Hàngthời trang đang chờ đợi cơ hội bán hàng lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, lo ngạithời tiết Tết năm nay sẽ nóng ấm như năm ngoái, nhiều chủ cửa hàng vẫn “dè chừng”với các loại quần áo mùa đông.

Lo trời ấm, không dám nhập áo mùa đông

Hà Nội vừa trải qua những ngày lạnh dưới 10 độ C, nhưng trên nhiều con phốchuyên bán quần áo như Chùa Bộc, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, chợ Ngã Tư Sở,… cácloại áo khoác mùa đông vẫn phải “lép vế’ so với các loại quần áo thu đông.

Chị Hòa, chủmột cửa hàng quần áo ở phố Hàng Đào vừa thoăn thoắt buộc các gói áo thun, vừanhăn nhó: “Tết năm ngoái nóng nên áo khoác ế chồng ế chất, tôi bán đến nửa mùanăm nay còn chưa hết, nhiều cái để không cẩn thận còn bị mốc và chuột cắn ráchbươm, lỗ nặng nên giờ không ai còn dám nhập nhiều nữa”.

Lo ngại thời tiết tết năm nay diễn biến thất thường, nên dù còn hơn 1 tháng nữasẽ đến dịp mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng nhiều chủ hàng quần áo vẫn ngậpngừng chưa dám nhập các loại quần áo mùa đông, nhất là các loại hàng áo khoácdầy.

Quần áo mùa đông “lừng khừng” trước thị trường Tết
Tại Hàng Đào, các loại quần áo thu đông vẫn chiếm ưu thế (Ảnh: N.Y.)

Một tiểu thương ở chợ Đồng Xuân cho biết, để đề phòng thời tiết Tết năm nay rétđậm rét hại, chị chỉ nhập các loại quần áo mùa đông hàng Trung Quốc loại 2, loại3 (loại chất lượng kém hơn - PV), giá bán lẻ từ 150.000- 200.000 đồng/chiếc.

“Nhập hàng rẻ tiền vừa không lo lỗ, lại dễ bán, từ nay đến Tết mong cho có haiba cái rét nữa thì cái quầy nhỏ này của tôi lãi cũng khá”, vừa giới thiệu hàngcho khách, tiểu thương này vừa nói.

Có thể thấy, xu hướng thời trang năm nay, các loại áo thu đông và áo khoác mỏngđược thiết kế với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đa dạng như: áo choàng theo phongcách Ý, áo cổ lọ, cổ cao gắnnơ, phối nhiều màu sắc bắt mắt. Trong khi đó, các loại áo khoác dầy, áo măng tôgần như giữ nguyên mẫu của các năm trước.

Chủ một cửa hàng trên phố Hàng Đào tiết lộ, năm nay cửa hàng chị chỉ nhập về cácloại quần áo thu đông để bán cho dịp Tết, còn các loại áo khoác thì đa số làhàng tồn kho của năm ngoái. Để cách tân chút ít cho mới mẻ, chị chỉ thuê ngườiđính thêm một số họa tiết, hoa văn đơn giản lên áo cho sinh động, hoặc kèm thêmphụ kiện như dây đai hay thắt lưng.

Hàng ngoại “xịn” chiếm ngôi

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài xu hướng chuộng hàng “made in Việt Nam” thayvì hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, nhiều đối tượng khách hàng cũng sẵn sàng bỏ rahàng triệu đồng xài hàng ngoại “xịn” để thể hiện đẳng cấp.

Ngoài kiểudáng, chất liệu thì thươnghiệu của một bộ đồ thời trangchính là điều mà đại đa số người yêu thời trang đặc biệt chú trọng bởi nó giúphọ "khẳng định vị thế" của mình. Đặc biệt, những bộ đồ hàng ngoại “xịn” nàythường là hàng lạ, không đụng hàng.

Chị Mai Anh, nhân viên ngân hàng thương mại Vietconbank, một tín đồ dùng hàngngoại cho biết, để mua được hàng đúng thương hiệu, chị thường đặt mua trên trangDrugstore.com và beauty.com của Mỹ thông qua dịch vụ mua hàng hộ của eBay.vn. 

“Tôi rất hài lòng với những sản phẩm mua được vì chất lượng và thương hiệu sảnphẩm xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Trước đây khi mua hàng hiệu trong nước tôiđã gặp phải nhiều trường hợpgiá hàng hiệu mà chất lượng thì… là hàng nhái từ Trung Quốc, Hong Kong,”, chịMai Anh chia sẻ.

Quần áo mùa đông “lừng khừng” trước thị trường Tết

Các loại áo khoác mỏng hút khách

Các loại quần áo có xuất xứ từ Hong Kong, Thái Lan, Hàn Quốc,…cũng là lựa chọncủa nhiều người tiêu dùng năm nay. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm mua hàng củanhiều người tiêu dùng thì không nên mua các sản phẩm này tại các cửa hàng thờitrang trong nước vì rất dễ mua phải hàng TQ dán nhãn mác in chữ Hàn Quốc. 

Anh Tuấn, một khách hàng cho biết: "Do tâm lý người Việt sính ngoại và ảnh hưởngnhiều từ văn hóa Hàn Quốc nên nhiều cửa hàng đã lợi dụng gắn mác này vừa thu hútkhách, giá lại cao hơn rất nhiều".

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy những bộ quần áo nhái mác Hàn Quốc có giá không "mềm"chút nào. Một chiếc áo măng tô dài, cổ có đính hoa giao buôn tại phố Hàng Đào cógiá 450 nghìn đồng/chiếc. Nhưng khi đi khảo sát tại một vài cửa hiệu quần áotrên đường Tôn Đức Thắng, giá niêm yết đã lên đến 780.000 đồng/chiếc, và nhânviên bán hàng vừa kéo mác ra, vừa giới thiệu: "Hàng Hàn Quốc xịn mới nhập về,mốt mới năm nay đấy".

Chính vì sợ mua phải hàng giả, hàng nhái, nên nhiều tín đồ của thời trang hànghiệu, thường tìm đến những nơi bán hàng xách tay tin cậy hoặc nhờ người đi nướcngoài mua hộ.

Theo Nguyễn Yến
Bee