Lời khai nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Hà Nội: 3 ngày 2 lần trèo tường ăn trộm

Ngoài việc đột nhập và lấy đi 350 cây vàng, trước đó 2 ngày Hân đã đột nhập vào một cửa hàng xe máy mở két trộm 58 triệu đồng cùng 1 chiếc xe máy nhãn hiệu SH 150i.

Liên quan đến vụ trộm 350 cây vàng ở Sơn Tây, ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, trú thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng, được biết trong khoảng 3 ngày từ 16/8 đến 18/8 Hân đã gây ra liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản.

Lời khai nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Hà Nội: 3 ngày 2 lần trèo tường ăn trộm-1Đối tượng Nguyễn Tiến Hân tại cơ quan công an.

Theo đó, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 2h ngày 16/8, Hân sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead cùng công cụ trộm cắp để trong cốp xe, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang lang thang đi tìm nhà, cửa hàng sơ hở để đối tượng có thể đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đi đến cửa hàng xe máy trên địa bàn xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Hân tìm chỗ khuất dựng xe máy của mình rồi trèo tường lên mái nhà mở cửa kính của cửa hàng xe máy. Lúc này đối tượng đi bộ xuống tầng 1 thì phát hiện 1 két sắt tại bàn làm việc. Sau đó, Hân tìm chìa khoá mở két và lấy đi 58 triệu đồng.

Lời khai nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Hà Nội: 3 ngày 2 lần trèo tường ăn trộm-2Hân khai nhận do mới ra tù không có việc làm, không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tiếp tục di chuyển lên tầng 2, Hân lấy đi 1 chiếc xe máy nhãn hiệu SH 150i không biển số rồi đưa xe xuống tầng 1 mở cửa cuốn tẩu thoát.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 3h ngày 18/8, Hân điều khiển chiếc xe máy Honda Lead đến khu vực phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội thì phát hiện cửa hàng vàng Tuấn Đạt có khả năng đột nhập vào lấy trộm.

Hân dựng xe máy cách cửa hàng 100m rồi  đi bộ về phía trước cửa hàng. Lúc này đối tượng trèo từ nhà bên sang tầng 2 của cửa hàng rồi trèo lên ban công tầng 3 sử dụng kìm cộng lực, thanh sắt nhọn chuẩn bị từ trước phá cửa để đột nhập vào trong.

Khi xuống đến tầng 1 cửa hàng, Hân rút dây cắm điện đầu thu camera tại cửa hàng sau đó lấy trộm số vàng trong tủ kính rồi tẩu thoát theo lối đã đột nhập.

Lời khai nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Hà Nội: 3 ngày 2 lần trèo tường ăn trộm-3Tang vật thu giữ tại cơ quan công an.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng PC02- CATP Hà Nội đã tạp trung tối đa lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an các huyện Đan Phượng, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây để tổ chức bắt giữ đối tượng gây án.

Đến ngày 23/8, đối tượng Nguyễn Tiến Hân đã bị bắt giữ, tang vật thu được của hai vụ trộm cắp tài sản gồm 8,4kg vàng trang sức các loại, 1 xe máy nhãn hiệu SH 150i, 1 điện thoại iphone 11 pro max.

Tại cơ quan công an, Hân khai nhận sau khi chấp hành xong án phạt tù về hành vi trộm cắp tài sản, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu và trả nợ đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/loi-khai-nghi-pham-trom-350-cay-vang-o-ha-noi-3-ngay-2-lan-treo-tuong-an-trom-221488

trộm vàng

tiệm vàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.