Bình Dương: Bà ngoại nằm liệt giường bị cháu trai có tiền sử tâm thần dùng chày đánh chết

Nghĩ bà la mắng mình, cháu trai 32 tuổi có tiền sử tâm thần đã dùng chày đánh bà ngoại nằm liệt giường tử vong.

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào ngày 12/4.

Nạn nhân là bà Trần Thị Liếp (76 tuổi, quê An Giang).

Thông tin ban đầu, bà Liếp bị liệt nửa người nằm một chỗ do tai biến từ lâu. Sáng xảy ra sự việc con gái bà mua đồ ăn sáng để sẵn rồi đi làm.

Sau khi ăn xong bà nằm xem tivi thì Đào Văn Thum (32 tuổi, cháu ngoại bà Liếp) từ trên gác bước xuống.

Lúc này bà Liếp hướng mắt về cháu nói những câu gì không rõ.

Nghĩ bà la mắng mình, đứa cháu trai liền ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi xô bà xuống đất.

Sau đó, đối tượng dùng một chày gỗ đánh vào sau cổ bà ngoại. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên thất thanh vài tiếng rồi bất tỉnh.

Bà Liếp được người nhà đưa đi cấp cứu sau đó nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Trong khi đó đứa cháu trai đã rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra xử lý vụ việc.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/binh-duong-ba-ngoai-nam-liet-giuong-bi-chau-trai-co-tien-su-tam-than-dung-chay-danh-chet-162211304193846481.htm

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.