Càng gần nhữngngày giáp Tết, lượng rau củ quả từ phía Bắc, phần nhiều từ Trung Quốc, đangùn ùn đổ về các chợ.

Chị Nguyễn Thu Nga, bán trái cây tại chợ đầumối nông sản Tam Bình (Thủ Đức, TP HCM), cho biết, thông lệ đầu tháng chạphằng năm, các loại rau củ quả từ Trung Quốc về chợ bắt đầu tăng giá. Nhưngnăm nay, hầu hết các loại trái cây Trung Quốc đều giữ giá ở giai đoạn caođiểm, nên sức tiêu thụ tốt hơn hẳn.

Chị Nga cho biết, ngoài các đầu mốibán cho các chợ lẻ của thành phố, đầu mối các tỉnh trong những ngày này cũngtăng lượng nhập hàng đưa về, mức tăng 5 - 10%, nhiều chủ hàng đã đặt sốlượng hàng lớn, bắt đầu sau ngày rằm. Hiện nhu cầu trái cây chưa tăng nhiều,mặt hàng bán chạy chủ yếu là khoai tây, cà rốt, nấm, đồ khô (hành, tỏi, gừng…),phục vụ nhu cầu làm các món dưa cải, kim chi…

Số liệu của ban quản lý chợ Tam Bình, lượng hàng về chợ tăng trung bình3.000 - 4.000 tấn mỗi ngày.

Anh Khánh, tài xế chở hàng tại Bình Thuận, chobiết, anh thường chở thanh long từ Bình Thuận hoặc nhãn từ ĐBSCL lên biêngiới bán cho thương nhân Trung Quốc, rồi chở các loại rau, củ quả từ TrungQuốc về đổ tại chợ đầu mối Tam Bình, Thủ Đức, trung bình 3 - 4 chuyến mộttháng. Nhưng mấy tháng nay, anh phải “tăng công suất” lên 5 - 6 chuyến. Cònkhoảng 20 ngày nữa đến tết, nhưng anh Khánh khẳng định, ít nhất phải “đánh”được ba chuyến hàng nữa về.

Rau quả Trung Quốc ồ ạt
Trái cây ngoại có sức cạnh tranh tốt hơn sản phẩm trong nước vào những ngày giáp Tết (Ảnh: TNLinh)

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Bình Điền, cho biết,phải từ ngày 20 âm lịch trở ra, hàng hóa mới đổ về chợ nhiều.

Tuy nhiên,nhiều tiểu thương trong chợ cho biết, năm nay giá cả các mặt hàng không ổnđịnh, nhiều đối mối lo ngại  tăng giá lúc cao điểm, nên hiện đã trữ hàng gầnđủ, sớm hơn rất nhiều so với các năm. Hàng Trung Quốc, nhất là các loại raucủ vẫn được tiểu thương chuộng trữ nhiều nhất. Theo họ, do các mặt hàng nàykhông cần tốn chi phí nhiều, nhưng bảo quản được lâu.

Chị Phương, một chủ hàng tại chợ này, cho biết, không phải những loại raucủ quả trong nước không có sẵn, phải nhập khẩu khiến hàng ngoại chiếm ưu thế,mà vì các loại rau củ quả ngoại sức cạnh tranh tốt hơn hẳn. Chẳng hạn nhưtỏi Trung Quốc, cận tết chỉ ở mức 40.000 đồng một kg, rẻ hơn tỏi phía Bắc (tỏiHà Nội) 15.000 - 16.000 đồng. Dù chất lượng không bằng tỏi trong nước, nhưngbù lại mẫu mã đẹp, củ lớn, nhánh to…  dễ dàng chế biến, nên người tiêu dùngưa chuộng.

Trái cây cũng có thực tế tương tự. Tiểu thương đưa ra dẫn chứng chứng minhdịp tết, trái cây ngoại được tiêu thụ mạnh hơn trái cây trong nước, do nhucầu mua làm quà biếu, đồ cúng lễ… rất cần mẫu mã đẹp. Chị Phương cho biết,tại nhiều sạp trái cây, khi khách hàng cân nhắc chọn mua lê, táo… Trung Quốcvới một số loại trái cây trong nước có mức giá tương đương, như cam, quýt;thường kết quả cuối cùng là  chọn mua lê, táo… Trung Quốc.

Hàng rau củ quả trong siêu thị vẫn rẻ hơn hẳn so với các sản phẩm cùng loại bán tại các chợ lẻ của thành phố. Như với những loại rau, củ nằm trong chương trình bình ổn như: xà lách, bắp cải, dưa leo, khổ qua… tại hệ thống siêu thị Co.opMart rẻ hơn từ 1.000 đến 5.000 đồng một kg, cá biệt một số loại như cà rốt, khoai tây rẻ hơn tới 10.000 đồng so với giá chợ.

Theo N.Khải
Đất Việt