Tin mới nhất vụ thi thể bị cắt "của quý", tay có hình xăm cô gái ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, vụ xác chết lõa thể nổi trên sông Bắc Hưng Hà không phải bị giết lấy nội tạng.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, vụ xác chết lõa thể nổi trên sông Bắc Hưng Hà không phải bị giết lấy nội tạng.

>> Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước trong tư thế khỏa thân

Liên quan đến vụ án thi thể nam thanh niên chết lõa thể nổi trên sông Bắc Hưng Hà, đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan.

Theo đó, các nghi phạm được xác định là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và một nghi phạm tên C. cũng trú tại tỉnh Hưng Yên.

tin moi nhat vu thi the bi cat "cua quy", tay co hinh xam co gai o hung yen - 1

Thi thể nạn nhân có nhiều hình xăm. (Ảnh Fb: HYTT)

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thao (24 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Liên quan đến vụ án trên, thượng tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên bác bỏ thông tin cho rằng đây là vụ án giết người lấy nội tạng như một số thông tin trên mạng xã hội.

“Khám nghiệm pháp y, khám nghiệm tử thi thì không phải lấy nội tạng. Nội tạng vẫn còn, việc nghi phạm cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân là có”, thượng tá Tùng thông tin.

tin moi nhat vu thi the bi cat "cua quy", tay co hinh xam co gai o hung yen - 2

Thi thể nam thanh niên phát hiện trong tình trạng lõa thể ở khu vực sông Bắc Hưng Hà.

Một cán bộ Công an tỉnh Hưng Yên tham gia điều tra vụ án cho biết, sau khi giết chết nạn nhân, Tuấn đã cứa thi thể nạn nhân rồi phi tang xác xuống sông Bắc Hưng Hà ở địa phận xã Lý Thường Kiệt. Thi thể nạn nhân sau đó trôi theo dòng nước về địa phận huyện Ân Thi.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi sát hại anh Thao. Khi gây án Tuấn đã sử dụng ma tuý đá. Việc Tuấn cắt bộ phận sinh dục nạn nhân nhằm đáng lạc hướng cơ quan điều tra.

Trong khi đó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên ông Đào Trọng Bằng hé lộ, nguyên nhân anh Thao bị giết là do trước đó nạn nhân có mâu thuẫn với một đối tượng khác nên đối tượng này đã thuê Tuấn giết anh Thao.

Sau khi vụ án được triệt phá, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã biểu dương các đơn vị tham gia điều tra vụ án vì đã khám phá nhanh vụ việc, bắt giữ nghi phạm để ổn định an ninh trật tự, tránh hoang mang dư luận.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

thi thể

hình xăm

cắt của quý

xác chết lõa thể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.