tổ ấm của mình để mải mê đuổi theo mối tình “cấm” vụng trộm.Theo thời gian, Đông càng trở nên công khai hơn trong việc đưa đón “người tình”Trần Thanh H. Thậm chí, Đông còn sắp đặt những chuyến đi chơi xa với H. lãng mãnnhư những đôi bạn trẻ đang hưởng thụ mật ngọt của tình yêu. Đầu tháng 2/2010,Đông rủ H. đi hồ Núi Cốc chơi và đưa cô bé vào nhà nghỉ để “yêu”.
Trần Thanh H. còn quá non trẻ đểnhận biết cái bẫy của người đàn ông từng trải hơn mìnhvà cô bé này thậm chí còntự nguyện chui vào "tròng" của Đông. Ngày 6/4/2010, sau khi học hết tiết một củamôn thể dục tại trường, H mượn điện thoại của bạn, nhắn tin bảo Đông đến trườngđưa H. đi chơi. 30 phút sau, Đông đi xe máy đến trường và chở H. đến một nhànghỉ ở thị trấn Đại Từ (huyện Đại Từ). Sau khi “tâm sự”, Đông bảo H. ở lại cònĐông về nhà lấy tiền để trả tiền phòng.
Cũng trong ngày hôm ấy (6/4),khoảng 17h30, tổ công tác Công an huyện và Công an thị trấn Đại Từ, sau khi nhậnđược trình báo của bố mẹ Trần Thanh H về việc H mất tích, đã kiểm tra, phát hiệnH trong nhà nghỉ nói trên. Căn cứ vào lời khai của H, Công an huyện Đại Từ đãtiến hành bắt khẩn cấp đối với Đào Văn Đông.
Cái giá của “ăn nem”
Mặc dù trong quá trình quan hệvới Đông, H không phản ứng gì nhưng Đông vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự vềtội “Hiếp dâm trẻ em” do đã dụ dỗ trẻ em dưới 13 tuổi “làm chuyện người lớn” vớimình. Ngày Đông ra Tòa cũng là khi bị cáo là cha của một đứa trẻ chưa đầy 3tháng tuổi.
Sinh ra trong một gia đình làmnông nghiệp có tới năm anh em, Đông học hết lớp 10 thì đi học nghề sửa xe máy.Sau đó, trong khi bạn bè khác còn đang cắp sách lên giảng đường các trường caođẳng, đại học để theo đuổi những hoài bão ước mơ của mình thì Đông lại vội vànglấy vợ, sinh con.
Làm cha khi tuổi đời còn trẻ, mặcdù có nghề sửa xe trong tay, nhưng Đông lại mải mê ham chơi, không chịu chú tâmlàm ăn chăm lo cho gia đình để rồi vướng vào vòng lao lý phải vào tù “bóc lịch”.Đây có lẽ cũng là một bi kịch khác của người phụ nữ đã đặt niềm tin vào Đông,đồng ý làm bạn đời của bị cáo.
Phiên tòa khép lại, sau khi ápdụng các tình tiết giảm nhẹ, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật để bị cáo còncó cơ hội làm lại cuộc đời và gặp vợ con, Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt Đào VănĐông 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đây là án phạt dưới khung hình phạt củaKhoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự (12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).
Theo Pháp luật Việt Nam