Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 29.6 dẫn lời các quan chức cao cấptrong chính phủ và quân đội Philippines cho biết, 1 tàu hải quân Trung Quốc đãbắn cảnh cáo tàu đánh cá Philippines đang hoạt động trên Biển Đông.

Tăngcường thăm dò dầu khí

Đài Truyềnhình NHK cho biết, tàu của hải quân Trung Quốc, có vẻ là một tàu khu trục nhỏ cótrang bị tên lửa, đã bắn 3 loạt đạn cảnh cáo nhằm vào tàu đánh cá Maricris-12của Philippines từ hôm 25.2 khi Maricris-12 đang đánh bắt cá cùng với các tàuđánh cá khác gần một đảo san hô ở quần đảo Trường Sa.

Tàu TrungQuốc đã tiếp cận Maricris-12 và cảnh cáo qua radio, yêu cầu họ phải rời khỏi khuvực đó vì tàu này đang hoạt động trên vùng biển của Trung Quốc. 3 tàu đánh cákhác gần đó đã buộc phải rời khỏi khu vực này song Maricris-12 bị tụt lại do gặptrục trặc trong việc rút neo lên.

Cùng với cáobuộc nói trên, cùng ngày, Philippines tuyên bố sẽ cấp nhiều giấy phép hơn chocác công ty tư nhân thăm dò dầu khí trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. BộNăng lượng Philippines không cho biết chi tiết về vị trí các lô thăm dò mà chỉnói rằng vùng được phân lô này bao gồm khu vực Đông Palawan, thuộc Biển Đông,cũng như khu vực Tây Bắc Palawan và vùng biển Sulu.

Philippines phản ứng cứng rắn với Trung Quốc
Hình ảnh hải quân Philippines và Mỹ tập trận ở vùng biển Sulu.

Bảnthông cáo xác định kế hoạch này nhằm thu hút đầu tư vào hoạt động thămdò dầu khí, góp phần thực hiện mục tiêu nâng mức tự chủ năng năng lượngcủa Philippines lên ngưỡng 60%. Thông cáo viết: “Các công ty dầu khí lớncủa quốc tế... đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đấu thầu khai thác các lôkhác nhau”.

Theo các nhàquan sát, quyết định mời nhiều tập đoàn quốc tế tham gia thăm dò dầu khí ngoàikhơi Philippines có thể được xem là phản ứng cứng rắn của Manila sau một loạthành động hù dọa của Bắc Kinh.

“Tậptrận không liên quan đến Biển Đông”

Trong diễnbiến liên quan, ngày 29.6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông YangYujun khẳng định, các cuộc tập trận gần đây của hải quân Trung Quốc là nhữnghoạt động thường kỳ, phù hợp với kế hoạch hàng năm của hải quân và không liênquan tới tình hình trên Biển Đông.

Hải quân Philippines và Mỹ đãbắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày tại vùng biển Sulu. Một bản tincủa ABS-CBN News trích lời Nghị sĩ Tony Alvarez, đại diện tỉnh Palawan, nóirằng cuộc diễn tập chung này đủ để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới TrungQuốc.

Ông Yang đưara tuyên bố trên nhằm đáp lại câu hỏi về dự định tiến hành các cuộc tập trận củahải quân Trung Quốc. Trong tháng 6.2011, Hạm đội Nam Hải thuộc hải quân TrungQuốc đã tiến hành 6 cuộc tập trận, trong đó có 1 cuộc tập trận tại các vùng biểngần đảo Hải Nam. Ông Yang nói: "Trung Quốc hy vọng tất cả các bên hữu quan sẽnhìn nhận các cuộc tập trận thông thường của hải quân Trung Quốc trên phươngdiện khách quan và duy lý". Theo ông Yang, một số phương tiện truyền thông đãđưa tin thái quá về các cuộc tập trận thường kỳ này.

Trả lời câuhỏi về cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines, người phát ngôn Bộ Quốc phòng TrungQuốc tuyên bố, Bắc Kinh luôn cho rằng bất cứ sự hợp tác quốc phòng song phươngnào cũng không nên ảnh hưởng tới bên thứ ba, hay gây phương hại tới lợi ích củabên thứ ba. Theo ông, Bắc Kinh hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ coi hòa bình,ổn định khu vực là một ưu tiên và nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho điều đó.


 TheoDân Việt