Mặc dù đã có nhiều biện pháp bình ổn, không để giá cả cuối năm tăng cao,nhưng một số mặt hàng thiết yếu trong diện bình ổn giá vẫn đang có xu hướngtăng.
Giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng
USD tăng giá khiến giá phôi thép tăng cao, buộc nhà sản xuất thép phải tăng giábán. Cùng với việc thị trường xây dựng bắt đầu sôi động trở lại vào những thángcuối năm, lượng tiêu thụ sẽ tăng mạnh, dự báo giá thép sẽ còn tiếp tục tăng chođến cuối năm.
2 tháng cuối năm là cao điểm mùa xây dựng, trên thị trường vật liệu xây dựng, ximăng, gạch, cát, đá… cũng bắt đầu tăng giá 5-10% so với đầu tháng 10. Theo nhậnđịnh của một số chủ thương, hiện nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng đang tăngcao, dự báo từ nay đến cuối năm giá các mặt hàng vật liệu xây dựng còn tăngkhoảng 20% so với các tháng trước đó.
Giá thức ăn chăn nuôi tăng từ 6 - 10%
Giá loại thức ăn hỗn hợp và thức ăn chăn nuôi đậm đặc dành cho gia súc, gia cầm…tăng thêm từ 300 - 500 VND/kg so với thời điểm cuối tháng 10, nâng mức tăng thêmtừ 1.000 - 1.500 VND/kg tùy loại so với cùng kỳ năm ngoái.
Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, do nguồn nguyên liệu trong nước như ngô,sắn... không còn, trong khi giá nguyên liệu thế giới tăng, cộng với sự biến độngvề tỷ giá thời gian qua đã đẩy giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng.
Tính đến đầu tháng 11/2010, giá nguyên liệu đầu vào đã tăng 10 - 20% so vớitháng 8. Cụ thể, trong 10 tháng qua, giá cám gạo tăng thêm hơn 32%, bột thức ăngia cầm tăng gần 40% và bột cá tăng khoảng 15%.
Giá phân bón tiếp tục tăng
![]() |
Một số mặt hàng thiết yếu trong diện bình ổn giá vẫn đang có xu hướng tăng |
Bộ Công Thương cho biết, thị trường phân bón thế giới vẫn có xu hướng tăng giáso với đầu tháng 11 và cuối tháng 10. Giá chào phân bón urê tại thị trườngYuzhnyy dao động ở mức 360-365USD/tấn FOB, tăng 5-14USD/tấn so với đầu tháng 11và tăng 20-25 USD/tấn so với cuối tháng 10. Trong nước, giá bán buôn Đạm Phú Mỹtăng lên 7.400 VND/kg (giá trước đó 6.800 VND/kg). Giá phân bón vẫn tăng nhẹ tạicác địa phương. So với cuối tháng 10, giá phân bón lại tăng tiếp từ 200-1.700VND/kg (tùy chủng loại).
Nhiều loại sữa tăng giá
Ngày 18/11/2010, một số mặt hàng tiêu dùng đã tăng giá. Do ảnh hưởng bởi tỷ giávà giá đường tăng cao, một số loại sữa nước và sữa đặc rục rịch tăng giá: Sữanước Dutch Lady từ 116.000 VND/thùng lên 126.000 VND/thùng; sữa nước Ovaltine từ216.000 VND/thùng lên 240.000 VND/thùng. Cuối tháng 11, giá sữa nước Yomost cũngsẽ tăng thêm 12.000 VND/thùng, giá sữa đặc Dutch Lady từ 17.500 VND/hộp lên19.500 VND/hộp.
Cùng ngày, các đại lý công ty Vinamilk cho biết đã áp dụng mức giá mới, tăng 6%- 8% đối với 2 dòng sản phẩm sữa đặc có đường nhãn hiệu Ông Thọ và Ngôi SaoPhương Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp sữa trong nước như Hancofood,Nutifood… cho biết sẽ không tăng giá cho đến hết năm.
Giá lúa gạo đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay
Ngày 24/11/2010, giá lúa thu đông (vụ ba) tiếp tục tăng thêm 200 VND/kg sovới đầu tuần, lên mức 6.500 VND/kg, cao nhất từ đầu năm đến nay. Trongkhi đó, gạo lứt nguyên liệu cũng tăng lên 8.270-8.300 VND/kg, nếu cộngchi phí lau bóng, vận chuyển thì giá gạo thành phẩm xuất khẩu giaotại mạn tàu trên 10.000 VND/kg.
Giá đường tiếp tục tăng nhẹ
Điển hình là mặt hàng đường. Mặc dù theo Bộ NNPTNT, trong vụ sản xuất mía đường2010-2011 đã có 14/40 nhà máy đi vào sản xuất; nhưng do giá đường thế giới tăngmạnh, giá thu mua mía cao hơn nên các nhà máy đường trong nước có xu hướng hạnchế bán ra, trong khi các nhà thương mại lại có xu hướng tăng mua vào khiến giáđường bán buôn tiếp tục tăng.
Hiện, giá bán buôn đường phổ biến ở mức: Đườngkính trắng từ 19.500 - 19.800đ/kg; đường tinh luyện từ 19.800 - 20.100đ/kg -tăng 300đ/kg so với hồi cuối tháng 10. Giá bán lẻ đường phổ biến trong khoảng từ21.000 - 22.000đ/kg.
Một số điểm bán hàng tại Hà Nội như siêu thị Big C, Hapro, khu vực chợ Đồng Xuân- Hà Nội giá đường lên tới 22.000-23.000 đồng/kg.
Theo Châu Huệ
DĐDN