Chuyến ‘đi săn’ của 2 đối tượng 12 tiền án

Điều khiển xe máy đeo biển số giả, cặp đối tượng có tổng cộng 12 tiền án đi sục sạo trong các ngõ xóm, và đột nhập hộ gia đình vắng người.

Chuyến ‘đi săn’ của 2 đối tượng 12 tiền án

Điều khiển xe máy đeo biển số giả, cặp đối tượng có tổng cộng 12 tiền án đi sục sạo trong các ngõ xóm, và đột nhập hộ gia đình vắng người.

Trung tuần tháng 9-2022, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nhận được trình báo của gia đình bà Trần (trú ở thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát), về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Chuyến ‘đi săn’ của 2 đối tượng 12 tiền án-1
Cặp đôi trộm cắp bị cơ quan Công an bắt sau gần 1 tháng gây án

Theo trình báo, khoảng 17h ngày 15-9, khi đi làm về, bà Trần nhận thấy cổng, cửa nhà mở tung, đồ đạc trong nhà bị lục lọi. Kiểm tra tài sản, bà Trần phát hiện bị mất chiếc két sắt bên trong có 3,2 “cây” vàng 9999, 1 vòng cổ bằng vàng tây, 1 tờ tiền mệnh giá 100 USD và giấy tờ nhà đất, văn bằng, chứng chỉ.

Quá trình điều tra với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cơ quan Công an nắm được thông tin thời điểm xảy ra vụ mất trộm, có 2 đối tượng đèo nhàu bằng xe mô tô màu đỏ ở khu vực đê Lấu (xã Hiệp Cát), chở một két sắt, và di chuyển về hướng TP. Hải Dương.

Tập trung dựng, khoanh đối tượng nổi, Công an huyện Nam Sách xác định 2 nghi can là Nguyễn Thành Trung (SN 1982, trú ở phường Lê Thanh Nghị) và Vũ Đình Đức (SN 1981, trú ở phường Phạm Ngũ Lão, cùng TP Hải Dương). Hai đối tượng này có tổng cộng 12 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy.

Chuyến ‘đi săn’ của 2 đối tượng 12 tiền án-2
Hinh ảnh 2 tên gian bị camera ghi lại

Đáng chú ý thời điểm cơ quan Công an xác minh, Trung và Đức đều đang vắng mặt ở nơi cư trú. Nguồn tin từ đám bạn xã hội của 2 kẻ đầy mình tiền án này, là chúng đang có rất nhiều tiền, ăn tiêu rủng rỉnh!

Kiên trì truy lùng dấu vết 2 nghi can, ngày 5-10, tổ công tác Công an huyện Nam Sách đã xác định, “mời” Vũ Đình Đức về làm việc, khi đối tượng đang có mặt ở địa bàn tỉnh Nam Định. Cùng ngày, Nguyễn Thành Trung đã bị triệu tập đến CQĐT.

Biết không thể quanh co chối cãi, cặp đôi Trung – Đức đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Khoảng 11h ngày 15-9, Đức rủ Trung đến địa bàn huyện Nam Sách để trộm cắp tài sản. Đức điều khiển xe mô tô Jupiter màu đỏ, mang biển kiểm soát giả 34N7-6067 chở Trung lang thang nhiều nơi.

Đến 14h, khi vào địa phận thôn Lấu Khê, thấy cửa cổng nhà bà Trần mở, không ai ở nhà, Đức phóng thẳng xe vào sân, rồi vào nhà lục lọi tìm tài sản. Trông thấy 1 két sắt, Đức gọi Trung vào khiêng lên xe máy, vận chuyển ra bờ đê phá két, lấy toàn bộ tài sản, giấy tờ.

Về đến TP. Hải Dương, các đối tượng mang bán 2,4 “cây” vàng được gần 120 triệu đồng rồi chia nhau. Lời khai của nhóm trộm cho thấy, để tránh sự phát hiện, truy tìm của lực lượng công an, Đức và Trung không chỉ thay biển số giả của phương tiện lúc gây án thành biẻn số của TP. Hải Phòng, mà dán lại đề can xe từ màu đỏ sang màu xanh.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo ANTĐ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.anninhthudo.vn/chuyen-di-san-cua-2-doi-tuong-12-tien-an-post521087.antd

biển số giả

trộm cắp


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.