Các công nhân xây dựng đã phát hiện một khu khảo cổ tại một hồ nước thuộc khuvực núi Rocky, Colorado (Mỹ). Khu khảo cổ này gồm rất nhiều hóa thạch của cácloài động vật khổng lồ trong thời kỳ băng hà, như voi ma mút, voi răng mấu vàcon lười.

Trong khi đang chuẩn bị mặt bằng để xây dựng đập tại một hồ nước gần ngôi làngSnowmass ở khu vực núi Rocky, Colorado (Mỹ), các công nhân xây dựng đã tìm thấyxương của loài voi ma mút. Khu vực này tiếp tục được khai quật sau đó và các nhàcổ sinh vật học đã phát hiện thêm 600 bộ xương của các động vật khác nhau.

Phát hiện “nghĩa địa” khổng lồ thời kỳ băng hà
Một bộ xương của voi ma mút được tìm thấy ở khu khảo cổ tại một hồ nước thuộc khu vực núi Rocky, Colorado (Mỹ)- (Ảnh: Alamy)
Những hóa thạch đáng chú ý được phát hiện bao gồm 4 bộ xương của loài voi ma mútColumbia, 10 bộ xương của voi răng mấu châu Mỹ, 4 hóa thạch của bò rừng thời kỳbăng hà, một số hóa thạch của loài hươu, con lười, ...

Theo những kết quả phân tích ban đầu, các nhà khoa học đã xác định được hóathạch vừa được phát hiện là của các loài động vật sống ở cuối thời kỳ băng hà,cách đây khoảng từ 150.000 - 50.000 năm. Vào thời kỳ này, phần lớn khu vực BắcÂu và Bắc Mỹ được bao phủ bởi các dòng sông băng.

Các nhà cổ sinh vật học cũng đang phân tích và ghép những mảnh xương với nhaunhằm xác định niên đại của các hóa thạch và tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại cómột lượng lớn hóa thạch xương động vật được chôn cùng một địa điểm như vậy.

“Đây là một khu khảo cổ hiếm thấy”, tiến sĩ Kirk Johnson, thuộc Viện bảotàng khoa học và tự nhiên Denver và là người đứng đầu nhóm các nhà cổ sinh vậthọc, phát biểu trên báo Telegraph. “Đó là một kho báu các hóa thạch động vậtở cuối kỷ băng hà”.

Hiện, công tác khai quật hóa thạch ở khu vực này đã phải tạm hoãn do tuyết rơiquá dày. Dự kiến, công việc khai quật sẽ được tiếp tục tiến hành vào mùa xuân vàcác nhà khoa học hy vọng sẽ khám phá thêm được nhiều bí mật về khu khảo cổ này.

Theo Hà Hương
VietNamNet