Một bệnh nhân nam 55 tuổi bị đau vai đã khá lâu, nhưng luôn nghĩ nhầm đó là viêm quanh khớp vai. Anh vừa dán cao, vừa vật lý trị liệu nhưng tình trạng không cải thiện. Để tìm ra nguyên nhân, anh được người nhà đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận anh mắc ung thư phổi.

Bác sĩ giải thích, nguyên nhân đau vai chủ yếu là do tế bào ung thư đã di căn đến khớp vai. Không phải tất cả các trường hợp ung thư phổi đều có biểu hiện điển hình như đau ngực, khó thở, ho có đờm. Nhiều trường hợp chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng ngoài phổi, một khi bỏ qua, hậu quả sẽ khôn lường.

Vai xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường, nên đi khám sớm

Xuất hiện khối u bất thường ở vai

Nếu tế bào ung thư di căn đến vai, rất dễ gây ra các khối u bất thường ở vai. Để phân biệt khối u lành tính hay ác tính, có thể dựa vào hình thái và cảm nhận khi sờ, khối u lành tính bề mặt rất nhẵn, mềm, di động tốt; còn khối u ác tính thì hoàn toàn ngược lại, bề mặt gồ ghề, chắc cứng và di động kém.

Xuất hiện hạn chế vận động bất thường ở vai

Khi ung thư phổi xuất hiện, thường gây ra các hạn chế vận động bất thường ở vai. Điều này là do tế bào ung thư xâm lấn khớp, dẫn đến hạn chế vận động khớp, một số bệnh nhân còn có thể bị gãy xương bệnh lý.

Phổi có ung thư hay không nhìn vai là biết Khuyến cáo Vai xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường nên đi khám sớm

Xuất hiện cơn đau bất thường ở vai

Theo thời gian, nếu ung thư phổi không được phát hiện kịp thời, bệnh tiếp tục tiến triển sẽ di căn đến vai, gây ra những cơn đau vai bất thường. Tuy nhiên, cơn đau này rất dễ bị bỏ qua, nhiều người lầm tưởng là viêm quanh khớp vai và trì hoãn. Đến khi cơn đau trở nên nghiêm trọng, thường đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Một số bệnh nhân bị đau vai không phải do tế bào ung thư di căn đến khớp vai, mà do khối u ở đỉnh phổi xâm lấn vào đám rối thần kinh cánh tay, gây đau dai dẳng một bên vai và cánh tay, tăng về đêm, có thể kèm theo tê hoặc yếu.

Phổi có ung thư hay không nhìn vai là biết Khuyến cáo Vai xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường nên đi khám sớm

Tỷ lệ mắc ung thư phổi rất cao, nhưng nhiều người không biết làm thế nào để phát hiện sớm, chủ yếu là do không có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Ngay cả khi cơ thể đã phát ra các tín hiệu cảnh báo rõ ràng, họ vẫn thờ ơ, cuối cùng dẫn đến việc chẩn đoán ung thư phổi khi đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối, thậm chí bỏ lỡ thời cơ điều trị tốt nhất.

Bác sĩ nhắc nhở, muốn phát hiện sớm ung thư phổi, trước hết hãy xem bạn có thuộc nhóm nguy cơ cao không. Nếu bạn hút thuốc lâu dài, hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá hoặc khói dầu, làm nghề nghiệp đặc biệt như tiếp xúc với phóng xạ, amiăng..., có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, thì đều nên kiểm tra phổi định kỳ. 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu có triệu chứng bất thường, vui lòng thăm khám bác sĩ chuyên khoa!

Theo Thương trường