Cháu gái kể lại đám tang Thanh Nga: "Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường"

"Ba mẹ nhìn thấy chúng tôi liền hốt hoảng. Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường" – nghệ sĩ Hồng Loan kể lại.

NSƯT Thanh Nga được biết đến là nữ hoàng cải lương Việt Nam, từng nổi danh lẫy lừng với nhiều vở cải lương kinh điển. Cô cũng là nhân vật chủ chốt của gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (gia tộc có nhiều nghệ sĩ lớn như Bảo Quốc, Hữu Châu, Hữu Lộc...).

Ở thời đỉnh cao, Thanh Nga nổi tiếng hơn cả một minh tinh màn bạc, với sức ảnh hưởng to lớn.

Cháu gái kể lại đám tang Thanh Nga: Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường-1

Tại chương trình Hồi ký Thanh Minh – Thanh Nga, cháu gái Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã kể lại về nỗi đau của ba mẹ và bà nội mình sau khi Thanh Nga mất. Cô nói:

"Sau khi Thanh Nga mất vì bị ám sát, đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga vẫn phải tiếp tục hoạt động để đảm bảo đời sống cho anh em.

Trong đêm diễn đầu tiên, Bảo Quốc vẫn vào vai hề để chọc cười, tạo sự hài hước cho khán giả.

Nhưng đến khi bước vào hậu trường, Bảo Quốc đi thẳng tới di ảnh của người chị quá cố, gục đầu và rơi nước mắt.

Đêm diễn đó không có mặt bà bầu Thơ. Nhưng sau đó, bà cố gắng trở lại đoàn để cố gắng lèo lái con thuyền Thanh Minh một cách vững vàng. Gọi là Thanh Minh vì lúc này bảng hiệu không còn tên Thanh Nga nữa, đến trên sân khấu cũng vĩnh viễn không còn Thanh Nga.

Tuy bà bầu Thơ không khóc, nhưng chỉ một tháng sau, mái tóc bà bạc trắng vì nhớ con.

Cháu gái kể lại đám tang Thanh Nga: Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường-2

Bà bầu Thơ sắp xếp cho mỗi nghệ sĩ trong đoàn đóng một vai của Thanh Nga. Trong đó, Kim Hương đóng Thái hậu Dương Vân Nga, Bích Sơn đóng vai Phận trong vở Sau ngày cưới. Hà Mỹ Xuân và Ngọc Bích chia nhau vai Quỳnh Nga trong Bên cầu dệt lụa.

Sau đó, bà cho mời nghệ sĩ Mỹ Châu về đoàn để đảm nhận vai Trưng Trắc. Trong một thời gian ngắn, bà bầu Thơ chuyển hết vai của Thanh Nga cho Mỹ Châu.

Một năm sau khi Thanh Nga mất, bà bầu Thơ được mời lên họp để đề nghị đổi tên đoàn từ Thanh Minh thành Thanh Nga.

Đến năm 1979, Thanh Sang rời đoàn, Hương Huyền được bà bầu Thơ cho tạm thời lên đảm nhận thay vai, còn Chí Tiên lại được thay vào vai của Hương Huyền. Chí Tiên là em út của Thanh Nga.

Cháu gái kể lại đám tang Thanh Nga: Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường-3

Bà bầu Thơ do dự vì không thể thiên vị con cháu, phải công tâm với tài năng của các nghệ sĩ. Bà nói:

"Làm nghệ thuật phải ra nghệ thuật. Nghệ sĩ mời về đoàn không phải chỉ để tạo doanh thu mà phải có tài thực sự, vai nào cần thì chọn đúng người để đóng, không thể chăm chăm vào người thân, con cháu trong nhà".

Tuy vậy, được sự động viên của mọi người, bà vẫn đồng ý cho Chí Tiên cơ hội tập luyện. Không phụ lòng mong đợi, Chí Tiên đã làm tốt các vai trong Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh".

Tiếp đó, cô nghẹn ngào kể lại ký ức của mình về ngày tới đám tang Thanh Nga:

"Tôi còn nhớ, lúc đưa quan tài má Ba Thanh Nga lên chùa Nghệ Sĩ để chôn, ba mẹ tôi không cho các con đi vì lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ, mà đám tang lại đông người chen lấn.

Khuya hôm đó, khi đi, ba mẹ có khóa cửa nhà lại, rồi kêu: "Mấy đứa phải ở nhà".

Cháu gái kể lại đám tang Thanh Nga: Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường-4

Mấy anh chị em tôi không chịu, liền đi bộ từ nhà ở đường Trần Quốc Thảo thẳng xuống Hội Văn nghệ (nơi quàn Thanh Nga).

Trên đường đi, tôi thấy toàn người là người đổ về nơi quàn, đông lắm. Mấy đứa tôi phải vừa đi vừa giơ khăn tang lên rồi nói: "Cho tụi con vô đi, tụi con là cháu của nghệ sĩ Thanh Nga".

Có như vậy, mọi người phải dạt ra cho chúng tôi đi vào chứ không thì không thể chen chân vào.

Nói là dạt ra, nhưng vẫn cứ đông, chúng tôi phải cố gắng lắm mới chen vào được để đi kiếm bà nội và ba mẹ. Ba mẹ nhìn thấy chúng tôi liền hốt hoảng: "Trời ơi, sao mấy đứa tụi con lại vô đây?". Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường".

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chau-gai-ke-lai-dam-tang-thanh-nga-ba-me-so-chung-toi-bi-dap-chet-hoac-lac-duong-162211803092629448.htm

NSƯT Thanh Nga


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.