Hiện, 1kg heo hơi tại các chợ đầu mối tại TP.HCM có giá từ 50.000 - 52.000 đồng, mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Tuynhiên, nhiều hộ nuôi heo vẫn “phá chuồng, dẹp máng”…
“Khổ lắm! Giá heo nhích 1, thức ăn nhích3
Cô Huỳnh Thị Một, 55 tuổi (ngụ ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hoóc Môn, TP. HCM)có thâm niên nuôi heo 23 năm nay. Chồng cô là viên chức nhà nước, thu nhập khôngđáng kể. Hơn 20 năm qua, một tay cô chèo chống xây nhà, mua xe máy, nuôi hai conăn học nhờ… đàn heo.
“Thời làm giàu từ heo qua lâu rồi. Nay, tôi mệt mỏi với chúng lắm. Từ đầu nămtới giờ, heo nhích 1 giá, thức ăn chăn nuôi (TACN) nhích 3 giá, khổ lắm!”, côMột mở đầu câu chuyện.
Ngoài chuồng heovới gần 100 con cả heo nái lẫn heo con tại nhà, cô Một còn có một trang trạinuôi 180 con heo tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Cô tính, mỗi tháng, toàn bộđàn heo “ngốn” khoảng 50 triệu đồng tiền cám; khoảng 15 triệu tiền thuốc- nếukhông xảy ra dịch; 10 triệu tiền điện, nước… Ngoài ra, vợ chồng cô phải bỏ ra200 triệu thuê đất tại Củ Chi trong 10 năm để xây trang trại.
![]() |
So với thời điểm đầu năm 2011, tiền thức ăn heo mà cô Một bỏ ra hiện đã tăng gần 10 triệu/tháng (Ảnh: P.T.) |
Cô Một so sánh, so với thời điểm đầu năm 2011, tiền thức ăn heo mà gia đình côbỏ ra hiện đã tăng gần 10 triệu/tháng.
Cứ 3-4 tháng, cô lại xuất chuồng 1 lứa heo. Nếu tính theo giá heo cao nhất hiệnnay, cô lãi 700.000 đồng/1 tạ, chưa kể công sức bỏ ra.
“Ngày cũng như đêm, làm gì cũng để tâm tới đàn heo. Chỉ mong không xảy ra dịch,heo ăn ngon, ngủ khỏe thì cả nhà tôi mới yên”, theo cô Một.
Cách đây 1 tháng, cô xuất chuồng 70 con heo thịt, lãi gần 50 triệu đồng. 2/3 sốtiền này, vợ chồng cô lại đầu tư tu bổ chuồng trại. Cô Một cho hay: “Lãi thì cólãi thiệt nhưng đó là cái lãi không lấy ra được bởi nếu không tu bổ chuồng thìchăn nuôi không đảm bảo. Đành lòng lấy ngắn nuôi dài thôi”.
Giữa năm 2010, dịch heo tai xanh đã khiến trại cô Một chết hơn 100 con heo thịtkhoảng từ 40kg trở lên, gần 20 con heo nái sẩy con… thiệt hại chừng 200 triệuđồng. Trước đó 10 năm, gia đình cô Một từng một phen “điêu đứng tưởng như phảiphá chuồng” với dịch lở mồm long móng.
Song vì “tiếc cái công đã theo nó cả chục năm, yêu cái nết của nó nên lại đứnglên làm lại”, cô Một thật thà.
Xác định đượcdiễn biến thất thường của nghề nuôi heo, cũng như nhiều hộ nuôi heo lâu đời ở xãTân Xuân, cô Một mở rộng sang chăn nuôi bò sữa. Hiện gia đình cô có hơn 10 conbò sữa. Theo cô Một, hiện nay, lợi nhuận từ nuôi heo và bò mang lại giá trị nhưnhau trong nguồn thu nhập của gia đình cô.
Chị Trương Lê Ngọc Lê, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Xuân, huyện Hoóc Môn chohay: cách đây 10 năm, xã Tân Xuân có khoảng 50- 70 hộ nuôi heo, nay, chỉ còn 2-3hộ nuôi với quy mô dưới 200 con. “Nhiều hộ nuôi heo đã chuyển hẳn sang nuôi bòsữa. Có hộ đập phá chuồng heo để xây nhà trọ”, chị Ngọc Lê nói.
|
Giá heo không theo kịp giá thức ăn khiến nhiều hộ nuôi heo đang thực sự bị "hụt hơi" (Ảnh: P.T.) |
“Giáthức ăn chăn nuôi tăng cao là điều không thể tránh khỏi”
Theo TS Nguyễn Văn Bắc, Phó trưởng Bộ phận Phụ trách Khuyến nông chăn nuôi-Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Quốc gia tại TP. HCM, khảo sát trong cả năm2010, giá thức ăn chăn nuôi (TACN) đã tăng 14 lần. Từ đầu năm 2011 đến nay, giáđã tăng 3 lần.
“Giá TACN tăng cao là điều không thể tránh khỏi”, theo TS Nguyễn Văn Bắc.
TS Bắc lý giải, bình quân mỗi năm, nước ta dành 3 tỷ USD nhập TACN, chiếm khoảng60% tổng lượng TACN. Trong khi, gần đây, đồng USD được điều chỉnh tỷ giá tăng9,3% để nhập TACN. Giá thức ăn lại chiếm tới 70% giá thành chăn nuôi nên TACNtrong nước tăng vọt mỗi khi có biến động trên thị trường thế giới. Ngoài ra giáxăng dầu, điện nước tăng cũng tác động đáng kể.
TS Nguyễn Văn Bắc cho hay, thực trạng của ngành chăn nuôi heo hiện nay có haiđiểm đáng nói: thứ nhất, tình trạng thiếu giống heo do ảnh hưởng của dịch bệnhtai xanh từ giữa năm 2010 , thứ 2, giá bán heo không theo kịp giá thức ăn nênngười chăn nuôi thực sự đang bị “hụt hơi”.
Theo ông Nguyễn Văn Tủi, Phó trưởng ban Kinh tế- Xã hội (Hội nông dân TP. HCM), tính đến tháng 4/2011, tổng số đàn heo ở TP. HCM là 325.000 con. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng đàn heo tăng nhưng số hộ chăn nuôi giảm tới 1.000 hộ. “Trước biến động của bão giá, chỉ những hộ chăn nuôi heo quy mô lớn mới có lãi còn những hộ chăn nuôi nhỏ (dưới 5 con heo nái và 500 con heo thịt) thì cầm chắc lỗ. Bởi thế, sự chuyển dịch ngành nghề của những hộ chăn nuôi heo ở quy mô nhỏ trong thời điểm hiện nay là hoàn toàn hơp lý”, ông Nguyễn Văn Tủi lý giải. |
Theo Phan Tú
Bee