Tòa Phúc thẩmTAND Tối cao tại TPHCM ngày 22-12 đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hìnhđối với bị cáo Trần Bình Trọng (45 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) về tội “Giếtngười” và “Cướp tài sản”.
Theo án sơ thẩm, tronglúc chồng đi bộ đội, Dương Thị Kim Hiền (45 tuổi) đã có mối quan hệ bấtchính với em chồng là Trần Bình Trọng.
Đến năm 1998, Trọng cướiem gái của Hiền là Dương Thị Lệ Hoa và ra ở riêng cạnh nhà vợ chồngHiền. Tuy vậy, Trọng và Hiền vẫn lén lút qua lại với nhau.
![]() |
Bị cáo Trần Bình Trọng bị dẫn giải về trại giam |
Đến năm 2003, Hiền chủđộng chấm dứt mối quan hệ với Trọng.
Do thấy anh Võ Văn Minhhay sang chơi nên Trọng ghen, thường sang nhà Hiền rình.
Trưa ngày 9-5, sau khisay rượu Trọng sang nhà, thấy Hiền đang ngủ có để điện thoại bên cạnh.Trọng lấy điện thoại định kiểm tra thì bị Hiền phát hiện.
Tức giận, Trọng xông đếnxô Hiền ngã xuống đất và ra tay sát hại chị dâu. Sau khi gây án, Trọnglội sông định bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.
Theo Phạm Dũng
Người lao động