Thủ tướng Vladimir Putin, đồngthời là ứng viên tổng thống Nga, tố cáo phe đối lập đang chuẩn bị những "thủđoạn bẩn thỉu" để làm mất uy tín cuộc bầu cử sắp tới.

Putin cảnh báo phe đối lập Nga phá bầu cử
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

"Ý kiến của thiểu số cần được tôntrọng nhưng lựa chọn của đa số mới cần được tuân theo", ông Putin phát biểutrong một cuộc mít tinh tại Moscow hôm qua, trước các nhà hoạt động của đảng cầmquyền và các nhà khoa học chính trị.

Ứng viên số một của cuộc bầu cử tổng thống Nga khẳng định rằng khi cuộc bầu cửchưa diễn ra mà đã có những người cho rằng bầu cử này là bất hợp pháp, và điềuđó là không thể chấp nhận được đối với một xã hội dân chủ.

"Những người nói về sự cần thiết tăng cường thể chế dân chủ phải tự tuân thủ cácquy tắc trên trước đã. Đó là điều quan trọng nhất, thiểu số không có quyền ápđặt ý chí lên đa số", RIA Novosti dẫn lời ông.

Ông Putin tuyên bố chính quyền có những bằng chứng rõ ràng cho thấy phe đối lậpđang chuẩn bị những "thủ đoạn bẩn thỉu" để gây xáo trộn các cuộc bỏ phiếu vàdùng video để làm mất uy tín cuộc bầu cử tổng thống.

"Họ đã chuẩn bị sẵn những thủ đoạn để chứng minh rằng cuộc bầu cử đã bị sai phạmtừ đầu. Họ tự gây rối loạn cuộc bỏ phiếu, giám sát và sau đó báo cáo lại", ôngnói.

Những tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Nga cũng là lời cảnh báo với các quan sátviên bầu cử độc lập, những người đã cáo buộc có hành vi gian lận trong cuộc bầucử quốc hội hồi tháng 12. Ông Putin từng tố cáo ngược lại rằng những quan sátviên này được phương Tây trả tiền để hoạt động.

Các cuộc trưng cầu dân ý mới đây cho thấy ông Putin có khả năng sẽ giành chiếnthắng ngay từ vòng một với 60% số phiếu ủng hộ. Đối thủ bám sát ông Putin nhấthiện giờ vẫn là ứng viên thuộc đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, trong khi tỷ phúMikhail Prokhorov vượt lên thứ 3. Phe đối lập tố cáo rằng lợi thế bầu cử đãnghiêng về phía ông Putin ngay từ đầu. Họ cho rằng cuộc bầu cử này bất hợp phápvì loại trừ tất cả các lãnh đạo của họ và thề sẽ kéo hàng chục nghìn người đổ rađường để phản đối. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định các cuộc biểu tình này sẽkhông mang lại kết quả gì.

Bầu cử tổng thống Nga sẽ chính thức diễn ra vào 4/3 tới, tức chủ nhật tuần này.Người thắng cử sẽ phục vụ ở điện Kremlin 7 năm, thay vì 4 năm như trước đây,theo hiến pháp mới sửa đổi của Nga. Nếu ông Putin tái đắc cử, đây sẽ là nhiệm kỳtổng thống thứ ba của ông, sau hai nhiệm kỳ liên tiếp 2000-2008.


Theo
Anh Ngọc
         Vnexpress