- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diễn biến bất ngờ vụ chặn đường đâm phụ nữ trong đêm rồi quay lại hiện trường theo dõi
'Nếu khởi tố bị can thì phải cho đi giám định tâm thần với người gây án. Công an đang xem xét tính chất mức độ thương tích của bị hại ra sao...', Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.
- Bình Dương: Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông gom củi khô rồi tự thiêu
- Căn nhà trị giá 18 tỷ mà lương y Võ Hoàng Yên xin trả lại để thỏa hiệp với vợ chồng ông Dũng "lò vôi" hiện giờ thế nào?
- Nữ bác sĩ được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên tại TP.HCM: “Đây là 'món quà' 8/3 ý nghĩa nhất mà mình nhận được”
Đối tượng Nguyễn Tấn Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Quảng Nam
Ngày 8/3, trao đổi trên báo Thanh Niên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ chặn xe đâm một phụ nữ trọng thương trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, ngụ thôn Lãnh An, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).
Nạn nhân là chị N.T.H. (42 tuổi, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Trước đó, tháng 4/2028, Trung đã bóp cổ, cướp tài sản của cụ bà 83 tuổi ở cùng thôn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đưa Trung đi giám định, xác định nghi can này có hạn chế về mặt nhận thức nhưng vẫn chịu trách nhiệm hình sự. Nguyễn Tấn Trung sau đó bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù và đang trong thời gian thụ án tù treo.
Theo Thiếu tướng Dũng, rung từng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, tuy nhiên thời gian đã lâu, có thể người này đã khỏi bệnh. Với hành vi chặn đầu xe, đâm trọng thương chị N.T.H. vào tối 3/3, Trung đối diện với tội danh giết người và cướp tài sản.
Cũng theo Thiếu tướng Dũng, nếu khởi tố bị can thì phải cho đi giám định tâm thần với người gây án. Công an đang xem xét tính chất mức độ thương tích của bị hại ra sao. Khả năng kẻ gây án sẽ bị khởi tố tội giết người, cao hơn tội cố ý gây thương tích và tội cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, tối 3/3, Trung chạy xe máy trên đường ở huyện Quế Sơn, phát hiện chị H. nên chặn đầu. Nghi phạm yêu cầu chị H. đưa tiền nhưng nạn nhân nói không có. Thấy một xe máy đến gần, Trung đã rút dao đâm 2 nhát vào người chị H.
Gây án xong, Trung điều khiển xe máy bỏ đi. Sau đó, anh ta quay lại hiện trường theo dõi tình hình. Qua sàng lọc, Công an huyện Quế Sơn đã bắt giữ Trung và bàn giao cho công an tỉnh tiếp tục xử lý.
Ngoài vụ đâm chị H. trọng thương, trước đó, năm 2018, Trung cùng đồng bọn từng bóp cổ, cướp tiền của cụ bà hàng xóm.
Theo đó, chiều 20/4/2018, Trung cùng Lê Công Hiếu (SN 2003, trú cùng xã) đến nhà hàng xóm là cụ bà P.T.X. (SN 1935) với ý định trộm tài sản. Đến nơi, chúng để xe máy cách nhà bà X. khoảng 50m rồi đi bộ vòng ra phía sau.
Lúc này, Hiếu nói với Trung: 'Mi nấp sau cánh cửa chính, tau ném cục bê tông xuống nền sân. Bà X. nghe tiếng động sẽ ra mở của, mi kẹp cổ khống chế bả, tau lấy tiền trong túi áo bả rồi cả hai cùng chạy'.
Như kế hoạch, đang nằm xem tivi, nghe tiếng động nên bà X. đứng dậy và chống gậy ra mở cửa. Trung bước đến bóp cổ bà X. rồi kéo ngược nạn nhân vào trong nhà. Thấy vậy, Hiếu cũng chạy vào lục túi áo của bà X. lấy 800.000 đồng rồi bỏ trốn. Ngay trong ngày hôm đó, cả hai bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đưa Trung đi giám định và kết quả cho thấy đối tượng này hạn chế về mặt nhận thức cũng như hạn chế về mặt điều khiển hành vi. Trung sau đó bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù nhưng hưởng án treo.
Theo Doisongphapluat
-
Pháp luật23 giờ trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật2 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật3 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật6 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật22/04/2024Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.