Chân dung Huấn Hoa Hồng: "Giang hồ mạng" 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách "chui" và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình

Nhắc đến Huấn Hoa Hồng, ngoài những clip khuyên răn đạo lý "có làm mới có ăn" dành cho giới trẻ thì người ta còn nhớ đến những lùm xùm khi hiện tượng mạng này đi cai nghiện, ra sách trái phép và cả quảng cáo game cờ bạc, chứng khoán ảo gây tranh cãi...

Cộng đồng mạng nghĩ gì về Huấn Hoa Hồng?

"Idol" mới của giới trẻ với hàng loạt phát ngôn khuyên răn đạo lý đi vào lòng người?

Hay "hiện tượng mạng" dùng ma túy, chất kích thích, từng bị đi cai nghiện bắt buộc và cơ số lần vi phạm pháp luật?

Dù được đánh giá ra sao thì không thể phủ nhận Huấn Hoa Hồng đang rất được quan tâm trên mạng xã hội. Fanpage mang tên Huấn Hoa Hồng có đến hơn 1,2 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng đều có hàng chục ngàn tương tác và bình luận. Giàu có, am hiểu đạo lý cuộc sống và tình yêu là những gì Huấn Hoa Hồng đang cố thể hiện trên mạng, nhưng trên thực tế hiện tượng mạng này đã làm những gì?

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-1

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-2

Chân dung Huấn Hoa Hồng.

Nổi lên nhờ clip khuyên răn đạo lý và mối quan hệ với nhiều "giang hồ mạng"

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện sinh sống tại TP.HCM. Nhân vật này bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội vào khoảng năm 2015 khi đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào và thách thức giang hồ trên mạng xã hội.

Trong nhiều video trước đây do Huấn đăng tải trên mạng, Huấn tỏ ra ngông nghênh, xem thường pháp luật. Các video từng ghi lại cảnh Huấn phóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra, thậm chí còn ngang nhiên sử dụng ma túy tại nhà... Không những thế, Huấn Hoa Hồng còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh" và Quang "Rambo", thường xuyên chụp ảnh, livestream với những đối tượng này để đăng tải lên mạng xã hội.


Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-3Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-4Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-5

Huấn Hoa Hồng thường xuyên khoe tiền, vàng cùng xe sang trên MXH.
Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-6

Huấn cũng nhiều lần đăng ảnh thể hiện mối quan hệ thân thiết với các "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Quang Rambo...

Liên tục livestream khuyên răn giới trẻ "Có làm thì mới có ăn"

Thời gian gần đây, Huấn Hoa Hồng gây chú ý khi liên tục livestream trên mạng xã hội để khuyên răn giới trẻ các đạo lý về cuộc sống và tình yêu. Huấn nói rằng các bạn trẻ phải chịu khó học tập, tôn trọng tình anh em, triết lý trong kinh doanh và đặc biệt là phải tránh xa cờ bạc, ma túy.

Huấn Hoa Hồng luôn lấy bản thân ra để làm ví dụ minh họa. Huấn nói bản thân mình kém may mắn khi gia đình khó khăn, chỉ được cho học đến lớp 7; từng sử dụng ma túy, "đập đá" đến ảnh hưởng sức khỏe nhưng bây giờ đã từ bỏ.

Một trong những phát ngôn được chia sẻ nhiều nhất của Huấn Hoa Hồng đó chính là câu: "Cần cù thì bù siêng năng; Có làm thì mới có ăn". Với những phát ngôn này, Huấn được một bộ phận người dùng mạng gọi là "idol", "thầy"...

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-7

Huấn Hoa Hồng thường xuyên livestream khuyên răn đạo lý.

Ra sách dạy làm giàu "chui", sau đó thừa nhận do thiếu hiểu biết nên mắc sai lầm

Khi livestream trên mạng xã hội, ngoài khuyên răn dạy đời, Huấn Hoa Hồng cũng thể hiện mình là người kinh doanh thành công và giàu có. Huấn Hoa Hồng thường xuất hiện trên mạng với hình ảnh vàng đeo đầy người, đi xe sang, ở nhà đẹp, luôn miệng khoe rằng mình kiếm đến hàng chục triệu mỗi ngày.

Khoe khoang kinh doanh thành công, do vậy Huấn Hoa Hồng đã quyết định... viết sách về kinh doanh và in ấn, bán ra thị thường.

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-8

Huấn Hoa Hồng giới thiệu 2 cuốn sách do mình viết trên MXH.

Cụ thể, tối ngày 20/4/2020, Huấn Hoa Hồng livestream hơn 1 tiếng đồng hồ trên Facebook để giới thiệu về 2 cuốn sách do chính mình viết mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền", bìa cuốn sách có in hình của Huấn trong bộ đồ bảnh bao và đề bên dưới tên Nhà xuất bản SG. Theo giới thiệu của Huấn, bộ sách có giá 799.000 đồng, nội dung viết về "dạy làm giàu bằng cách kinh doanh, bán hàng qua mạng".

Trong khi Huấn Hoa Hồng đang quảng cáo nhiệt tình về 2 cuốn sách của mình thì Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã rà soát và nhận thấy không có sách nào mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền" trong danh mục đăng ký xuất bản. Cũng không có 2 cuốn nào tên như vậy trong danh mục sách lưu chiểu. Bên cạnh đó, trong hệ thống các Nhà xuất bản được cấp phép, không có Nhà xuất bản nào mang tên "SG" như in trên bìa sách của Huấn.

Cục Xuất bản In và Phát hành cho biết cũng đã gửi văn bản tới các Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị kiểm tra, xử lý hai cuốn sách trên dưới dạng tài liệu in, phát tán trái phép. Vì Tài liệu được phát tán qua mạng nên Cục cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị phối hợp, xem xét phương pháp xử lý theo đúng quy định.

Sau sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, Huấn Hoa Hồng đã thừa nhận sách của mình là ấn phẩm "chui", vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm.

Ra MV quảng cáo game cờ bạc trá hình

Không lâu sau ồn ào bán sách lậu, Huấn Hoa Hồng lại gây chú ý khi ra MV ca nhạc xuất hiện hình ảnh game cờ bạc trá hình.

MV của Huấn Hoa Hồng có tên "Muôn kiếp là anh em" độ dài hơn 6 phút, được phát hành trên Youtube, có nội dung thể hiện triết lý nghĩa khí giang hồ của Huấn khi giúp đỡ bạn bè. Cũng giống như nhiều MV của một số "giang hồ mạng" khác, nội dung cũng thể hiện những màn đánh đấm, bạo lực.

Trong MV, mặc dù Huấn Hoa Hồng hát đi hát lại khuyên người ta bỏ cờ bạc nhưng cũng lại liên tục lồng ghép các hình ảnh quảng cáo cho game đánh bạc online như Go88; 789club... Đặc biệt, đoạn cuối của MV còn xuất hiện hình ảnh một chiếc điện thoại màn hình lớn xuất hiện, đang chạy ứng dụng 789club kèm cả hướng dẫn nạp tiền vào game.

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-9

MV của Huấn Hoa Hồng có nhiều hình ảnh bạo lực, lồng ghép quảng cáo game bài bạc.
Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-10

Quảng cáo nạp tiền cho cờ bạc được lồng ghép trong MV của Huấn Hoa Hồng.

Tìm hiểu được biết, cả Go88 và 789club đều là những game cờ bạc có trụ sở đặt ở nước ngoài hoạt động dưới hình thức đánh bạc thông qua game bài đổi thưởng. Ngoài ra, còn có cá độ bóng đá, Chuyên mục thể thao đặt cược chuyên nghiệp, có lịch thi đấu và tỉ lệ ăn thua của từng trò chơi... Tại Việt Nam loại hình đánh bạc online bị các cơ quan chức năng nghiêm cấm.

Thời gian qua, Công an đã xử lý rất nhiều vụ việc, nhiều đối tượng đánh bạc thông qua hình thức game online. Do đó, việc MV của Huấn Hoa Hồng xuất hiện quảng cáo cho các game bài này ngay lập tức nhận được sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng MV của Huấn Hoa Hồng không những thể hiện bạo lực, cổ vũ lối sống giang hồ mà còn gián tiếp quảng cáo cờ bạc làm ảnh hưởng đến lớp trẻ.

2 lần đi cai nghiện bắt buộc

Huấn Hoa Hồng livestream khuyên răn không nên sử dụng ma túy, chất kích thích, đồng thời cũng thản nhiên thừa nhận rằng bản thân mình trước đây từng sử dụng ma túy. Theo thông tin được cung cấp từ cơ quan công an, Huấn Hoa Hồng đã có 2 lần phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc, 1 lần ở TP.HCM, 1 lần ở Lào Cai.

Cụ thể:

Tháng 9/2019, Huấn Hoa Hồng đã bị lực lượng chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM, phát hiện dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn chơi.

Đến ngày 3/3/2020 vừa qua, công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị phát hiện một nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy khi kiểm tra một tụ điểm trên địa bàn. Chỉ huy công an xác nhận trong số những người dương tính với ma túy có Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng. Sau đó, Huấn Hoa Hồng đã được đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP Lào Cai) để cai nghiện.

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-11

Huấn Hoa Hồng từng 2 lần phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Bị tố đánh vợ, bất hiếu với mẹ

Khoảng ngày 24/5/2020 vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin Huấn Hoa Hồng đánh vợ dã man đến nhập viện. Theo đó, nhiều hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Ngọc Linh (vợ Huấn Hoa Hồng) nhắn tin với bạn kể chuyện bị Huấn bạo hành nhiều lần nhưng do sợ hãi nên phải nhịn.

Đồng thời, cũng theo thông tin lan truyền trên mạng, Huấn Hoa Hồng còn có hành động bất hiếu với mẹ ruột khi trước mặt bạn bè, Huấn hất bát nước mắm vào người mẹ vì không hài lòng khi mẹ dọn cơm thiếu đồ ăn.

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-12Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-13

Vợ Huấn Hoa Hồng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sexy. Ngọc Linh hiện làm công việc bán hàng online.

Trước những thông tin trên, Huấn Hoa Hồng đã cùng vợ livestream trên Facebook để làm rõ. Trên livestream, Huấn Hoa Hồng khẳng định mình không hề đánh vợ gãy răng và nhập viện cấp cứu. Huấn chỉ thừa nhận lúc cãi nhau có tát vợ nhưng xem đó là chuyện bình thường. Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng cho biết không để ý đến người đã bóc phốt mình.

Về phía vợ Huấn, sau đó cô đã chia sẻ lại livestream của chồng lên Facebook kèm nội dung: "Cả hai đã hết tình cảm, nhưng đính chính lại là không đánh đến nỗi gãy răng sưng mặt, đã đủ mệt rồi, đừng thêm đừng bớt".

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-14

Huấn Hoa Hồng và vợ livestream nói về sự việc.

Khuyên răn không dùng ma túy nhưng vẫn bán thuốc sinh lý cho dân dùng ma túy

Trong các livestream của mình, Huấn Hoa Hồng thường xuyên khuyên giới trẻ không được sử dụng ma túy. Tuy nhiên trong một livestream mới đây của mình, khi cùng vợ quảng cáo về sản phẩm thuốc sinh lý dành cho nam giới, Huấn Hoa Hồng lại dường như... quên mất những lời khuyên của mình về ma túy mà thản nhiên giới thiệu thuốc của mình rất công hiệu dành cho những ai hay dùng chất kích thích.

Cụ thể, hiện tượng mạng này nói trong livestream:

"Về sản phẩm thuốc yếu sinh lý mà vợ tôi kinh doanh ấy, bán năm nay là năm thứ 4 rồi mà chỉ có 1 giá là 1 triệu rưỡi 1 tháng, vẫn ship toàn quốc. Sản phẩm này chỉ dành riêng cho những anh em nào hay chơi kích thích, hay uống rượu bia nhiều, hay chơi gái nhiều, hay bị "chưa đến chợ đã hết tiền"...".

Để tăng thêm tính thuyết phục, Huấn Hoa Hồng cho biết bản thân mình ngày trước sử dụng ma túy đá nên gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý, từ ngày sử dụng thuốc là đã khỏi bệnh.

"Không ảnh hưởng gì đến sau này đâu, điên à? Anh dùng trực tiếp đây.

Thuốc này nó giúp chú khỏi bệnh liệt dương, ngày xưa chơi đá nhiều nên gần như liệt dương..." - Huấn Hoa Hồng nói trên livestream.

Những phát ngôn trên của Huấn Hoa Hồng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao và phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng Huấn Hoa Hồng vừa khuyên răn không được sử dụng ma túy nhưng vẫn bán thuốc sinh lý cho đối tượng sử dụng ma túy là việc làm mâu thuẫn, khó hiểu.
Quảng cáo sàn chứng khoán ảo trên MXH

Không chỉ bán hàng, quảng cáo game cờ bạc, thời gian gần đây Huấn Hoa Hồng còn dành số lượng bài đăng lớn trên fanpage mang tên mình để quảng cáo về một sàn giao dịch chứng khoán.

Theo Huấn giới thiệu, với sàn chứng khoán này, Huấn sẽ giúp mỗi người kiếm đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày với thao tác dễ dàng, không cần bỏ nhiều thời gian, thậm chí sẵn sàng bày "chiêu" cho mọi người để tất cả đều có được lợi nhuận chứ không bị lỗ.

Chân dung Huấn Hoa Hồng: Giang hồ mạng 2 lần đi cai nghiện, thản nhiên ra sách chui và đóng MV quảng cáo cờ bạc trá hình-15

Huấn Hoa Hồng quảng cáo rất nhiều về sàn chứng khoán ảo trên MXH.

Được biết, sàn chứng khoán do Huấn Hoa Hồng quảng cáo là mô hình đa cấp cá cược núp bóng tài chính bị cấm tại nhiều nước. Công ty quản lý của sàn chứng khoán này không đặt tại Việt Nam mà đặt tại nước ngoài nhằm trốn tránh sự kiểm soát về pháp luật. Để tham gia sàn chứng khoán, người dùng sẽ bỏ tiền để mua "quyền đặt lệnh", từ đó dự đoán sự tăng giảm của giá tiền ảo hoặc các loại tài sản khác trong 1 phút. Sau khoảng thời gian đó, kết quả giá tiền ảo giống như dự đoán, người chơi nhận được tiền thưởng. Nếu giá tiền ảo đi ngược dự đoán, người chơi mất toàn bộ số tiền cược.

Khi quảng cáo cho người dùng về sàn chứng khoán, nhiều người cho biết chỉ cần nghe theo lời của "chuyên gia" khi đặt lệnh là đảm bảo thu lời. Tuy nhiên các chuyên gia tài chính cho rằng, đây chỉ là mánh lới để lợi dụng người dùng. Đồng tiền ảo được giao dịch trên sàn chứng khoán này không có giá trị ở bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, tiền mà người chơi nhận được chỉ là những chữ số vô tri. Bên cạnh đó, việc giao dịch bằng tiền ảo không được pháp luật Việt Nam bảo vệ, người chơi hoàn toàn trắng tay khi sàn có chuyện.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/chan-dung-huan-hoa-hong-giang-ho-mang-2-lan-di-cai-nghien-than-nhien-ra-sach-chui-va-dong-mv-quang-cao-co-bac-tra-hinh-220201267046136.htm

Huấn hoa hồng


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.