Trong thời đại công nghệ số, việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ em trở thành thách thức lớn đối với nhiều phụ huynh. Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã thiết lập những "kỷ luật thép" để hạn chế con tiếp xúc với màn hình điện thoại, tivi, từ đó tập trung vào phát triển thể chất và kỹ năng thực tế.
Mai Ngọc: Tuyệt đối không để con tiếp xúc với điện thoại
MC Mai Ngọc, người vừa đón con trai đầu lòng Panda vào tháng 4/2025, gây chú ý với phương pháp nuôi dạy con vô cùng nghiêm khắc. Cô tiết lộ bản thân tuyệt đối không cho con xem điện thoại và cũng hạn chế sử dụng thiết bị này khi ở cạnh bé. Để thay thế, nữ MC thường xuyên tìm kiếm các trò chơi mới để con vừa học vừa khám phá thế giới xung quanh.

Bên cạnh việc kiểm soát màn hình, Mai Ngọc còn xây dựng lịch trình sinh hoạt khoa học. Bé Panda được tiếp cận tranh kích thích thị giác từ sớm, đi dạo hàng ngày và tập bơi 2-3 buổi mỗi tuần. Đặc biệt, nữ MC duy trì nguyên tắc không tivi, không điện thoại trong bữa ăn; mỗi bữa chỉ kéo dài tối đa 15 phút tại không gian cố định để rèn tính tập trung.
Gia đình Cường Đô la - Đàm Thu Trang: Giới hạn 10 phút giải trí mỗi ngày
Vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang lựa chọn phương pháp kiểm soát thời lượng thay vì cấm đoán hoàn toàn. Ái nữ Suchin của cặp đôi chỉ được phép xem hoạt hình khoảng 10 phút mỗi tối. Việc giới hạn thời gian cực ngắn này giúp cô bé trân trọng những phút giây giải trí và không nảy sinh tâm lý phụ thuộc vào màn hình.

Thay vì các thiết bị điện tử, Đàm Thu Trang ưu tiên dành thời gian trước giờ đi ngủ (8 giờ tối) để trò chuyện, kể chuyện hoặc đọc sách cùng con. Dù sở hữu khối tài sản lớn, cặp đôi vẫn hướng con đến lối sống tự lập, gần gũi và biết trân trọng giá trị gia đình từ sớm.
MC Đan Lê: Phương pháp đồng hành và giải thích tác động sức khỏe
Khác với việc đưa ra mệnh lệnh, MC Đan Lê chọn cách trò chuyện để các con hiểu rõ tại sao cần hạn chế thiết bị điện tử. Hai con trai của cô chỉ được xem tivi khoảng 30 phút mỗi ngày, chia làm hai lần. Nữ MC thường phân tích cho các bé về ảnh hưởng của ánh sáng xanh đến thị lực và khả năng tập trung.

Đan Lê tin rằng khi trẻ có đủ những trải nghiệm thú vị ngoài thực tế như đọc sách, vận động ngoài trời, các em sẽ tự động giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ mà không cần đến các biện pháp cưỡng ép. Sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình thông qua các hoạt động chung được cô đặt lên hàng đầu.


Theo Báo Nghệ An